Gói trọn Yangun (Myanmar) chỉ trong 48 giờ

Quỳnh Trang 2017-07-09 13:30
- Hãy cùng tham khảo lịch trình khám phá Yangun trong 2 ngày để khám phá những điều thú vị ở thành phố đáng yêu này.

Yangun là thành phố hiện đại với khoảng 6 triệu người sinh sống. Nơi này được cho là trung tâm thương mại của Myanmar. Tuy nhiên, Yangun không còn là thủ đô chính thức của Myanmar từ năm 2006.

Gói trọn Yangun (Myanmar) chỉ trong 48 giờ

Yangun nằm ở bờ phía đông của sông Yangun, cách biển Andaman khoảng 30 km. Chỉ cần có thời gian 48 giờ đồng hồ (2 ngày) là bạn có thể khám phá trọn vẹn thành phố này.

Ngày thứ nhất

Hãy đi thang máy đến tầng 20 của tòa nhà cao nhất ở Yangun- tháp Sakura . Đến nơi đây, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và con sông Yangun mênh mông. Sau đó, bạn có thể thưởng thức món Thiripyitsaya Sky Bistro hoặc chỉ đơn giản là bước ra phía ngoài để hít thở không khí.

Đi dạo

Đến trung tâm thành phố, bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống ở Yangun thực sự rất sôi động. Bạn sẽ được tham quan những ngôi đền lấp lánh hoặc ghé thăm City Hall, đi bộ dọc theo đường Mahabandoola và đến Nhà thờ Baptist Immanuel. Tiếp đó, bạn hãy đi đến công viên Mahabandoola.Tiếp tục đi dọc con đường Sule Pagoda Road bạn sẽ bắt gặp đường Strand Road và Custom House.

Gói trọn Yangun (Myanmar) chỉ trong 48 giờ

Bữa ăn trưa

Người dân ở Yangun rất thích ăn ở các quán ăn trên đường phố. Đến đây bạn có thể ăn 1 bát Mohinga (súp ăn liền) hoặc Bein Moun (bánh chiên giòn) hoặc thử món savory - thường là với tôm - hoặc trái cây và sữa đặc. Bạn cũng có thể thử món dế chiên và gọi thêm1 ly Shwe Bali lạnh (sữa trộn với sữa chua giống như món lassi Ấn Độ).

Buổi chiều

Chùa Shwedagon là 1 ngôi chùa nổi tiếng ở Myanmar. Trong chùa có 1 chiếc tháp bằng vàng cao tới 100m làm bằng 30 tấn lá vàng tinh khiết, 2.500 viên hồng ngọc và một viên kim cương 76 cara trên đỉnh. Không ai biết ngôi chùa này bao nhiêu tuổi, mọi người chỉ biết rằng trong chùa đã cất trữ những di vật hết sức thiêng liêng từ hàng thế kỷ trước.  

Gói trọn Yangun (Myanmar) chỉ trong 48 giờ

Du khách đến với chùa Shwedagon sẽ được gặp gỡ các thiền sư, nghe kể chuyện về đạo Phật, chiêm ngưỡng và cầu nguyện trước những tượng đài linh thiêng.  

Khách sạn Strand

Sau khi rời chùa Shwedagon bạn nên đến tham quan khách sạn The Strand- 1 trong những biểu tượng thuộc địa cũ. Đến khoảng 9 giờ tối, khách sạn The Strand  là 1 nơi rất sôi động và náo nhiệt với các hoạt động ca múa nhạc đặc sắc.

Ăn tối với người dân địa phương

Nhà hàng House of Memories có một vị trí đặc biệt trong lòng người dân Miến Điện. Trong ngôi nhà gỗ đặc biệt này thực khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của Myanmar như Poo Pad Pang (cua chiên và cà ri hành).

Ngày thứ hai

Đi dạo

Bạn có thể đến chợ Bogyoke Aung San để xem và mua 1 số sản phẩm được làm từ ngọc bích, sơn mài hoặc những sản phẩm được chạm khắc theo cách truyền thống của người Miến Điện. Đi sâu vào các hẻm, bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng vàng rất đông đúc. Chợ mở của từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối.  Bạn đến vào lúc chợ mới mở hay chợ sắp đóng cửa sẽ được mua hàng với giá rẻ hơn.

du lịch Yangun Myanmar

Ăn mì vào buổi sáng

Người Miến Điện rất thích ăn mì vào buổi sáng (cả trưa và tối). Nếu bạn muốn ăn mì, hãy đến 999 Shan Noodle Shop- đây là địa chỉ ưa thích của nhiều người dân và du khách. Đến nơi đây bạn cũng sẽ được thưởng thức món thịt bò chiên giòn hoặc kem đậu hũ.

Đi dạo ở công viên

Sau khi rời quán mì, bạn nên đi dọc theo đường Saunter ven biển và đón những làn gió mát từ hồ Inya rộng lớn, đây cũng là đường đến chùa Kaba Aye. Tiếp đến hãy ghé Lady House cũng là 1 điểm đến thu hút nhiều khách du lịch.

Các phương tiện cần thiết để di chuyển trong Yangun

Taxi từ sân bay đến trung tâm thành phố chi phí khoảng £ 8 (206 ngàn đồng). Trong thành phố, bạn có thể gọi taxi để di chuyển đến địa điểm cần đến thay vì đi bộ, bạn nên mặc cả trước khi bắt đầu một chuyến đi.

Quỳnh Trang -Theo Independent

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm 'thiên thần hộ mệnh' âm thầm bảo vệ cho 12 cô nàng Hoàng đạo