Nhớ những điều sau để đảm bảo an toàn cho bản thân khi leo núi

2016-06-10 11:45
- Aiden Webb bị mất tích khi đang chinh phục đỉnh Fansipan, một lần nữa cảnh tỉnh người đam mê mạo hiểm phải biết bảo vệ cho bản thân.
Aiden Webb - nam thanh niên người Anh bị mất tích ở vùng núi Fansipan thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Vào lúc 13h30 phút chiều 9/6, đội tìm kiếm với chó nghiệp vụ đã tìm thấy khe núi có thi thể du khách người Anh.
Aiden Webb đang trong chuyến hành trình kéo dài 4 tháng khám phá Đông Nam Á. Chuyến đi của anh qua các nước là Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam, theo lịch trình vào tháng 7 tới sẽ quay về Anh. Sinh năm 1993, chàng trai này đã tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh ở Đại học Anglia Ruskin (Cambridge, Anh). Anh có bạn gái là Bluebell Baughan học cùng trường Đại học.
Trong quá trình đi du lịch, Aiden Webb vẫn giữ liên lạc với bạn gái qua mạng xã hội. Trên chặng đường chinh phục đỉnh Fansipan, chỉ đến khi anh bị thương nặng đã nói với bạn gái liên hệ với lực lượng cứu hộ.
Lời cảnh tỉnh để leo núi đảm bảo an toàn cho bản thân
Khi leo núi nên đi theo đoàn, không tụt lại phía sau quá xa
Báo chí Anh đăng tải lời xin lỗi của Aiden Webb trên trang Facebook cá nhân. Anh nói, gửi lời xin lỗi đến gia đình. Bản thân là người leo núi cẩn thận và biết những giới hạn của bản thân mình.
Thông qua tài khoản Facebook cá nhân, Lisa Shaw Webb (quốc tịch Anh) đã khẩn thiết ngỏ lời "cầu cứu" cộng đồng mạng giúp tìm kiếm cậu cháu trai Aiden Webb, hiện mất tích tại Việt Nam.
Sau khi nhận được thông tin em trai mất tích, chị gái Lisa đã đăng tải lên Facebook cá nhân cầu cứu cộng đồng mạng tìm kiếm em trai. Theo lời Lisa, em trai cô đang trên hành trình chinh phục Fansipan, cách Sapa 9km hướng Tây Nam. Aiden bị ngã, chấn thương, mất tích vẫn chưa liên lạc được. Cơ quan chức năng Việt Nam đã huy động lực lượng 200 người để tìm kiếm du khách Anh mất tích, thậm chí máy quay flycam cũng như chó nghiệp vụ cũng được huy động để hỗ trợ công tác tìm kiếm.
Aiden Webb là chàng trai ưa mạo hiểm, thích leo núi. Hôm 29/5, chàng trai này đã chia sẻ trên Facebook về trải nghiệm leo núi bằng tay không, không dùng đến các biện pháp bảo hộ.
Lưu ý gì khi leo núi?
Không ít trường hợp tai nạn, mất tích khi chinh phục đỉnh Fansiapan. Điều này đặt ra lời cảnh tỉnh cho những người đam mê leo núi và có dự định chinh phục các đỉnh núi trong thời gian tới. Chị Thanh Thu (Một người từng chinh phục đỉnh Fansipan) cho hay, dù đam mê phượt hay leo núi đi chăng nữa thì các kỹ năng an toàn vẫn cần phải được tôn trọng và đảm bảo. Đặc biệt là leo núi một mình như nam thanh niên người Anh bị mất tích vừa qua, rất nhiều tình huống có thể xảy ra, cụ thể như: lạc đường, điện thoại liên lạc hết pin, không có đồ ăn đi kèm....
Theo lời chị Thu, để đảm bảo an toàn cho bản thân thì nên đi thành đoàn để có sự hỗ trợ lẫn nhau. Việc điện thoại có đường đi, la bàn nhưng không ai đảm bảo được pin có thể đủ cho vài ba ngày khi liên tục liên lạc Facebook, gọi điện hay vào kiểm tra bản đồ. Do vậy, phải luôn chuẩn bị sạc dự phòng đi kèm.
Nhớ những điều sau để đảm bảo an toàn cho bản thân khi leo núi
"Tôi từng đi theo đoàn để chinh phục đỉnh Fansipan. Yếu tố phải có hàng đầu là sức khỏe. Tôi đã phải rèn luyện trước khi leo núi chính thức từ 2-3 tháng. Sau đó phải leo thử một ngọn núi có độ cao trung bình để kiểm tra được sức khỏe của mình. Nếu như thể lực không đáp ứng được, không nên cố để leo núi sẽ rất nguy hiểm có thể bị tụt lại phía sau của đoàn", chị Thu nói.
Cũng theo chị Thu, nếu đi cùng đoàn, tuyệt đối không để tụt lại phía sau. "Bởi điều này có thể dẫn đến bạn bị lạc trên đường, sau đó mất phương hướng", chị Thu nhấn mạnh.
Khi leo núi phải mang theo một chút đồ ăn có thể là các thanh socola nhỏ. "Khi leo núi, mất rất nhiều mồ hôi nên mang theo nước khoáng mặn hay nước có C sủi. Loại nước uống này giúp cung cấp lượng nước bù lại đã mất cho cơ thể", chị Thu nói.
Trong quá trình leo núi phải chuẩn bị giày có đế bám, găng tay chống trượt, áo khoác nhẹ. Không tự mình đi xuống các vực sâu có thể bị trượt chân hoặc gặp rắn, trăn hay các con vật có thể tấn công con người. Nhiệt độ ban đêm trên núi cao có thể xuống thấp, thậm chí xuất hiện những cơn mưa do đó áo ấm, chăn, túi ngủ hay lều là những vật dụng không thể thiếu.
Các vật dụng cần chuẩn bị là túi đựng thuốc (chữa cảm cúm, đau đầu, tiêu chảy, dầu xoa bóp), thuốc bôi chống côn trùng cắn, nồi xoong để nấu thức ăn, đèn pin, diêm, chăn ấm... Khi đi leo Fansipan nên chọn thời điểm mùa khô từ tháng 10 đến tháng 3, còn tháng 11 đến tháng 4 là mùa mưa, đường đi trơn trượt rất nguy hiểm. 
Hiền Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn cách ẩn thông tin không muốn theo dõi trên Facebook