Nghe tin siêu bão số 4 Noru sắp về, siêu thị ở Đà Nẵng chật kín khách, xếp hàng dài chờ thanh toán

2022-09-26 18:47
- Bão Noru đang trên biển, song nhiều người đã tích cực tích trữ lương thực thực phẩm phòng khi bão đổ bộ.

Trước thông tin cơn bão số 4- Noru sẽ ảnh hưởng đến miền Trung mà trọng tâm là các tỉnh thành Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, nhiều cư dân ở Đà Nẵng đã đổ xô đến siêu thị để mua thực phẩm nhằm tích trữ trong những ngày tới.

Hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ cho thấy, tại một siêu thị ở Đà Nẵng lượng khách đổ đến mua đông nên người dân phải xếp hàng để thanh toán.

Ngoài siêu thị, tại các cơ sở bán đồ gia cố, chằng chống nhà cửa cũng ghi nhận lượng khách mua đột biến. Từ chiều 26/9, nhiều gia đình đã huy động lực lượng để chằng chống, gia cố mái tôn, ngói để tránh bị tốc mái.

Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng quyết định, từ 12h trưa ngày 27/9 tạm dừng họp chợ truyền thống, cán bộ công chức, viên chức, công nhân, người lao động tại các nhà máy sản xuất trên địa bàn thành phố nghỉ làm việc.

Tại Quảng Ngãi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới để tránh bão số 4 (Noru), đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên.

Cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại) từ 12 giờ ngày 26/9/2022 cho đến khi có thông báo chính thức.

Tại Thừa Thiên - Huế, tất cả học sinh, sinh viên nghỉ học trong 2 ngày ngày 27-28/9 để phòng, chống bão số 4

Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa có văn bản cho hay, từ 12h45 ngày 27/9 đến khi kết thúc hình thể thiên tai nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Các trường tạm hoãn các cuộc họp, cuộc thi, hội nghị, tập huấn chưa thực sự cấp bách từ chiều 27/9 cho đến khi có thông báo mới.

Hồi 16 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (118-149km/giờ), giật cấp 15.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 230km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km có xu hướng mạnh thêm.

Đến 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 320km, cách Quảng Nam khoảng 270km, cách Quảng Ngãi khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km đi vào đất liền Trung Trung Bộ, sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung Hoàng đạo chẳng bao giờ phải lo lắng chuyện thất nghiệp