Cho con trang trí Giáng sinh, mẹ cẩn trọng với đồ độc hại

2016-12-20 12:55
- Khi cho con trang trí Noel, cha mẹ nên cẩn trọng khi cho bé tiếp xúc trực tiếp với những đồ trang trí, bởi trên thị trường có không ít mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, có thể gây ngộ độc.

Phụ huynh lo lắng con nhiễm bệnh từ đồ trang trí Noel

Mỗi mùa Giáng sinh về, trẻ em đều rất phấn khích khi được cha mẹ trao cho cái đặc quyền "trang trí cây Noel" theo ý muốn. Thậm chí được tùy ý trang trí ngôi nhà, căn phòng hay góc học tập của mình thật lộng lẫy theo chủ đề này.

Tuy nhiên, khi cho con trang trí Noel, cha mẹ nên cẩn trọng khi cho bé tiếp xúc trực tiếp với những đồ trang trí, bởi trên thị trường có không ít mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng với mẫu mã đẹp, giá thành rẻ nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em khi làn da còn non nớt, sức đề kháng kém.

Cho con trang trí Giáng sinh, mẹ cẩn trọng với đồ độc hại

Khi cho con trang trí Noel, cha mẹ nên cẩn trọng khi cho bé tiếp xúc trực tiếp với những đồ trang trí.

Ảnh: Minh Hà

Lo lắng về các sản phẩm kém chất lượng khiến con có thể mắc bệnh, anh Dân (Ở Khu đô thị Linh Đàm – Phường Đại Kim – Quận Hoàng Mai - Hà Nội) chia sẻ, theo trào lưu như các gia đình xung quanh, vợ chồng anh cũng mua một cây Noel bán sẵn bằng nhựa về cho con gái 4 tuổi trang trí. Buổi tối 2 bố con cùng trổ tài tạo nên cây Noel đón Giáng sinh thật lung linh với các loại màu sắc, con bé rất thích thú và đắc ý với thành quả đạt được. Đặc biệt là khâu treo đồ lên cây thì con gái anh đảm nhận về phần mình hết, nên anh mặc kệ con tha hồ sáng tạo.

Tuy nhiên, sau khi trang trí xong, anh mới phát hiện chân tay, quần áo của cả 2 bố con dính đầy chất nhũ với mùi sơn rất khó chịu.

Ngay sau đó, anh Dân phải đưa con đi tắm rửa sạch sẽ vì theo thông tin anh nhận được khi tham khảo trên mạng, những chất mạ sơn nhiều màu sắc bắt mắt này có chứa chất chì, có thể gây ngộ độc cho trẻ nhỏ. Đặc biệt khi hít phải mùi sơn trên những vật dụng này có thể gây ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.

Cho con trang trí Giáng sinh, mẹ cẩn trọng với đồ độc hại

Trên thị trường có không ít mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng với mẫu mã đẹp, giá thành rẻ nhưng lại tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em khi làn da còn non nớt, sức đề kháng kém. Ảnh: Minh Hà

Cùng tâm trạng như anh Dân, chị Thùy Linh (ở Nguyễn Trãi - Hà Đông – Hà Nội) thú nhận, mọi năm gia đình chị cũng thường rục rịch mua đồ trang trí Noel ngay từ đầu tháng để các con thỏa thích sáng tạo. Căn nhà nhỏ của gia đình cũng thêm phần ấm cúng và đẹp mắt khi có một cây Noel được trang trí cẩn thận trong nhà.

Tuy nhiên, năm nay những đồ trang trí Noel chị vẫn để nằm im trên nóc tủ mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là lễ hội này đã đến. Cũng bởi thời gian qua chị Thùy Linh nghe nhiều thông tin về những vật dụng này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được bày bán tràn lan với giá rẻ bất ngờ, nhưng khi tiếp xúc với chúng thì không hề tốt cho sức khỏe, thậm chí gây ung thư. Do vậy lo lắng cho 2 cô con gái nhỏ, năm nay chị tuyệt nhiên không cho các con mang những đồ mua sẵn ở trên để trang trí, thay vào đó, chị mua giấy màu và những hộp bìa caton, kèm theo bút màu về cùng con tự chế đồ chơi và đồ trang trí để treo trong phòng học, phòng ngủ của các bé. Thế là các con chị đã có một mùa Noel ấm cúng và ý nghĩa theo cách riêng biệt khác với mọi năm.

Khác với quan điểm của chị Thùy Linh, chị Tuyết (ở Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm – Hà Nội) lại tâm sự, để cho con có trí sáng tạo, chị vẫn thường mua đồ trang trí Noel mỗi năm vào dịp này. Mặc dù cũng nghe nhiều thông tin về Noel có thể gây hại cho sức khỏe, nhưng nếu cha mẹ lo lắng quá thì có thể đeo cho con đôi bao tay cao su trước khi bé cầm nắm vào những vật dụng này.

Với cách này, chị Tuyết cho biết các bé nhà chị vẫn có thể thỏa sức sáng tạo, lại vừa yên tâm cho sức khỏe của các con.

Cho con trang trí Giáng sinh, mẹ cẩn trọng với đồ độc hại

Các mặt hàng trang trí Noel rất phong phú, đa dạng, màu sắc bắt mắt. Ảnh: Minh Hà

Sôi động thị trường đồ trang trí Giáng sinh

Như thường lệ, cứ mỗi mùa Giáng sinh về, ngay từ đầu tháng 12, đồ trang trí và những vật dụng như quần áo, giầy, mũ tất liên quan đến Noel được bày bán tràn ngập thị trường.

Ngoài những cửa hàng chuyên dụng, thì khi quan khách bước vào khu phố Hàng Mã… sẽ không khỏi choáng ngợp với tất cả các mặt hàng rất phong phú và đa dạng đỏ rực cả dãy phố.

Những cây thông made China có giá dao động từ 150.000đ - 300.000đ tùy từng kích cỡ. Các loại mặt hàng khác như mua, bờm, quần áo, tuần lộc, đồ chơi, hộp quà…. giá thành cũng rất phải chăng.

Cho con trang trí Giáng sinh, mẹ cẩn trọng với đồ độc hại

Đồ chơi Noel cho các bé cũng rất đa dạng như mũ, bờm... thậm chí còn có cả đèn nhấp nháy và tiếng nhạc phát ra từ những đồ chơi này... Ảnh: Minh Hà

Theo bác P. – một chủ cửa hàng bán đồ Noel ở phố Hàng Mã (Hà Nội) cho biết, ngay từ đầu tháng 12, các mặt hàng trang trí Noel đã bắt đầu rục rịch có nhiều người mua, đắt hàng nhất là khoảng ngoài mồng 10 trở đi.

“Các mặt hàng dành cho trẻ em cũng khá phong phú như quần áo, mũ, bờm tóc… Đặc biệt còn có cả nhạc và đèn nhấp nháy trên vật dụng của các bé”.

Bác P. cũng thú nhận, những mặt hàng này chủ yếu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc mới có giá thành rẻ như thế, nếu là hàng nhập ngoại hay xuất xứ trong nước thì giá thành chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Dưới đây là một số các vật dụng trang trí Noel dành cho các mẹ tham khảo:

Noel

Minh Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh