Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

I Am NGA 2022-12-25 08:14
- Ngay từ bây giờ hãy thử nghĩ về cuộc sống của một năm nữa mà bạn muốn hướng đến, lên kế hoạch thực hiện nó để giờ này năm sau nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đi được bao xa trên hành trình của mình.

Cảm giác của những ngày cuối năm là khi nhìn bạn bè ai cũng thay đổi, người thì thăng tiến, người thì kết hôn, sinh con, chỉ có mình là dường như dậm chân tại chỗ. Một năm đủ để một người vươn lên một tầm cao mới, có những bước ngoặt mới nhưng với nhiều người thì qua một năm chỉ là thêm một tuổi. Không phải ai cũng biết cách đặt mục tiêu đúng đắn và kiên định với mục tiêu của mình. Đó là lý do những người thành công thường không nhiều. Nếu bạn cảm thấy lại thêm một năm trôi qua mà mình vẫn chưa làm được gì cả thì đây chính là lúc bạn nên nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành.

“Năm năm nữa bạn muốn mình đang làm gì? Ở đâu? Và trở thành kiểu người như thế nào?”

Bạn có ngẩn người ra nếu nhận được những câu hỏi đó? Nếu có thì có lẽ bạn chưa suy nghĩ nhiều về tương lai, chưa có những mục tiêu dài hạn hoặc nghĩ mãi mà vẫn… chưa nghĩ ra.

Không sao cả vì nhiều người cũng sống trong tình trạng mông lung như thế. Thật không dễ để tìm ra con đường phù hợp với mình. Có người nhận ra con đường mình nên đi từ sớm, còn bạn nếu chưa tìm thấy thì cũng đừng nên quá sốt ruột. Lỗ Tấn đã nói: “Trên đời này vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Rồi sẽ đến lúc bạn tìm thấy con đường của mình, biết đâu bạn lại là người khai phá ra một con đường mới mà chưa ai từng đi. Điều quan trọng là bạn hãy nghĩ về con đường ấy ngay từ bây giờ.

Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

Bắt đầu từ cái đích mình muốn đến

Bây giờ hãy nhắm mắt tưởng tượng cuộc sống trong mơ của bạn trong 1 năm, 3 năm, 5 năm tới. Bạn muốn làm công việc gì? Bạn muốn có một cuộc sống như thế nào? Bạn đang ở đâu. Bắt đầu từ đáp án và bạn sẽ quay ngược lại hiện tại để tìm lời giải cho đáp án đó. Khi đã xác định cái đích mình muốn đến rồi, vậy hãy đặt ra câu hỏi làm sao để có được những thứ đó.

Cuộc sống của hầu hết chúng ta đều xoay quanh những khía cạnh như công việc, gia đình, bạn bè, tình cảm, bản thân. Ai cũng muốn có một cuộc sống viên mãn nhưng vào mỗi giai đoạn người ta chỉ có thể tập trung cho từ một đến hai thứ thôi. Bản thân bạn cần biết thời điểm nào cần tập trung vào cái gì. Chẳng hạn, nếu bạn đang đi học thì nên tập trung vào việc học hành. Nếu bạn mới đi làm thì nên tập trung vào công việc để xây dựng một sự nghiệp vững chắc và có nền tảng tài chính ổn định. Đi làm vài năm, nếu cảm thấy đã đến lúc lập gia đình thì bạn nên tập trung cho chuyện tình cảm và chăm sóc gia đình nhiều hơn sau khi kết hôn. Còn nếu bản thân bạn đang không ổn, về sức khỏe hay tinh thần thì điều đần tiên là phải quay về với bản thân mình trước. Khi bản thân ổn thì mới có thể chinh phục những khía cạnh còn lại.

Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

Nếu bạn chưa hình dung rõ ràng cuộc sống mình muốn tới, cũng chưa quen với việc đặt mục tiêu dài hạn cũng đừng quá lo lắng. Mục tiêu đặt ra chỉ để có một chiếc kim chỉ nam cho bạn đi đúng hướng mà thôi. Tất nhiên trong cuộc đời chúng ta có thể có những ngã rẽ vào những thời điểm mà mình không ngờ tới. Mục tiêu cũng có thể thay đổi, điều quan trọng là bạn hãy tập dần thói quen đặt mục tiêu cho mình.

