Hiểm họa tiềm ẩn trong trang sức rẻ tiền

Tuyết Trang 2014-08-06 08:52
- (Em đẹp) - Các cụ ta vẫn nói đó, “của rẻ là của ôi”, người tiêu dùng đừng nên tham rẻ mà sau này lại ân hận vì làn da “sao mà mong manh quá”.
Từ trước đến nay, đồ trang sức vẫn luôn được ưa chuộng vì tính thẩm mỹ của nó. Giới trẻ thích chọn đồ trang sức theo xu hướng mới nhất, người lớn thích chọn đồ trang sức theo xu hướng tinh xảo mà quý phái. Từ trẻ đến già, ai cũng muốn đeo lên mình một thứ gì đó để làm đẹp. Điều đáng nói, là không phải ai cũng có đủ điều kiện để mua cho mình những món đồ đắt tiền vừa ý, cũng không phải bạn trẻ nào cũng thích đeo bạc, vàng lên người. Hơn nữa, đồ trang sức làm bằng kim loại, nhựa hiện nay đều khá bắt mắt và được bày bán khắp nơi với giá rất phải chăng; vì thế nên, những món đồ này vẫn luôn có được chào đón nhiệt tình.
Khoảng 2 năm gần đây, một vài cảnh báo về đồ trang sức bằng kim loại đã được đưa ra, nhưng có vẻ như không quá nhiều người để tâm tới nó. Bộ Y Tế Canada đã thu hồi không ít đồ trang sức giả được sản xuất tại Trung Quốc và Ấn Độ do hàm lượng chì và cadimi vượt quá quy định. 


2 loại trang sức trẻ em chứa chì vượt quá quy định của Canada
(Ảnh: Meboo)

Trong số những mặt hàng bị thu hồi, được mua nhiều nhất là sản phẩm giả ngọc trai có tên Kids Collection Imitation Pearl P200 dành cho trẻ em, gồm một vòng cổ, vòng tay và vòng tai và bộ vòng tay Khanna, gồm 24 chiếc vòng tay trong một gói, được phủ màu rực rỡ và lấp lánh (được gọi là vòng tuần ở Việt Nam). Cạnh của vòng đeo tay được khắc nhiều hoa văn khác nhau. Ngoài ra, nhiều chiếc vòng cổ và vòng tay có tên Shell Magic Children được sản xuất tại Trung Quốc với dây cao su đen, móc kim loại và mặt nhựa đang được bán rộng rãi ở nhiều cửa hàng cũng nằm trong đợt thu hồi đó.

Loại trang sức chứa cađimi độc hại

Chì và cađimi rất độc hại đối với trẻ em, ngay cả ở mức độ tác động thấp. Trẻ em có thể nhiễm độc khi nhai, ngậm, nuốt hay tiếp xúc thường xuyên với các mặt hàng trang sức có chứa chì. Khi tiếp xúc với hàm lượng chì, trẻ có thể bị gồm nôn mửa, tiêu chảy, co giật, hôn mê hoặc thậm chí tử vong.

Tại Mỹ, hãng thông tấn AP cũng tiến hành điều tra về lượng kim loại có trong đồ trang sức được nhập về từ Trung Quốc. Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết đồ trang sức đều nhiễm kim loại nặng catmi. Catmi là kim loại trắng, mềm, có trong đất tự nhiên, có thể dùng dùng trong chất nhuộm, mạ điện và chất dẻo. Catmi rẻ mà dễ xử lý nên được đưa vào chế tạo đồ trang sức thay cho chì, tuy nhiên các nghiên cứu gần đây cho thấy catmi cũng sẽ cản trở sự phát triển của não bộ ở trẻ nhỏ. Hầu hết các phụ huynh ở Mỹ đều phản đối cuộc nhập khẩu đồ trang sức gây nguy hiểm tới sức khỏe này.

