Cống hiến 2015: Ứng cử viên nặng kí nhất cho hạng mục “Nhạc sĩ của năm”?

Lê Đức 2015-03-27 08:52
- Hạng mục “Nhạc sĩ của năm” trong giải Âm nhạc Cống hiến năm nay là “cuộc chiến” của những “ẩn số” âm nhạc vì tất cả các nhạc sĩ có mặt trong danh sách đề cử đều được đáng giá là có nỗ lực sáng tạo.
“Cựu binh” Trần Lập và trở lại của Bức Tường
Trần Lập đã có một năm cực kỳ thành công với “Rock Concert 2014”, Dấu ấn và đặc biệt là album “Đất Việt”. Đây là album đánh dấu sự trở lại của Bức Tường – nhóm nhạc rock đã từng “làm mưa làm gió” trong thị trường âm nhạc Việt suốt một thời gian dài. “Đất Việt” là một trường ca về đất nước và con người Việt Nam được diễn tấu bằng nhiều hình thức âm nhạc mang phong cách kết hợp giữa rhapsody, metal ballad và semi-classic cùng chất liệu dân gian của Việt Nam. Album được ví như một câu chuyện dài về những vùng miền và các chuyến đi cũng như niềm đam mê của Trần Lập và các thành viên trong nhóm.

Trần Lập góp phần tạo nên phong cách riêng của thể loại rock Việt.
Trong album này, Trần Lập đóng vai trò chủ chốt khi là người viết phần lớn các ca khúc. Trong các sáng tác của anh, người ta thấy rock vẫn là chủ đạo nhưng yếu tố dân gian cũng cực kỳ đậm đặc. Trần Lập đã kết hợp hai chất liệu âm nhạc tưởng chừng như không thể hòa quyện vào nhau để tạo nên sản phẩm âm nhạc cực kỳ mới mẻ. Thủ lĩnh Bức Tường một lần nữa góp phần tạo nên phong cách riêng của thể loại rock Việt và chứng tỏ vị trí hạng A trong âm nhạc. Lần đầu tiên Trần Lập xuất hiện trong đề cử giải âm nhạc Cống hiến, người hâm mộ hy vọng anh sẽ không ra về “tay trắng”.
Phạm Toàn Thắng và cách viết nhạc văn minh
Chưa hề học qua bất cứ một trường lớp âm nhạc nào, nhưng tất cả các sáng tác của Phạm Toàn Thắng đều được giới trong nghề đánh giá cao và tạo nên những “cơn sốt” trong làng nhạc Việt. Nhạc sĩ Huy Tuấn – một trong những người viết nhạc khó tính nhất hiện nay cũng phải dành cho anh những lời khen ngợi: “Toàn Thắng là gương mặt nhạc sĩ trẻ sáng giá nhất hiện nay. Có thể nói đã lâu chúng ta vẫn đi tìm lời giải cho việc tạo sự hấp dẫn trên thị trường, gần gũi với công chúng nhưng vẫn bảo đảm được tính chuyên môn. Ở Toàn Thắng tôi thấy được điều này. Giai điệu của Thắng đơn giản nhưng không dễ dãi, lời bài hát có sự chiêm nghiệm nhưng cũng rất gần gũi với suy nghĩ của thế hệ trẻ bây giờ.”

Phạm Toàn Thắng là nhạc sĩ nhận được đánh giá cao từ giới trong nghề.
Phạm Toàn Thắng cũng được xem là một trong những người văn minh nhất trong cách viết nhạc hiện nay. Anh thường sử dụng thủ pháp viết một bài hát dựa trên định dạng có sẵn. Anh thường đặt ra vòng hòa thanh rồi mới sáng tạo lời ca, có công thức chặt chẽ về bố cục. Mặc dù đây là một cách sáng tác tương đối thiên về kỹ thuật, nhưng không vì thế mà các bài hát của anh mất đi sự hấp dẫn. Trái lại, nhạc của anh thường được giới trẻ đón nhận và yêu thích. Với tài năng và cống hiến của Phạm Toàn Thắng, công chúng yêu nhạc hy vọng rằng anh sẽ chiến thắng một trong hai hạng mục được đề cử năm nay là Bài hát của năm (với “Bốn chữ lắm”) và “Nhạc sĩ của năm”. 
Vũ Cát Tường – đam mê và sáng tạo
Vũ Cát Tường đã có một năm “làm mưa, làm gió” trên thị trường âm nhạc khi các ca khúc do cô sáng tác len lỏi vào từng ngõ ngách trong đời sống từ quán café đến phòng trà và các sân khấu lớn. Là nữ nghệ sĩ duy nhất trong danh sách đề cử “Nhạc sĩ của năm”, nhưng không thế mà Vũ Cát Tường không tỏ ra lép vế trước các đấng mày râu. Cô đại diện cho làn sóng trẻ, cho các cây viết 9X đang ngày càng gây được cảm tình đối với khán giả.

Vũ Cát Tường có lối viết nhạc cá tính và cực chất.
Cát Tường có lối viết nhạc cá tính và chất. Các sáng tác của cô không thể trộn lẫn với bất cứ ai và luôn thể hiện được cái mới trong âm nhạc; “Yêu xa” trong năm 2014 là một ví dụ. Trước khi xuất hiện trong đề cử của Cống hiến năm nay, Vũ Cát Tường cũng đã chiến thắng ở một loạt các giải thưởng uy tín từ chương trình Bài hát Việt như Đam mê và sáng tạo, Ca khúc được khán giả yêu thích nhất và giải Hội đồng báo chí bình chọn. Cát Tường cũng là nữ nhạc sĩ, ca sĩ luôn nhận được sự mến mộ từ phía báo giới nên cô hoàn toàn có cơ hội trong hạng mục “Nhạc sĩ của năm” trong giải Cống hiến năm nay. 
Tạ Quang Thắng – “bình yên và hy vọng”
“Bình yên và hy vọng” đó là cảm giác của nhiều người khi nghe các sáng tác của Tạ Quang Thắng và đó cũng chính là thông điệp âm nhạc của chàng nhạc sĩ, ca sĩ trẻ. Chọn cho mình một thể loại âm nhạc tương đối mới ở Việt Nam – country rock – nhưng anh đã đã nhanh chóng khẳng định được tên tuổi và vị trí của mình. Nhắc đến Tạ Quang Thắng, người yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một chàng nghệ sĩ lãng tử ít nói, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần tình cảm đằm thắm.

Tạ Quang Thắng được xem là ứng cử viên nặng kí nhất.
Tạ Quang Thắng sở hữu một phong cách viết nhạc tương đối lạ. Các sáng tác của anh thường làm cho người nghe có cảm giác rằng anh luôn lệ thuộc vào lời bài hát giống như anh viết lời trước rồi mới viết nhạc sau. Thực tế, đây là cách làm tối kỵ trong âm nhạc vì như vậy giai điệu trong bài hát thường mông lung và thiếu khoa học. Thế nhưng, chàng nhạc sĩ trẻ vẫn chinh phục được khán giả vì giai điệu và lời ca của anh vẫn hòa quyện và không để lộ bất cứ một “mối nối” nào, đơn cử là album Một tôi rất mới. Tất cả các ca khúc trong album đều do Tạ Quang Thắng sáng tác và đều cho thấy một phong cách sáng tác rất riêng, không giống ai trong làng Việt. Nếu theo tiêu chí chung của giải Âm nhạc Cống hiến là “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng,” thì Tạ Quang Thắng được xem là ứng cử viên nặng kí nhất cho hạng mục “Nhạc sĩ của năm” năm nay.

Lê Đức
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu mũ hot hit của mùa đông năm nay, nàng nào cũng nên sở hữu ít nhất 1 item để phong cách được nâng tầm