Con dâu "bóc phốt" mẹ chồng sau khi check camera phát hiện không dỗ cháu khóc, CĐM tặng khổ chủ "rổ gạch đá" vì quá quắt

2023-03-04 16:29
- Nàng dâu không nhận được lời động viên còn bị mọi người lên án.

Thương con cái vất vả, cháu còn nhỏ, nhiều ông bà dù đã yếu sức khoẻ song vẫn cố gắng trông bé để vợ chồng yên tâm công tác. Tuy nhiên, chuyện chăm sóc con cái như thế nào cũng đôi khi nảy ra những tình huống dở khóc dở cười.

Vài ngày trước, một chia sẻ của một mẹ bỉm khiến dân mạng chú ý. Người mẹ này cho biết cô sinh em bé chưa lâu nhưng phải đi làm sớm vì sợ mất việc. Chính vì thế cô bàn bạc với chồng rằng nhờ mẹ chồng đã nghỉ hưu ở dưới quê lên trông cháu.

Thế nhưng không chỉ mỗi công việc trông cháu, hàng ngày người mẹ chồng phải làm rất nhiều công việc khác như giặt giũ quần áo, nấu cơm, thay bỉm, ru cháu ngủ, cho cháu ăn... Chính vì sức khỏe đã yếu nên người mẹ chồng dần dần không thể đáp ứng được những công việc này. Nhưng vì thương con thương cháu nên bà vẫn quyết ở lại, không ca thán một câu.
Đến một hôm check camera, cô thấy con của cô đang nằm trên giường, khóc và đưa tay ra muốn bà nội bế nhưng có vẻ bà nội có chút không khỏe, chỉ lẩm bẩm vài câu với đứa nhỏ và xoay người quay lưng lại. Nhìn thấy hành động của mẹ chồng, bà mẹ bỉm sữa đã không thể kìm lòng rồi tức giận kể với chồng "chẳng có bà nội nào như thế“
Câu chuyện của cô gái này có lẽ không phải là hiếm trong cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu. Lời chia sẻ nhận về hàng ngàn lượt like nhưng kèm theo đó là rất nhiều ý kiến bình luận của dân mạng cho rằng nàng dâu quá đáng, không biết thương mẹ chồng.
Bởi, chăm con cái không phải là trách nhiệm bắt buộc với ông bà. Do đó, không nên quá xét nét từng chút về cách chăm cháu. Ngoài ra, việc trẻ con khóc là bình thường, nếu không có gì nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể không cần bế bồng, cưng nựng.
Đẻ được nuôi được
"Nhờ được tí nào thì tốt không thì cũng qua. Kinh nghiệm nuôi 2 đứa con chẳng cần nhờ nội ngoại gì sất. Vẫn kiếm đủ tiền nuôi con và con vẫn sạch sẽ tinh tươm. Vất vả vài ba năm đầu thôi giờ thì trộm vía mẹ đẹp con ngoan rồi", cư dân mạng Ngọc Linh bày tỏ.
Cư dân mạng Ngọc Minh Tô chia sẻ: "Giời ơi có thế cũng trách với móc. Mình cũng chả hợp với mẹ chồng nhưng việc bé xong cứ thích xé ra to. Mình trông con nhiều lúc cũng cắm mặt vào điện thoại, bà nằm trông cháu, mệt không bế được thì kệ cho cháu nằm chơi, ai bế đc suốt ngày, miễn là cho ăn uống thay rửa đi vệ sinh là tốt rồi".
Cư dân mạng Lê Đình Năng viết: "Trông cháu thì muốn hay ko là quyền của ông bà. Đẻ ra được thì phải nuôi được, ông bà có giúp cũng chỉ phần nào thôi. Coi mẹ chồng như osin vậy mà còn lên giọng thì quỳ luôn trong khi chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào. Nhìn thằng cu nó cười toe toét thế mà còn bảo bà ko quan tâm cháu. Chồng nó chửi cho thì lại kêu trầm cảm sau sinh".
Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập cực dễ tại nhà giúp bạn gái có được vòng eo mỏng dính, bắp đùi săn chắc