Nghe 6 câu xin lỗi 'như rót mật vào tai' này của nàng, chàng nóng nảy mấy cũng sớm nguôi giận

2020-12-31 18:00
- Cứ xin lỗi chàng bằng những câu như vậy là làm hòa ngay.

“Hãy nói chuyện này vào ngày mai được không anh?”

Sau khi cãi nhau, chị em cứ xin lỗi nửa kia bằng 6 câu này là ‘bao thành công’

Thay vì tiếp tục tranh luận, khẩu chiến, bạn và chàng hãy cho nhau thời gian để bình tĩnh, suy nghĩ lại. Hãy nói với chàng rằng bạn và chàng sẽ nói chuyện này vào ngày hôm sau. Đừng cố gắng nói về các mâu thuẫn khi cả hai đều đang nóng nảy, mất bình tĩnh. Trong thời điểm này, tốt nhất bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi thay vì cố gắng tranh cãi, nói những lời không hay.

“Em thấy chúng ta nên bỏ qua cho nhau."

Sau khi cãi nhau, chị em cứ xin lỗi nửa kia bằng 6 câu này là ‘bao thành công’

Nếu bạn đang muốn giải quyết ổn thỏa mọi thứ, hãy nói câu này. Đừng để chàng cảm thấy rằng anh ấy là người duy nhất trong cuộc tranh cãi. Thay vì cố gắng tranh cãi xem ai thắng ai thua, hãy ngỏ ý rằng bạn muốn cùng chàng làm hòa.

“Em phải làm gì để mọi thứ trở nên ổn thỏa hơn?”

Sau khi cãi nhau, chị em cứ xin lỗi nửa kia bằng 6 câu này là ‘bao thành công’

Câu hỏi này sẽ giúp xoa dịu tình hình. Bằng cách này, chàng sẽ cảm thấy được trân trọng và nghĩ rằng bạn cũng đang để ý đến cảm xúc của chàng. Bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi hỏi điều này vì anh ấy cũng sẽ có hỏi bạn những câu hỏi tương tự để mối quan hệ giữa hai người không còn căng thẳng nữa.

“Em hiểu cảm giác của anh mà.”

Sau khi cãi nhau, chị em cứ xin lỗi nửa kia bằng 6 câu này là ‘bao thành công’

Đây có lẽ là phản ứng tốt nhất, hợp lý nhất sau khi cãi nhau. Nói điều này với chàng có nghĩa là bạn đã sẵn sàng dừng lại và lắng nghe anh ấy nói.

“Em sẽ sửa chữa những sai lầm của mình”

Sau khi cãi nhau, chị em cứ xin lỗi nửa kia bằng 6 câu này là ‘bao thành công’

Đây cũng là cách xin lỗi tốt nhất. Mọi người thường đổ lỗi hoàn toàn cho đối phương khi cãi nhau. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm chàng nguôi giận và cả hai không cãi vã, tranh luận nữa, hãy nhìn lại bản thân và chấp nhận sai lầm của mình.

“Em xin lỗi”

Sau khi cãi nhau, chị em cứ xin lỗi nửa kia bằng 6 câu này là ‘bao thành công’

Đây có lẽ là điều đơn giản nhất bạn có thể nói với chàng sau khi cãi nhau. Ba từ này có thể khiến chàng không còn tức giận, thất vọng hoặc thậm chí là oán giận. Nếu bạn thực sự cảm thấy có lỗi, chỉ cần nói với chàng câu này. Chắc chắn chàng sẽ đánh giá cao sự trung thực và thành ý của bạn.

Ngọc Huyền – Theo timesofindia

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tìm iPhone bị mất kể cả khi bị ngắt mạng với iOS 14