3 sai lầm trong thói quen chi tiêu khiến chị em 'đã nghèo lại nghèo thêm'

Anh Chi 2022-07-02 08:00
- Chi tiêu không khoa học chính là nguyên nhân khiến chị em tuy kiếm ra nhiều tiền nhưng mãi chẳng có của để.

Quá trình chi tiêu có nghĩa là dùng tiền của mình để mua về những món hàng, đồ dùng mình cần. Tuy nhiên, là một người tiêu dùng, làm thế nào để chọn cho mình những sản phẩm phù hợp nhất với giá cả phải chăng nhất là một vấn đề lớn. Chị em phụ nữ có những thói quen tiêu dùng sai lầm khiến họ mãi nghèo khó, chẳng có của ăn của để. 

1. Luôn thích mua đồ rẻ

Một số phụ nữ thà mua một vài bộ quần áo rẻ tiền không vừa vặn còn hơn mua một bộ quần áo thoải mái có chất lượng tốt. Họ thà mua nhiều đồ dùng vô dụng còn hơn mua những thứ thiết yếu hàng ngày nhưng đắt tiền hơn một chút. Họ thích ăn đồ ăn vặt ở các quán vỉa hè còn hơn là đến nhà hàng ăn những món ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe.

Không phải là họ không có tiền để tận hưởng cuộc sống tốt hơn mà cách suy nghĩ của họ còn quá hạn chế. Thực tế, chị em không nên tập trung vào giá tiền mà nên quan tâm đến giá trị của một sản phẩm. Nếu một sản phẩm tốt cho sức khỏe, phù hợp với thiết thực thì đắt mấy bạn cũng nên mua.

3 thói quen chi tiêu khiến chị em đã nghèo lại mãi nghèo

(Ảnh minh họa)

2. Mặc cả với mọi người hoặc thậm chí gây rắc rối

Một số phụ nữ không hiểu nguyên tắc "tiền nào của nấy" và họ luôn đánh giá giá của các món đồ dựa trên suy nghĩ chủ quan của họ. Mấy hôm trước, một số nhân viên vào mua mỹ phẩm, khi thấy thỏi son có giá 1,5 triệu, 1 cô nói: "Sao son môi đắt thế, đúng là ăn cướp, tôi mua trên shopee có mấy trăm ngàn." Trong khi đó, chị này lại không hiểu về thương hiệu son, giá trị, chất liệu làm nên thỏi son.  

3 thói quen chi tiêu khiến chị em đã nghèo lại mãi nghèo

(Ảnh minh họa)

3. Không bao giờ mua các sản phẩm giúp cải thiện bản thân

Một số phụ nữ thường chỉ mua những thứ đáp ứng nhu cầu ăn uống cơ bản nhất và không bao giờ sẵn sàng chi tiền cho bản thân. Ví dụ họ không bao giờ mua bất kỳ sách và khóa học nào, không bao giờ đăng ký thẻ thể dục và thẻ làm đẹp và càng ngại chi nhiều tiền để đi du lịch và vui chơi.

Về lâu dài, họ sẽ trở nên hẹp hòi, hạn chế trong suy nghĩ, thậm chí không thể bắt kịp nhịp độ thời đại. Họ không có bất kỳ kỹ năng hoặc tài năng nào ngoại trừ khả năng làm công việc của họ. Thực ra, tôi nghĩ là phụ nữ, dù kiếm được nhiều hay ít thì cũng phải dành dụm để phát triển bản thân, nhưng đừng để già đi, tầm nhìn ngày càng hẹp lại.

3 thói quen chi tiêu khiến chị em đã nghèo lại mãi nghèo

(Ảnh minh họa)

Phụ nữ nghèo khó sẽ có những thói quen tiêu dùng này. Muốn đẹp và khí chất hơn, chị em đừng ngại chi tiền để mua quần áo, mỹ phẩm và các vật dụng khác nằm trong khả năng chi trả của mình.

Ngoài ra, hãy tìm hiểu kỹ về lai lịch của sản phẩm và đừng đưa ra những đánh giá chủ quan về sản phẩm. Hãy nhớ câu: "Tiền nào của nấy". Đồ đắt tiền ắt sẽ mang cho bạn nhiều lợi ích hơn đồ rẻ tiền. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, ở, phụ nữ cần chi tiền cho những món ăn tinh thần nữa để có thể phát triển lâu dài. 

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bị réo tên trong drama Jack, K-ICM viết tâm thư, tuyên bố không muốn quay về 'thời kỳ đen tối'