Tại Việt Nam, tất cả các khu chợ trên địa bàn Hà Nội như chợ Nghĩa Tân, chợ Xanh (Cầu Giấy), chợ đêm Đồng Xuân, chợ Hôm, dọc khu phố cổ, hàng lưu niệm quanh các trường học đều có bán đồ trang sức bằng kim loại, nhựa như thế này. Các mặt hàng đều rất đẹp mắt, giá lại phải chăng. Từ các bạn nhỏ đang đi học đến người đã đi làm, hầu như ai cũng thích thú với mặt hàng này. Chỉ từ 5.000- 20.000 đồng, người mua đã có thể sở hữu các loại vòng nhựa, đôi khuyên tai lấp lánh. Người dùng thấy giá rẻ, lại đẹp nên ham mua, mỗi lần có thể mua rất nhiều loại để thay đổi “mốt” thường xuyên, hay hợp “gu” với trang phục của mình. Đồ tinh xảo hơn, giá tiền cũng đắt hơn, nhưng chủ yếu vẫn là hàng xi mạ. 

Đồ trang sức tại các cửa hàng lưu niệm ở Việt Nam
(Ảnh: T. Trang)
Các bà mẹ cũng thường mua về cho con gái của mình những thứ như nhẫn đính “kim cương”, vòng ngọc trai, vòng nhựa nhiều màu sắc. Các bạn nhỏ thích đeo nhiều thứ lên người, càng nhiều màu càng tốt, nhiều khi thấy tay mình mẩn đỏ, cũng không muốn tháo đồ trang sức của mình ra. 

Đồ trang sức bằng kim loại và nhựa có thể chứa nhiều chất lạ gây viêm da tiếp xúc dị ứng. Tuy rằng nhà sản xuất lúc nào cũng “ra rả” rằng đồ mình làm ra chứ ít chất độc hại, nhưng không ai có thể kiểm chứng được chúng an toàn đến đâu, chỉ biết rằng khi đem bất kỳ mẫu đồ trang sức nào đi kiểm tra, đều thấy chúng có nguy cơ gây hại cho da. Những sản phẩm này tiếp xúc với da thường xuyên có thể gây dị ứng nặng, gây mẩn đỏ, ngứa, mọng nước, phồng rộp… Trường hợp nếu không được điều trị kịp thời có thể gây tổn thương da nghiêm trọng như khô, bong vẩy, lở loét. Vùng da này cũng dễ bị dị ứng nhiều lần nếu cứ tiếp tục đeo những trang sức rẻ tiền này.
Đồ trang sức sặc sỡ bằng nhựa đang được giới trẻ hưởng ứng
(Ảnh: T.Trang)

Người tiêu dùng rõ ràng được cảnh báo về mức độ độc hại của đồ trang sức rẻ tiền nhưng vẫn muốn mua thật nhiều, có người nghĩ rằng “chỉ đeo một lúc thôi chắc không sao”, cũng có người thì quan niệm “trẻ con hay làm mất đồ thì không nên mua loại đắt tiền”. Có người lại cả tin, nghe giới thiệu rằng đồ trang sức là “mạ vàng, mạ bạc” nên chắc mẩm “vừa rẻ vừa đẹp” mà không biết rằng hầu hết trang sức giá rẻ hiện giờ đều được nhuộm màu hữu cơ, chứ đâu có chút mạ nào. Và cũng có những bạn trẻ “thủ thỉ” tâm sự rằng: “Em chưa làm ra tiền nhưng vẫn có nhu cầu làm đẹp. Em mua những đồ này vì giá rẻ mà mẫu mã cũng đẹp, dễ phối đồ. Quan trọng hơn là sau khi dùng vài lần, em cũng có thể vứt đi mà không thấy quá tiếc”.Vậy là bằng nhiều lý do, những đồ trang sức này vẫn rất “hot”. 

Có lẽ đồ trang sức rẻ tiền vẫn luôn có chỗ đứng trên thị trường phần nhiều là do tâm lý của người tiêu dùng, chỉ có điều, các cụ ta vẫn nói đó, “của rẻ là của ôi”, đừng tham rẻ mà sau này lại ân hận vì làn da “sao mà mong manh quá”.
Tuyết Trang
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thiều Bảo Trâm chỉ cách tắm trắng 'thần tốc - siêu rẻ' tại nhà, chỉ 3 tuần là da bật tông nõn nà