Lạ nhé - Bánh gạo trộn thanh cua cay cay cực ngon

Việt Hà 2015-06-29 15:03
- Bạn có mê món bánh gạo xào cay của người Hàn không? Cách làm này với bánh gạo trộn thanh cua còn hấp dẫn hơn ấy nhé.
Thoạt nhìn chắc mọi người sẽ nghĩ đây là món nem rán hoặc xúc xích nhưng thực chất đây là món ăn có cái tên rất lạ - bánh gạo trộn thanh cua. Thử đổi bữa cho gia đình với món ăn lạ mắt, lạ vị này nhé!
Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

Nguyên liệu

+ 200g bột gạo

+ 200g bột ngô (có thể thay bằng bột sắn dây)

+ 2 lòng đỏ trứng

+ Một ít thanh cua (có thể tìm mua ở các siêu thị đồ Nhật, nếu không có thể thay thế bằng xúc xích)

+ Sa tế

+ Vừng, muối, đường, tỏi

+ Sốt mayonnaise, xì dầu

Cách làm

Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

- Trộn đều bột gạo, bột ngô với nước.

- Cho nồi bột lên bếp, đun lửa vừa cho đến khi sôi thì vặn lửa nhỏ, dùng đũa khuấy đều. Nghỉ một lúc rồi khuấy tiếp. Thời gian nấu bột thành bánh khoảng 30 phút.

- Sau 30 phút bỏ bột đã chín ra, dùng tay nặn bánh thành những khúc dài như hình.

- Đặt nồi lên bếp, đun sôi nước, thả thanh cua vào, đun thêm 2 phút rồi vớt ra cho ráo nước.

Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

- Lấy hai lòng đỏ trứng, đánh đều, đem hấp chín trong 10 phút, để riêng cho nguội.

Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

- Đặt chảo lên bếp, đun sôi dầu, thả bánh vào đảo đều.

- Thả thanh cua vào cùng.

Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

- Thêm sa tế, muối, đường, tỏi, xì dầu.

- Trước khi bắc chảo xuống rắc thêm ít vừng lên bánh và thanh cua.

- Trứng vừa hấp xắt vụn nhỏ, rắc lên đĩa.

Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ
Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

- Lần lượt xếp một lượt bánh, một lượt sốt mayonnaise, cuối cùng rắc nốt phần trứng còn lại lên trên cho đẹp mắt.

Bánh đúc trộn thanh cua cay cay cực lạ

Việt HàDịch từ MC

(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bộ phận này của phụ nữ càng lớn thì phúc khí càng vượng, phúc lộc càng dày