Hóa ra những người vài năm mới đổi điện thoại thường có 3 tâm lý sau

Khánh An 2023-10-11 17:52
- Bằng cách nhìn vào giá cả và mẫu mã của chiếc điện thoại di động, chúng ta có thể đánh giá được xu hướng, lối sống của một người.

Trong thời hiện đại, điện thoại di động đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người. Hầu như mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội có thể thực hiện thông qua chiếc điện thoại di động này. Con người có khả năng tiếp cận tri thức mới, kết nối với thế giới, không cần phải rời khỏi tổ ấm của họ.

Chiếc điện thoại di động hiện nay đã đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta, từ việc học tập, liên lạc với bạn bè, làm việc, cho đến giải trí và nhiều mục đích khác. Chính vì điều này, các hãng điện thoại không ngừng sáng tạo và ra mắt các mẫu điện thoại di động đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Mọi người có thể lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại phù hợp với tình hình kinh tế cá nhân.

Trong thực tế, thông qua việc xem xét giá cả và mẫu mã của chiếc điện thoại di động, chúng ta có thể suy luận về xu hướng và lối sống của người sử dụng. Chẳng hạn, những người chọn giữ nguyên chiếc điện thoại hiện tại trong vài năm và không quan tâm đến việc nâng cấp thường có ba tâm lý sau đây.

1. Quan điểm sống thực tế, không chạy theo sự phù phiếm

Những người không có yêu cầu cao về việc sử dụng điện thoại di động thường tập trung vào những điều thiết thực hơn. Với tất cả mọi người đều sở hữu một chiếc điện thoại di động, nó trở thành biểu tượng của địa vị xã hội.

Trong thế giới ngày nay, tình trạng so sánh xã hội đang trở nên rất phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Đối với nam giới, giày dép, ví cầm tay và đồng hồ thường được coi là biểu tượng của tài chính cá nhân mạnh mẽ. Với phụ nữ, mỹ phẩm và thời trang là cách họ thể hiện lối sống và tâm lý cá nhân.

Hóa ra những người vài năm mới đổi điện thoại thường có 3 tâm lý sau

Ở Trung Quốc, dựa trên một báo cáo thị trường điện thoại thông minh quý 3 năm 2018 do cơ quan dữ liệu MobData công bố, người dùng điện thoại di động của thương hiệu Apple không chỉ là giới thượng lưu với thu nhập trên 10.000 NDT (tương đương khoảng 33 triệu đồng), mà họ thường thuộc vào những người có thu nhập thấp, dưới 3000 NDT. Phụ nữ và những người chưa kết hôn chiếm hơn 30% tổng số người tiêu dùng.

Dấu hiệu này rõ ràng cho thấy sự gia tăng của tâm lý so sánh và áp lực xã hội trong cuộc sống hàng ngày. Mua một chiếc điện thoại di động nên dựa trên nhu cầu thực tế, chứ không chỉ để "theo đuổi xu hướng" như mọi người.

Con người thường khó chấp nhận thực tế và tình hình tài chính cá nhân của họ. Họ thường tránh đối diện với nỗi sợ hãi bên trong, vượt qua những cảm xúc tự ti và không chấp nhận bản thân. Tính phù phiếm thực sự là một biểu hiện của lòng tự trọng thấp. Thu nhập và cống hiến của chúng ta nên tỷ lệ thuận với nhau. Nếu bạn không thể đạt được thu nhập lý tưởng và không muốn làm việc chăm chỉ, bạn chỉ có thể che đậy và lấp lửng bản thân bằng những món đồ xa xỉ bên ngoài.

Hóa ra những người vài năm mới đổi điện thoại thường có 3 tâm lý sau

Người thực tế thường tập trung vào giá trị thực sự và chấp nhận bản thân mình, bất kể họ sở hữu những thứ xa xỉ hay không. Họ hiểu rằng thực phẩm, quần áo, ngôi nhà và phương tiện di chuyển là những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Tương tự như việc sử dụng điện thoại di động, với họ, chiếc điện thoại trị giá 2000 NDT không khác biệt nhiều so với một chiếc điện thoại trị giá 10.000 NDT.

Còn những người thích xa hoa, dù có nhiều nợ nần vẫn cố gắng mua chiếc iPhone mới nhất. Họ sống trong sự căng thẳng và khốn đốn, luôn phải duy trì bề ngoại lực và tạo ấn tượng với người khác.

2. Sở hữu tầm nhìn xa và biết cách hoãn lại những ham muốn ngắn hạn

Những người sẵn sàng sử dụng điện thoại di động thường có tầm nhìn xa và coi trọng lợi ích kinh tế dài hạn. Họ biết cách hoãn lại việc thỏa mãn những mong muốn ngắn hạn, tương tự như tâm lý thực tế.

Việc hoãn lại những ham muốn ngắn hạn có thể giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, không bị cảm xúc chi phối. Điều này cũng giúp chúng ta hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau, điều tiết mối quan hệ giữa các cá nhân và thích nghi với môi trường.

Hóa ra những người vài năm mới đổi điện thoại thường có 3 tâm lý sau

Những người chỉ cần thay đổi điện thoại sau một khoảng thời gian dài và không đi theo trào lưu mới thường có xu hướng tiết kiệm, xây dựng kế hoạch và đặt ra mục tiêu rõ ràng. Nghiên cứu cho thấy những người này có tầm nhìn xa hơn thường quan tâm đến tương tác xã hội và thúc đẩy hành vi tích cực. Điều này cũng giải thích tại sao họ ít có mong muốn thay đổi điện thoại.

3. Thường làm việc chăm chỉ và tiết kiệm

Nhiều người có thói quen làm việc chăm chỉ và tiết kiệm do tài chính của họ có hạn. Do đó, để duy trì cuộc sống, họ cần hạn chế việc tiêu xài. Tuy nhiên, cũng có một nhóm người khác, dù có tài chính dư dả, nhưng họ không chi tiêu lớn để thay đổi điện thoại thường xuyên.

Với họ, niềm hạnh phúc đơn giản và việc được công nhận bởi mọi người không phải là quan trọng nhất. Họ giảm bớt kỳ vọng, ngừng theo đuổi vật chất và điều này chính là cách họ đạt đến hạnh phúc.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm cân hiệu quả ngay khi dùng điện thoại!