Khi đã có mục tiêu lớn cho dài hạn, bạn lại tiếp tục chia nhỏ thành những mục tiêu ngắn hạn theo từng năm, quý, tháng, tuần. Chẳng hạn, nếu bạn đang có ý định tìm một công việc mới vào năm sau thì bạn có thể chia thành những bước nhỏ như: tham khảo thị trường lao động để chọn ra một công việc phù hợp với mức lương mong muốn, xem yêu cầu cụ thể về công việc, phát triển bản thân đủ để đáp ứng những tiêu chí đó, chỉnh sửa lại CV, cover letter, tham gia phỏng vấn.

Trò chuyện với người thành công để biết vì sao họ thành công

Bạn đã có một hình tượng thành công mà bạn muốn học hỏi chưa? Nếu có, họ là ai? Họ thuộc vòng người quen của bạn hay là một influencer nổi tiếng trên mạng? Liệu bạn có cơ hội nào để trò chuyện với họ không? Thử lắng nghe hành trình và câu chuyện của họ, bạn sẽ biết lý do vì sao họ thành công.

Thành công không phải là con đường trải đầy hoa hồng. Người thành công không phải lúc nào cũng dựa trên những tố chất sẵn có như thông minh, giỏi giang, nhạy bén. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy nhiều người có xuất phát điểm giống như mình, một nhân viên công sở bình thường, từng bước vươn lên vị trí quản lý cấp cao. Điều khác biệt là họ dám thử thách và không chấp nhận bỏ cuộc. Họ cũng có những lúc mệt mỏi, yếu đuối, chán nản chứ. Nhưng họ vẫn kiên định với mục tiêu của mình và nhận về thành quả xứng đáng.

Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

Gần đây tôi có xin lời khuyên về phát triển sự nghiệp từ một người chị thành công, hiện đang làm CPO ở một tập đoàn lớn và có công ty riêng. Chị nói những năm đầu mới đi làm, chị đã xác định phụ nữ ngoài 30 thường khó tìm việc, trừ vị trí quản lý, vì thế chị đã đặt mục tiêu là trước năm 30 tuổi phải lên làm quản lý. Sau đó chị chỉ mất một năm để đạt được mục tiêu đó. Sau đó chị lại đặt mục tiêu, chỉ cần có mức lương khoảng 20 triệu, lấy một ông chồng có lương 40 triệu là đủ hạnh phúc rồi. Nhưng khi đạt được cái mốc đó chị lại muốn đặt những mục tiêu lớn hơn.

Vào độ tuổi 29, khi bạn bè đã dần lập gia đình, sinh con, còn chị đang đứng ở trên đỉnh của lĩnh vực chị đang làm, chị bất ngờ rẽ hướng sang một ngành mới, bắt đầu làm lại từ con số 0. Lý do vì ngành của chị thu nhập cao nhất cũng chỉ tới 25 triệu mà chị muốn nhiều hơn nữa. Nhưng điều chị không ngờ là ngành mới lại có mức thu nhập cao hơn ngành cũ nhiều đến thế, đến nay chị đã đạt thu nhập cao gấp 10 lần đỉnh cũ. Khi chị mới bắt đầu, ngành này còn quá mới ở Việt Nam, suốt một năm đầu chị đã khóc rất nhiều, vật lộn rất nhiều vì việc khó, không ai chỉ dạy. Nhưng chị cảm ơn bản thân thời điểm đó đã không bỏ cuộc vì đến hiện tại chị là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất ở lĩnh vực chị đang làm.

Phát triển bản thân trước, thành công, hạnh phúc là những thứ đến sau

Bạn không thể có được tất cả mọi thứ bạn muốn cùng lúc, vì thế để có những thứ chưa từng có, bạn cần trở thành người có đầy đủ những phẩm chất cho vị trí bạn muốn hướng đến. Bạn muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc, vậy bạn đã sẵn sàng cho cuộc sống mới với vai trò mới chưa? Bạn muốn có một sự nghiệp thành công, vậy bạn đã biết mình cần những gì cho vị trí bạn muốn hướng đến chưa?

Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

Trong bất cứ khía cạnh nào, phát triển bản thân vẫn là yếu tố cần đặt lên hàng đầu. Việc đặt mục tiêu không hẳn để bạn chinh phục được mục tiêu ấy, mà để giúp bạn trở thành kiểu người có đủ khả năng đạt được mục tiêu. Như chị bạn tôi kể phía trên, chị luôn đặt ra những mục tiêu trong sự nghiệp và luôn đạt được chúng trước hạn và còn vượt cả những đỉnh cao cũ. Cứ mạnh dạn đặt ra một cái mốc mình muốn, khi đạt được rồi, nếu không hài lòng thì lại nâng cấp mục tiêu lên.

Hãy luôn nhớ rằng những gì bạn đang có tương xứng với tầm vóc của bạn. Bạn muốn có những thứ lớn hơn thì phải phát triển bản thân lên một tầm vóc cao hơn. Tài sản của một người thường không quá vượt ngưỡng mà họ có thể kiểm soát được. Vì thế tạo thói quen học tập suốt đời, phát triển bản thân không ngừng nghỉ là một phẩm chất của người thành công.

Không có công thức chung cho tất cả

Con đường thành công của người này chưa chắc đã phù hợp với người khác và không có công thức chung cho tất cả. Sở dĩ chị bạn tôi có thể vượt qua khó khăn trong thời gian đầu làm quen với ngành mới là bởi chị có trách nhiệm, tình yêu với công việc và tin tưởng vào những thứ chị làm. Còn bạn, hãy tìm hiểu xem bạn thích làm gì? Thế mạnh của bạn là gì? Bạn định nghĩa thế nào về “thành công”?

Khi làm việc quá lâu trong một môi trường an toàn, ổn định, bạn sẽ bị ỳ lại. Sức ỳ khiến bản thân bản chán nản với cái cũ nhưng lại sợ những cái mới. Để thay đổi, chỉ có thể chiến đấu với sức ỳ và tiếp nhận những cái mới. Khi còn trẻ, việc làm nhiều công việc khác nhau là cơ hội tốt để bạn học hỏi, phát triển những mối quan hệ, từ đó những cơ hội mới sẽ xuất hiện. Tuy nhiên bạn cũng không nhất thiết phải nhảy việc để có những thử thách mới. Bạn có thể học hỏi, thử sức với những dự án mới ngay tại công ty bạn đang làm việc.

Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

Một điều quan trọng không kém là trước khi làm gì cũng nên xác đinh trước rủi ro. Đừng lo điều này sẽ làm bạn nhụt chí, ngược lại, việc chuẩn bị trước giúp bạn có phương án giảm thiểu rủi ro và xác định được tâm thế của mình nếu xảy ra rủi ro. Cần cân nhắc cả những việc bất ngờ xảy đến nằm ngoài dự tính, vì chúng có thể khiến cuộc sống của bạn biến động mạnh.

Trên con đường thành công của mình, bạn không thể chỉ đi một mình mà rất cần một đội nhóm ăn ý. Bởi muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Ở nơi công sở, mỗi người đi làm có một mục đích khác nhau nên mình không thể lái họ theo ý mình nếu họ đã ngược đường. Để teamwork ăn, chỉ có cách tìm những đồng đội chung mục tiêu với mình, cân bằng lợi ích cá nhân và mục tiêu chung, có như vậy mới đi được với nhau lâu dài.

 Trước thềm năm mới, hãy nghĩ về kiểu người mà bạn muốn trở thành

Kết

Năm hết Tết đến là dịp người ta lại “reset” bản thân và đặt ra những mục tiêu mới. Nhưng sẽ chẳng có điều gì thay đổi cho đến khi bắt tay vào hành động. Ngay từ bây giờ hãy thử nghĩ về cuộc sống của một năm sau mà bạn muốn hướng đến, lên kế hoạch thực hiện nó để một năm sau nhìn lại, bạn sẽ thấy mình đi được bao xa trên hành trình của mình.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên