Đến công sở thật vui!

2015-04-10 05:47
- Thử thay đổi một số thói quen và cách làm việc, bạn sẽ thấy 8 tiếng ở cơ quan không hề nhàm chán như bạn từng nghĩ.

Bên cạnh những anh chàng, cô nàng ôm đồm việc của công sở về nhà thì cũng có không ít người tỏ ra nhàm chán với 8 tiếng ở cơ quan. Làm sao để quản lý thời gian và tận dụng nó một cách tốt nhất cho công việc? Sau đây sẽ là những mẹo nhỏ mà bạn có thể “bỏ túi” cho mình.

Đến công ty sớm

10 phút ngủ nướng buổi sáng không mang lại cho bạn sự thoải mái bằng việc đến công ty trước chừng ấy thời gian. Đến sớm bạn vừa có thể tránh nguy cơ bị kẹt xe bất thường, vừa có thời gian và không gian để chuẩn bị cho ngày làm việc mới.

Bạn có thể liệt kê những việc mình sẽ làm hôm nay và đánh dấu việc nào quan trọng để làm trước. Hay bạn cũng có thể tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc, tự pha tách cà phê để bắt đầu một ngày mới tràn đầy hứng khởi.

Vận động

Dù có chăm chỉ thế nào bạn cũng nên tranh thủ vận động cơ thể khi làm việc. Điều này vừa tốt cho sức khỏe, vóc dáng vừa tiếp thêm tinh thần để bạn hoàn thành công việc dang dở.

Với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo, vận động là phương pháp hữu hiệu để tìm kiếm ý tưởng. Biết đâu trong lúc đi pha trà, đi dạo ngoài sảnh công ty bạn nảy ra được nhiều ý tưởng, cách giải quyết vấn đề một cách hoàn hảo!

Đặt ra nguyên tắc làm việc

Không ít lần bạn cảm thấy công việc “ngập đầu”, luẩn quẩn trong mớ việc mà không có lối ra. Đã đến lúc bạn cần chấn chỉnh và đặt ra cho mình nguyên tắc làm việc mới. Đó sẽ là kim chỉ nam để bạn vận hành một cách trơn tru công việc suốt 8 tiếng ở cơ quan.

Mỗi người sẽ có một nguyên tắc làm việc riêng phù hợp với cá tính và tác phong của mình. Nguyên tắc ưu tiên làm các công việc quan trọng trước, nguyên tắc tập trung 100% khi làm việc,… thật sự cần thiết để bạn hạn chế sự “quay cuồng” trong đống công việc.

15 phút tổng kết cuối ngày

Hãy kết thúc công việc trước 15 phút cuối ngày. Đó là khoảng thời gian lý tưởng để bạn nhìn lại và đánh giá công việc. Những việc nào bạn chưa hoàn thành, những việc nào cần làm cho ngày mai, cần bao nhiêu ý tưởng cho dự án tới,…hãy viết ra và tổng kết lại trong số thời gian ngắn ngủi này.

Đó sẽ là 15 phút thật sự ý nghĩa để bạn hoàn tất một ngày làm việc. Đồng thời có được sự thoải mái về tinh thần chứ không phải là sự vội vã, nhàm chán suốt 8 giờ liền.

Sự tài năng và chăm chỉ là tố chất cần thiết của một nhân viên giỏi. Nhưng nếu có thêm kỹ năng sắp xếp công việc, biết tự đặt ra nguyên tắc làm việc cho mình sẽ giúp phát huy tốt nhất khả năng bản thân. Đồng thời đó cũng là bí quyết để bạn tận dụng thời gian 8 tiếng ở cơ quan thật sự có ích và ý nghĩa.

Nguyễn Hằng
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay