Bảo vệ bé thế nào để không nuốt phải dị vật từ đồ chơi Noel

2016-12-23 06:41
- Đồ chơi Noel và những vật trang trí thường rất sặc sỡ nhiều màu sắc nên vô cùng hấp dẫn trẻ, khi trong nhà có trẻ nhỏ thì nguy cơ nuốt phải dị vật từ đồ chơi này rất dễ xảy ra.

Vật trang trí, đồ chơi Giáng sinh nhiều màu sắc là mối nguy hại khôn lường

Chỉ còn vài ngày nữa Noel 2016 chính thức diễn ra, trong những ngày này, không khí đón Giáng sinh trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết nhất là ở các thành phố lớn. Nhiều gia đình đã mua sắm cây Noel, vật trang trí vô cùng rực rỡ. Các món quà đã được bố mẹ chuẩn bị sẵn để đêm Giáng Sinh mang lại sự bất ngờ cho các bé.

Còn phải nói, trẻ em tỏ ra rất thích thú với không khí đón Giáng sinh này, không khí đón Noel hàng năm diễn ra vô cùng nhộn nhịp khi có sự tham gia của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, những mối nguy hại cho trẻ nhỏ từ những vật trang trí hay đồ chơi Noel thì không thể lường trước.

Đã có không ít những vụ tai nạn khôn lường xảy ra với trẻ nhỏ do mắc nghẹn đồ chơi có kích thước nhỏ như hạt cườm, bánh xe ô tô đồ chơi hay những chi tiết từ các loại đồ chơi. Bởi trẻ nhỏ rất tò mò, thích thú những vật nhỏ xinh, nhất là những vật nhiều màu sắc sặc sỡ như đồ trang trí Giáng sinh. Chúng sẵn sàng nhét tất cả những thứ này vào miệng để nhai và nuốt khiến không ít em bé đã gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Bảo vệ bé thế nào để không nuốt phải dị vật từ đồ chơi Noel

Trẻ em tỏ ra rất thích thú với không khí đón Giáng sinh, tuy nhiên, những mối nguy hại cho trẻ nhỏ từ những vật trang trí hay đồ chơi Noel thì không thể lường trước. Ảnh: Lâm Anh 

Nhiều gia đình không dám trang trí cây Noel vì nhà có trẻ nhỏ

Một mình chăm 2 đứa cháu nội đang ở độ tuổi lẫm chẫm đi, chị Lê Lan (ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ, để căn nhà nhỏ thêm ấm cúng và không khí Noel vui nhộn cho bọn trẻ hào hứng, năm nào gia đình chị cũng đặt cây thông Noel ở góc nhà cho các bé tha hồ trang trí và sáng tạo, và năm nay mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

"Nhìn cây Noel đẹp và sinh động thật nhưng tôi thấy lo lắng khi nhà có 2 đứa cháu mới 1 tuổi và gần 3 tuổi. Các bé rất thích những món đồ trên cái cây này, thậm chí có hôm tôi phát hiện bọn chúng còn nhặt đồ trang trí trên cây cho vào miệng ngậm lúng búng, may mà con trai tôi phát hiện kịp thời nên bắt bé nhè ra. Nếu chẳng may nuốt phải thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", chị Lê Lan chia sẻ.

Chị Lê Lan cho biết thêm: "Cũng từ hôm đó, vợ chồng con trai tôi phải treo tất cả những đồ trang trí Noel như đèn nhấp nháy, châu, hộp giả quà, bông tuyết... lên tít ngọn cây chứ không dám để ở tầm với của bọn trẻ nữa".

Cùng tâm trạng, chị Huyền (ở Đống Đa - Hà Nội) tâm sự, nhà chị cũng rất hào hứng khi trang trí được cây thông Noel rất sặc sỡ đặt ngay cửa nhà từ đầu tháng 12. Đã thế chồng chị còn sắm thêm cái hàng rào và ít bông giả tuyết trắng tinh đặt vào gốc cây thật đẹp mắt.

Tuy vậy, từ hôm phát hiện cô con gái 4 tuổi đang ngồi gốc cây lấy những mảnh bông này bón vào miệng cho thằng em trai mới hơn 1 tuổi nhai nghiến ngấu khiến chị hoảng hồn.

"Mặc dù bông giả tuyết có lẽ đưa vào miệng không có vị gì, nhưng thằng bé đang tuổi mọc răng, ngứa lợi nên cho gì cũng ăn, nhặt được gì cũng đưa vào miệng nhai nghiến ngấu mới khổ", chị Huyền than thở.

Để không gặp phải những rủi ro đáng tiếc, chị Huyền cất hết những đồ vật trang trí có kích thước nhỏ, có thể đưa vừa miệng trên cây thông để con không có nguy cơ nuốt phải gây nguy hiểm đến tính mạng.

Bảo vệ bé thế nào để không nuốt phải dị vật từ đồ chơi Noel

Đồ chơi Noel và những vật trang trí thường rất sặc sỡ nhiều màu sắc nên vô cùng hấp dẫn trẻ. Khi trong nhà có trẻ nhỏ, thật khó để cha mẹ nhắc nhở hoặc hướng dẫn các bé cảnh giác với những mối nguy hại từ những đồ vật này khi đưa vào miệng. Ảnh minh họa

Bảo vệ bé thế nào để không nuốt phải dị vật từ đồ chơi Noel

Đồ chơi Noel và những vật trang trí thường rất sặc sỡ nhiều màu sắc nên vô cùng hấp dẫn trẻ. Khi trong nhà có trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ đang ở giai đoạn tập bò, lẫm chẫm đi đến 3 tuổi thật khó để cha mẹ nhắc nhở hoặc hướng dẫn các bé cảnh giác với những mối nguy hại từ những đồ vật này khi đưa vào miệng.

Do vậy, để đảm bảo an toàn cho trẻ, cha mẹ cần lưu ý:

- Không trang trí những đồ vật có kích thước nhỏ trong nhà, đặc biệt là trên cây thông Noel.

- Hạn chế cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với cây thông Noel và đồ vật trang trí để phòng ngừa những chất độc hại bám vào cơ thể bé.

Noel

Hạn chế cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với cây thông Noel và đồ vật trang trí để phòng ngừa những chất độc hại bám vào cơ thể bé. Ngoài ra, mẹ đừng chủ quan với đèn nhấp nháy bé xíu trên cây Noel, thứ này trẻ có thể dứt ra và đưa vào miệng bất kỳ lúc nào. Ảnh: Lâm Anh

-  Khi cho trẻ chơi đồ chơi Noel hoặc trang trí cây thông... nên có sự giám sát của người lớn.

- Không cho trẻ chơi những đồ chơi Noel có kích thước nhỏ, góc cạnh, có nhiều bộ phận dễ tách rời.

- Đừng chủ quan với đèn nhấp nháy bé xíu trên cây Noel, thứ này trẻ có thể dứt ra và đưa vào miệng bất kỳ lúc nào.

- Đồ chơi cho bé cần đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và uy tín, để đảm bảo không có chất độc gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Lâm Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh