Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

2016-09-07 09:30
- Dưới đây là 7 ngọn núi khó chinh phục nhất thế giới chỉ nhìn đã kinh hồn bạt vía.

Với những VĐV ưa thích sự mạo hiểm thì 7 ngọn núi dưới đây xứng đáng là nơi để họ phô diễn, bay bổng để thể hiện hết những kỹ năng mà mình có.

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

Năm 2006, Dave MacLeod là nhà leo núi đầu tiên chinh phục thành công ngọn núi hiểm trở Dumbarton Rock (Scotland). Dù đã gặp phải khá nhiều chấn thương nhưng ông đã vượt qua hàng loạt ngọn núi, trước khi vượt qua đỉnh núi dựng đứng cao 20m

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

Sau hơn 3 năm với nhiều lần chinh phục, cuối cùng VĐV David Lama cũng leo lên tới đỉnh ngọn núi Cerro Torre (miền Nam nước Mỹ) có độ cao 3.128 m

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

Núi La Dura Dura (Tây Ban Nha) đã trở thành điểm leo núi khó nhất thế giới trong 2 năm 2012 và 2013, Chris Sharma sau khoảng 70 lần leo đã chinh phục thành công ngọn núi hiểm trở này.

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

 

Thác nước Helmcken Falls cao 141m (463 ft) trên sông Murtle trong tỉnh Park Wells ở British Columbia, Canada là nơi có khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xuất hiện băng tuyết, chính sự đặc biệt ấy đã kéo rất nhiều nhà leo núi tới đây thử sức

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

Hoàn toàn không dùng một đồ bảo hộ nào, năm 2011, Adam OndraGioia đã leo lên đỉnh ngọn núi hiểm trở Gioia tại Varazze, Italia

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

Ngọn núi dựng đứng Eptingen, Thụy Sĩ cao 40m là nơi không phải ai cũng đủ can đảm để chinh phục.

Leo núi khó nhất Trái đất: Kinh hồn bạt vía

Cuối cùng là El Capitan, California (Mỹ), đỉnh núi cao 2,308 m với nhiều dốc đá dựng đứng.

(Theo Khám Phá)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”