“Hô biến” chai thủy tinh thành lọ hoa tuyệt đẹp

Minh Nguyệt 2014-08-31 18:12
- (Em đẹp) - Chỉ cần một chút khéo léo và tỉ mỉ, bạn sẽ có thể “hô biến” những chiếc vỏ chai thủy tinh cũ thành những lọ hoa tuyệt đẹp để trang trí cho bàn tiệc hoặc đặt tại bất cứ góc nhỏ nhỏ xinh xinh nào ở nhà bạn.
Chắc hẳn bạn vẫn thường thấy những chai rượu tại các bàn tiệc, thế nhưng không phải theo cách mà bạn sẽ thấy sau đây. Hãy quên đi phần “ruột”. Lần này chỉ quan tâm tới phần vỏ bên ngoài thôi: bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chiếc vỏ chai rỗng đã được biến tấu thành những chiếc lọ cắm hoa vô cùng độc đáo và xinh xắn, thậm chí trở thành tâm điểm của cả bàn tiệc. Và bất ngờ hơn là chỉ cần vài bước đơn giản là bạn đã có thể tạo ra một “phép lạ” rồi, hãy cùng xem nhé!

Cách thứ nhất: Sơn một lớp "áo" mới cho vỏ chai

Tận dụng vỏ chai cũ làm lọ hoa là cách làm rất dễ dàng và phổ biến. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để có một lọ hoa thật đẹp và mới lạ? Hãy khoác cho nó một lớp áo mới bằng cách sơn phủ các màu sắc khác nhau, chẳng hạn như sơn màu giả kim loại, sơn đen tuyền, trắng muốt hay thậm chí là kết hợp nhiều tông màu để mang lại nét rực rỡ vui tươi.

Sơn màu ánh vàng sẽ nâng những chiếc vỏ chai lên một “tầm” mới. Bạn có thể sử dụng các loại sơn tạo độ mịn bề mặt khác nhau và nhiều tông màu để tạo sự đa dạng. Thêm một vài ngọn nến đặt trong cốc thủy tinh sẽ càng làm nổi bật vẻ đẹp của lọ hoa.

Nếu không thích các thiết kế kiểu kim loại lấp lánh, bạn có thể thử một màu sơn đơn giản và nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như màu trắng thuần khiết...

hoặc sơn trắng phủ thêm một chút “tuyết” bên ngoài như thế này.

Chỉ cần phun sơn đen phủ kín vỏ chai và cắm thêm vài bông hoa sặc sỡ là bạn đã có ngay một lọ hoa xinh xắn và tiện dụng cho bữa tiệc của mình!

Một ý tưởng trang tí tuyệt vời cho một sự kiện diễn ra vào mùa thu là sơn vỏ chai bằng những gam màu nóng táo bạo như đỏ, vàng và da cam. Bạn có thể thêm một vài chi tiết trang trí có cùng tông màu để tạo thêm sự sinh động.

Ai có thể không “nao lòng” trước những lọ hoa nhỏ vô cùng đáng yêu này? (Xem hướng dẫn làm lọ hoa này ở phía dưới)

Cách thứ hai: Quấn dây thừng xung quanh vỏ chai

Đây cũng là một cách “biến hóa” khá đơn giản và dễ thực hiện mà bạn có thể áp dụng cho những chiếc vỏ chai rượu hay chai nước thủy tinh không dùng đến nữa. Chỉ cần một ít dây thừng và thêm vài chi tiết trang trí nữa là bạn đã có những lọ hoa hand-made có một không hai rồi.

Bạn có thể thêm một chút màu sắc ở bên ngoài phần dây thừng, sẽ rất tuyệt nếu những gam màu này phù hợp với màu hoa cắm trong lọ

Để tạo phong cách cổ điển, bạn có thể kết hợp cuốn dây thừng với một vài chi tiết trang trí khác như hoa lụa hay đăng-ten

Rất đơn giản và nhanh chóng, bạn có thể tạo ra những lọ hoa trang trí tuy mộc mạc nhưng vô cùng khác biệt

Cách thứ ba: Trang trí bên ngoài vỏ chai bằng các chi tiết độc đáo và tinh tế

Không sơn hay quấn dây thừng, bạn có thể sáng tạo những cách “tô điểm” riêng cho những chiếc vỏ chai của mình:

Rất đơn giản nhưng lại hiệu quả với nét cổ điển, đáng yêu và mang đậm dấu ấn cá nhân: 2 chai tượng trưng cho cô dâu và chú rể

Đơn giản hơn, bạn chỉ cần bóc sạch phần nhãn chai rồi cuốn một chiếc khăn thành hình hoa quanh thân chai như thế này

Một cách thú vị khác để tận dụng những chai rượu cũ là kết hợp cắm hoa với trưng bày thực đơn của bữa tiệc. Bạn hãy in thực đơn ra một tờ giấy rồi dán vào chai hoặc buộc quanh chai bằng một sợi ruy-băng.

Cách thứ tư: Hãy cứ để nguyên vỏ chai như thế…

Thậm chí những chiếc vỏ chai ở trạng thái nguyên bản cũng có thể trở thành những lọ hoa xinh xắn. Bạn có thể tận dụng màu sắc và hình dáng của chúng để kết hợp với loại hoa định cắm cũng như không gian trang trí.

Nếu ngại sơn thêm màu thì bạn có thể chọn những chiếc vỏ chai đã có màu sẵn. Vỏ chai màu nâu và xanh có lẽ là phổ biến nhất, hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm thêm nhiều màu sắc thú vị khác nữa.

Nhưng bạn thấy đấy, ngay cả một gam màu khá “nhàm” như màu nâu cũng có thể trở nên lộng lẫy nếu bạn biết cách sử dụng và kết hợp. Hãy chọn những loại hoa màu nhạt để tạo sự đối lập và nổi bật.

Hướng dẫn làm lọ hoa nhỏ từ chai thủy tinh

Để có những chiếc lọ cắm hoa xinh xắn từ những chiếc vỏ chai thủy tinh, bạn chỉ cần thực hiện những bước đơn giản như sau:

Những gì bạn cần là:

- Sơn màu xanh (hoặc màu tùy thích)
- Sơn nhũ xanh cùng tông
- 1 chiếc túi nilon dày dặn
- 1 chiếc cốc
- Một vài vỏ chai thủy tinh

Làm theo những bước sau: 

- Đổ sơn màu xanh vào túi nilon rồi đặt trong lòng chiếc cốc. Ta dùng túi nilon để sơn không dính ra cốc và lau dọn dễ dàng hơn.


- Đây là phần dễ nhất: bạn hãy nhúng chiếc chai thủy tinh vào trong cốc sơn tới độ sâu bạn muốn.


- Bước tiếp theo đòi hỏi một chút kiên nhẫn. Bạn phải giữ lọ hoa và vỗ nhẹ vào cốc sơn trong khoảng 10 phút để nhẹ nhàng rũ bỏ phần sơn thừa và cho sơn đủ khô để có thể úp ngược lọ lên kệ phơi cho khô hoàn toàn. Hãy thật cẩn thận để sơn không bị chảy xuống phần trong suốt của lọ. Khi lớp sơn này đã khô hoàn toàn, bạn lặp lại quy trình này với lớp sơn nhũ bên ngoài. Lần này bạn hãy nhớ chỉ nhúng lọ xuống một nửa so với vạch sơn trước thôi nhé.


Và kết quả là những lọ hoa vô cùng đáng yêu như thế này:


Chúc các bạn thành công!

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 xu hướng làm đẹp đang được sao Hàn tích cực 'lăng xê' trong hè này