Bi hài cảnh con đi học ngày đầu tiên, khóc mếu máo, cha mẹ đứng ngoài cửa ngóng trông nhưng hành động của cô giáo mới thật sự vất vả

2022-09-06 15:37
- Những ngày đầu tiên trẻ đi học mầm non sẽ rất vất vả với cả giáo viên và phụ huynh do các bé mè nheo, không nghe lời và khóc lóc đòi về.

Ngày đầu tiên đi học luôn là nỗi vất vả của cả phụ huynh và giáo viên. Đặc biệt với các em mầm non hoặc lớp 1 thì việc đi học của con càng vất vả hơn do các bé còn non nớt, chưa hiểu chuyện, hay mè nheo và không nghe lời, lạ lẫm với trường lớp và bạn bè mới. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường rồi phải trốn về vì trẻ không chịu ở lại, cô giáo phải bế bồng cả buổi học.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh các cô giáo mầm non vất vả chặn cửa để ngăn các bé chạy theo bố mẹ. Có vẻ như đây là các bé mới lần đầu đến trường nên khi thấy mọi thứ xung quanh lạ lẫm, không có bố mẹ bên cạnh nên cũng cố mở cửa chạy theo đòi về. 

Bi hài cảnh con đi học ngày đầu tiên, khóc mếu máo, cha mẹ đứng ngoài cửa ngóng trông nhưng hành động của cô giáo mới thật sự vất vả

Hình ảnh trong clip cho thấy, nhiều bé khóc lóc nhất quyết đòi về, phụ huynh ở ngoài cửa còn cô giáo vất vả để chặn cửa. Càng cố chặn các bé càng đòi ra ngoài, thậm chí còn phải dùng cả bàn nhỏ để có thể ngăn các bé đòi về. Hình ảnh này có lẽ là kỷ niệm đẹp với các phụ huynh và con trong ngày đầu tiên đến lớp mầm non.

Thực tế để các bé có thể quen với nền nếp đi học hằng ngày là một quá trình vất vả đòi hỏi sự phối hợp cả gia đình và giáo viên. Vất vả nhất là các cô mầm non vì các bé chưa chịu ở lại lớp, đòi về, khóc lóc, mè nheo... thậm chí có những em khóc cả buổi nên cô giáo chỉ biết bế bồng, an ủi...

Bi hài cảnh con đi học ngày đầu tiên, khóc mếu máo, cha mẹ đứng ngoài cửa ngóng trông nhưng hành động của cô giáo mới thật sự vất vả

Thông thường phải mất tầm 1-2 tuần, trẻ mới vào guồng quay và nề nếp của lớp mầm non. 

Có thể thấy, để tránh những màn khóc lóc đòi về như clip này, thì phụ huynh cần chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho con trước khi bắt đầu đi học mầm non.

1. Lập kế hoạch hoạt động xã hội nhiều hơn

2. Động viên trẻ đến trường.

3.Thông qua trò chơi để cùng trẻ khám phá những khái niệm về trường học.

4.Sử dụng các câu chuyện, cuốn sách để chia sẻ với trẻ những trải nghiệm, cảm xúc.

5.  Đưa trẻ đi thăm trường trước khi lớp học bắt đầu.

6.Nếu được, cả ba mẹ hãy cố gắng cùng đưa con tới trường vào ngày đầu tiên đi học sẽ làm bé yên tâm hơn, và bố cũng sẽ là người giúp mẹ vững tâm hơn nếu bé có lỡ khóc đòi về...

7.Mặc cho bé những bộ quần áo dễ cởi, không nên mặc áo yếm, quần áo có nút thắt khó cởi dễ gây vướng khi bé đi vệ sinh.

Thu Trang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu giống như bếp lửa