Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim 'Nàng Dae Jang Geum'

2018-01-22 06:15
- Nếu từng một thời yêu thích bộ phim "Nàng Dae Jang Geum" với cảnh sắc cổ kính nhưng thiên nhiên đặc sắc, bạn không nên bỏ qua chuyến đi đến đảo Jeju – một điểm đến ở Hàn Quốc được “quảng cáo” rất nhiều qua phim ảnh.

Đảo Jeju không hề nhỏ và có rất nhiều điểm tham quan. Nếu như không đủ chi phí và thời gian để đi hết tất cả các nơi lớn nhỏ trên đảo thì theo chia sẻ cá nhân, bạn nên chọn một khu vực nhất định mà đi. Nếu như muốn thăm nhà nàng Dae Jang Geum thì bạn chọn đến làng dân tộc Seongup.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Đây là nơi nàng Dae Jang Geum đã từng ở khi bị lưu đày.

Nếu đi tự túc không theo tour thì bạn bay thẳng qua Jeju với giá vé tầm 450 – 500 USD cho vé khứ hồi và transit ở Hong Kong, Quảng Châu hoặc Thượng Hải. Mất khoảng 7-8 tiếng, bạn đến sân bay Jeju và rút kinh nghiệm “xương máu” từ bản thân, một lời khuyên dành cho bạn là không nên đi taxi mà hãy đi xe buýt.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Ngôi làng này nằm ở phía Đông của đảo Jeju.

Taxi giá 200 USD/người và chạy trong 8 tiếng theo yêu cầu của bạn nhưng phần lớn tài xế rất mánh khóe. Trong khi đó, đi buýt chỉ tốn 70 USD/người và không hề mông lung vì lịch trình rất rõ ràng. Bạn được quyền chọn đi hướng Đông, hướng Tây và hướng Nam. Ngôi làng này nằm ở phía Đông của đảo Jeju.

Nếu bạn có bằng lái xe máy quốc tế thì thoải mái thuê xe máy và tự dò đường đi theo bản đồ cho đúng chất “phượt”. Giao thông Jeju khá vắng vẻ ở nội thành nên không sợ chuyện kẹt xe hay tai nạn.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Giao thông Jeju khá vắng vẻ ở nội thành nên không sợ chuyện kẹt xe hay tai nạn.

Đến Seongup, bạn sẽ được nhìn ngắm những ngôi nhà đá phủ rơm, những cánh đồng hoa rộng lớn, những đình chùa cùng với thành cổ nghiêm trang từ ngàn xưa. Đây là nơi hiếm hoi lưu giữ được những nét văn hóa và phong tục truyền thống của người Hàn Quốc từ thời trung đại cho đến nay.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Đến Seongup, bạn sẽ được nhìn ngắm những đình chùa cùng với thành cổ nghiêm trang từ ngàn xưa.

Hầu hết nhà của ở đây không hề qua phục chế mà cố gắng giữ nguyên nên sẽ thấy được “chất” xưa rất rõ, từ dạng nhà thượng lưu, trung lưu cho đến nhà của tầng lớp dưới. Ngôi nhà nàng Dae Jang Geum từng bị lưu đày thuộc tầng lớp thượng lưu và rất thanh bình trong một bối cảnh tương tự như làng quê Việt Nam.

Các điểm tham quan nơi đây phần lớn không phải chi vé cổng vì đã được tính gộp trong giá vé buýt. Cho nên đó là lợi thế của việc đi tự túc vì đi tour thì nhiều agency sẽ tính phí cổng riêng để bạn tự trả, rồi còn đưa bạn đến nhiều chỗ bán sâm cao ly, bán cam quýt chứ không phải đi tham quan, ngắm cảnh. Có đi tự túc thì mới trải nghiệm hết cái hay của hòn hảo lừng danh này.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Đây là nơi hiếm hoi lưu giữ được những nét văn hóa và phong tục truyền thống của người Hàn Quốc từ thời trung đại cho đến nay.

Điều đặc biệt ở Seongup là dù mùa nào thì thời tiết vẫn ôn hòa và lá cây đều có nhiều màu, từ xanh đến vàng và đỏ, rất rợp bóng và hữu tình. Tuy nhiên, mùa đẹp nhất để đến Jeju là từ cuối năm đến đầu năm, khoảng cuối thu cho đến trước mùa hè, không nên đi vào các tháng 8-9-10 vì cảnh vật không được đẹp, nước biển cũng nhiều sóng rất khó tắm.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Điều đặc biệt ở Seongup là dù mùa nào thì thời tiết vẫn ôn hòa và lá cây đều có nhiều màu, từ xanh đến vàng và đỏ, rất rợp bóng và hữu tình.

Ngủ ở Jeju có giá cả rất chênh lệch. Nếu ở homestay hay khách sạn thì 35 USD/đêm, resort thì 40 USD/đêm trở lên nhưng ở dorm chỉ tốn 15 USD/đêm mà thôi. Ở khu vực làng Seongup thì chủ yếu là dorm nên cũng tiết kiệm phần nào.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Nếu ở homestay hay khách sạn thì 35 USD/đêm, resort thì 40 USD/đêm trở lên nhưng ở dorm chỉ tốn 15 USD/đêm mà thôi.

Còn về ăn uống thì hơi tốn kém nhưng rất ngon và đậm vị biển. Nếu đi nhiều người rồi share ra thì sẽ rẻ hơn vì đồ ăn ở đây phần lớn bán theo set. Một set ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều sẽ gồm nhiều món mà nếu đi một mình hoặc hai người thì bạn vẫn phải ăn hết nguyên set đó. Một set thường gồm có cơm trộn, cơm thịt heo xào cay, mì tương đen, canh boa rô, các món ăn kèm như cải muối và kim chi đúng chất Hàn.

Nếu có thời gian thì bạn nên tham quan các bảo tàng và ghé các quán ăn nhanh để thưởng thức các món ăn hiện đang “hot” của Hàn Quốc với giá tầm 10 – 30 USD/món vì dù cổ kính thế nào thì ngôi làng này cũng có nhiều ngóc ngách rất hiện đại. Còn muốn đi về phía Tây hay phía Nam để xem làng Jeoji, quán cà phê của G-Dragon, khu nhà ở của Lee Hyori, bảo tàng O’sulloc… thì cứ lên xe buýt và phi thẳng đến đó.

Đến đảo Jeju, thăm nơi đóng phim Nàng Dae Jang Geum

Bạn nên đi Jeju ít nhất một lần trong đời để trải nghiệm.

Với cảnh sắc hấp dẫn và thu hút, bạn nên đi Jeju ít nhất một lần trong đời để trải nghiệm, đặc biệt là khi Hàn Quốc đã miễn visa du lịch trên hòn đảo này nên bạn càng có nhiều cơ hội du lịch tự túc và dễ dàng hơn.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng