Bí kíp du lịch biển cùng trẻ nhỏ mà không lo ốm sốt

Quỳnh Trang 2017-07-04 10:00
- Đưa con cùng đi du lịch biển là niềm vui nhưng cũng là thách thức với bất cứ người mẹ nào. Dưới đây là kinh nghiệm của những người mẹ nhiều lần đưa con nhỏ đi những chuyến như vậy.

Bạn sẽ không thể tự do khám phá bãi biển như trước nữa

Khi đưa con ra biển, bạn cần để mắt tới con mình mọi lúc mọi nơi. Trẻ em rất cần sự quan tâm, chú ý ở mọi thời điểm. Rất có thể bé sẽ đòi ăn, đòi thay tã hoặc đến chơi ở 1 số địa điểm mà bé thích. Vì vậy, bạn cần theo sát con để tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Độc chiêu giúp mẹ đưa con nhỏ đi tắm biển mà chẳng lo ốm đau, sự cố

Không nên cho con chơi quá lâu ánh nắng mặt trời

Vui đùa dưới ánh nắng mặt trời là điều mà tất cả chúng ta thường làm khi đến bãi biển. Tuy nhiên, bạn không nên cho con ở dưới ánh nắng trực tiếp quá lâu, sau 1 thời gian vui chơi ở bãi biển bạn nên đưa con về phòng ở khách sạn và cho con ngủ trong phòng yên tĩnh. Cho con chơi ở dưới ánh nắng quá lâu có thể khiến bé bị ốm hoặc làn da mỏng manh của con bị kích ứng.

Luôn mang đồ dùng cho bé theo bên mình

Khi đưa con đi du lịch biển cùng, bạn nên mang tất cả các đồ dùng của bé theo bên mình như bỉm, kem hăm tã, đồ chơi trên bãi biển, kem chống nắng, khăn, quần áo, đồ ăn, sữa… 1 ý tưởng khôn ngoan nữa mà bạn nên chú ý là hãy thuê phòng ở càng gần bãi biển càng tốt để bạn có thể trở về phòng hoặc đưa con về phòng 1 cách nhanh nhất có thể.

Cho trẻ uống thật nhiều nước

Bãi biển mùa hè thường rất nắng nóng vào ban ngày, vì vậy khi đưa bé đến chơi ở bãi biển bạn nên thoa kem chống nắng để bảo vệ da của con. Hơn nữa bạn nên cho trẻ uống nhiều sữa, nước nhất có thể để bé luôn khỏe mạnh và giảm nguy cơ bị mất nước.

tips du lịch

Nên tắm lại cho trẻ sau khi bơi càng sớm càng tốt

Nếu bạn cho trẻ xuống bơi ở bể bơi hay ở biển, bạn nên tắm lại cho trẻ bằng nước sạch ngay khi tất cả mọi người cùng lên bờ. Nước ở bể bơi hoặc bãi biển lưu lại trên da bé trong thời gian dài có thể gây kích ứng thậm chí phát ban trên da trẻ.

Bạn nên cho bé ăn trưa vào lúc 11 giờ trưa, ăn tối vào lúc 17 giờ 30 đến 18 giờ

Quy tắc này đúng với tất cả các bậc cha mẹ có con nhỏ,11 giờ trưa và 17 giờ 30 là thời điểm chưa có nhiều khách hàng đến ăn tại quán ăn vì vậy bạn và con ít phải lo ngại về đám đông hơn. Đây cũng là thời gian bạn được phục vụ nhanh hơn. Ăn trưa, ăn tối sớm 1 chút cũng giúp bé nhà bạn có 1 giấc ngủ ngon sau đó.

Quỳnh Trang -Theo Travelandleisure

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tóc mỏng đến hói cả trán sẽ bồng bềnh, dày dặn trong '1 nốt nhạc' nhờ 5 chiêu 'phù phép' nhanh gọn