Thai nhi 5 tuần tuổi: Bé chỉ bằng... hạt đậu

2016-03-30 12:58
- Khi tròn 1 tháng, bé mới chỉ to bằng hạt vừng thì đến tuần này, thai nhi 5 tuần tuổi đã đạt kích cỡ của một hạt đậu rồi đấy mẹ.

Thai nhi 5 tuần tuổi thay đổi kích thước rất nhanh. Từ 1 hạt vừng nhỏ xíu của tuần trước, giờ đây bé đã lớn như hạt đậu rồi. Tuy còn nhỏ như vậy nhưng mẹ đừng "coi thường" nhé, trái tim nhỏ bé của con đã có thể bơm máu đi nuôi cơ thể rồi đấy! Hãy xem vô số sự "trỗi dậy" khác của các tế bào, các bộ phận trên cơ thể con nhé!

Thai nhi 5 tuần tuổi: chú "nòng nọc" đáng yêu

Sự phát triển của thai nhi tuần 5 tuổi, các tế bào trên cơ thể bé đang trỗi dậy với tốc độ chóng mặt. Cơ thể con chia làm 3 lớp: nội bì, ngoại bì và trung bì - đó là nền tảng cho sự hình thành, phát triển các cơ quan quan trọng vào những tuần tiếp theo. Theo đó, ở lớp nội bì bắt đầu hình thành gan, phổi, ruột, hệ thống tiết niệu, tuyến tụy và tuyến giáp. Lớp trung bì hình thành nên tim và hệ tuần hoàn (tuần này tim đã chia ngăn, đập những nhịp đập đầu tiên để bơm máu đi khắp cơ thể). Ngoài ra, xương, sụn và các mô cũng được hình thành từ trung bì.

Ở lớp ngoại bì, não, tủy sống, xương sống, các dây thần kinh, vú, da, móng, tóc, tuyến mồ hôi và men răng sẽ được hình thành và phát triển.

Khi thai nhi 5 tuần tuổi, nhau thai và dây rốn cũng sẵn sàng hoạt động để truyền oxy và các dưỡng chất cần thiết cho bé yêu.

Xem cận cảnh thai nhi lớn lên như thế nào từ lúc thụ thai đến 8 tuần tuổi.

Mẹ bắt đầu "nghén"

Đúng là chưa kịp mừng vì đón được con yêu, mẹ đã phải "chịu trận" trước vô số triệu chứng nghén ngẩm khó chịu. Chúng sẽ "kéo đến" từ tuần này và ít nhất sau 2 tháng nữa mới chịu "rút lui". Trong suốt thời gian đó, mẹ sẽ mệt vô cùng, buồn nôn, nôn khan, nhức ở đầu ngực, buồn ngủ, thèm ăn điên đảo một món gì đó, tệ nhất là chẳng ăn được món gì (thậm chí uống cốc nước lọc xong cũng muốn nôn ra). Chịu khó mẹ nhé, đây là lúc cơ thể đang chuẩn bị môi trường thật tốt cho bé, nên các hormon thai kì tăng lên và gây ra những phiền toái này. Mẹ có thể đối phó bằng cách cố gắng nghỉ ngơi, ăn uống từng bữa nhỏ và uống nhiều nước, tham khảo vào mẹo trị nghén an toàn từ gạo lứt hay gừng để giảm bớt cảm giác buồn nôn. 

Ngoài ra, rau xanh, trái cây và các loại hạt, bánh quy giòn cũng là gợi ý khá hay để bổ sung dinh dưỡng mà không khiến mẹ nôn thốc nôn tháo khi vừa ngửi thấy mùi.

Thai nhi 5 tuần tuổi, mẹ nên làm gì?

- Bỏ những thói quen xấu ngay lập tức:

Bé cần được mẹ "chăm sóc" cẩn thận từ những tuần đầu tiên, vì thế dù trước đó mẹ sống "bừa bộn" như thế nào đi nữa, hãy trở nên quy củ hơn ngay sau khi biết mình mang bầu. Đầu tiên, hãy tránh xa rượu và thuốc lá, chúng rất hại cho thai nhi và thậm chí khiến mẹ không giữ được con trong bụng. Cà phê hay các loại đồ uống có chất kích thích cũng cần loại bỏ khỏi thực đơn hàng ngày. Tất nhiên, 1 - 2 ngụm cà phê sẽ không phải là vấn đề quá lớn, nhưng uống đến vài tách trà, vài lon nước ngọt hay cả cốc lớn cà phê thì chẳng tốt chút nào.

Thai nhi 5 tuần: Bé chỉ bằng... hạt đậu
Thai nhi 5 tuần tuổi có kích thước tương đương một hạt đậu, và cơ thể bé trông như một chú nòng nọc đáng yêu. (Ảnh minh họa)

Nếu mẹ có thói quen đi ngủ muộn cũng cần thay đổi ngay nhé, thư giãn bằng âm nhạc hay đọc vài trang sách vào buổi tối để có thể ngủ sớm hơn. Bù lại, buổi sáng mẹ sẽ có thêm thời gian để tập luyện nhẹ nhàng một chút sẽ cải thiện sức khỏe rất tốt.

Phụ nữ luôn có thói quen trang điểm khi ra ngoài, nhưng tạm thời mẹ hãy rời xa son môi, mascare và các loại phấn, kem,... nhé. Các hóa chất trong mỹ phẩm như chì, paraben, petrolatum, paraffinum liquidum, paraffin oil, ceramicrocristallina,... hoàn toàn không tốt cho em bé. Nếu vẫn cần chăm chút cho nhan sắc, hãy nghĩ đến các loại mỹ phẩm có nguồn gốc tự nhiên và không chứa bất cứ thành phần nào gây hại cho em bé trong bụng.

- Tránh xa hóa chất và các tác nhân gây hại

Nước tẩy rửa, thuốc nhuộm tóc, đồ hộp, lò vi sóng, sóng wifi,... có rất nhiều tác nhân trong môi trường có thể làm hại thai nhi. Vì thế mẹ hạn chế tiếp xúc càng nhiều càng tốt. 

- Khám thai định kì:

Đừng bỏ qua các buổi khám thai để nắm được các thông tin quan trọng. Nếu mẹ chưa tiêm phòng, hãy hỏi bác sĩ về các mũi tiêm cần thiết cho bà bầu nhé!

Thai nhi 5 tuần tuổi đã lớn nhanh như thế đấy, mẹ có vui không? Hãy làm những điều tốt nhất cho con để tận hưởng niềm vui ấy trong những tuần tiếp theo, mẹ nhé!

Nguyệt Nga

 Xem thêm:

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Buổi sáng cứ ăn những món ăn này đường ruột ngày càng khỏe mạnh