Phụ nữ sinh muộn thường sống lâu hơn

2014-06-26 18:10
- (Em đẹp) – Một nghiên cứu, khảo sát thú vị gần đây chỉ ra rằng số phụ nữ có con sau tuổi 33 thường sống lâu hơn rất nhiều so với những người sinh con lần cuối trước tuổi 29.

Khảo sát được thực hiện trên 462 người tham gia, chỉ áp dụng cho các trường hợp sinh con tự nhiên mà không cần nhờ tới các biện pháp can thiệp nhân tạo. Kết quả số người có con sau 33 tuổi và thọ tới 95 tuổi nhiều gấp 2 lần so với những người có con trước 30 tuổi.

Theo các chuyên gia, việc sinh con muộn có thể là nguyên nhân khiến buồng trứng hoạt động dài hơn. Việc buồng trứng vẫn tiếp tục làm việc và quá trình rụng trứng diễn ra có thể làm chậm quá trình lão hóa ở phụ nữ. Nói một cách khác hệ thống các cơ quan sinh sản ở nữ giới có ảnh hưởng tới tuổi thọ của họ. Sau mỗi lần sinh nở, cơ thể người phụ nữ như được “tái sinh” thêm 1 lần, nhờ đó quá trình lão hóa sẽ diễn ra chậm hơn. Điều này cũng giải thích một phần lý do tại sao phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới.


Sinh con muộn không chỉ toàn những bất lợi

Tuy nhiên theo trưởng nhóm nghiên cứu này, bác sĩ Thomas Perl, thuộc Trung tâm Y tế Đại học Boston cũng cho rằng kết quả này không trở thành cơ sở cho việc trì hoãn việc sinh con ở phụ nữ.

Một nghiên cứu khác cũng do nhóm bac sĩ Perl thực hiện trước đây cũng chỉ ra rằng số phụ nữ sinh con tự nhiên sau tuổi 40 thường sống tới 100 tuổi nhiều hơn 4 lần so với những phụ nữ sinh nở ở độ tuổi trẻ hơn.

Phong Anh
Theo Daily Mail
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bộ phận này của phụ nữ càng lớn thì phúc khí càng vượng, phúc lộc càng dày