Tô son môi đậm thì nên trang điểm mắt như thế nào?

Eve Nguyễn 2015-05-28 11:05
- Khó tìm được cô gái nào có thể nói lời chối từ với một màu son đậm quyến rũ, và quan trọng là chọn được kiểu trang điểm mắt phù hợp với màu son ấy.
Một quy tắc phổ biến khi trang điểm là quy tắc cân bằng giữa mắt và môi. Thông thường, khi đã chọn màu son môi đậm, nổi bật, thì bạn không nên trang điểm mắt quá cầu kỳ, tránh làm gương mặt bị mất điểm nhấn và nhìn kém tinh tế. Để dễ dàng học tập được vẻ đẹp chuyên nghiệp giống như các người mẫu trên tạp chí, bạn cũng có thể tham khảo vài gợi ý trang điểm mắt khá đơn giản mà không hề nhàm chán. Chỉ cần một thay đổi nhỏ, bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn cho phong cách trang điểm của mình, phù hợp với nhiều xu hướng khác nhau, từ cổ điển, quyến rũ đến trong sáng, tự nhiên.

1. Mắt không trang điểm

cach-trang-diem-mat-to-son-moi-dam-01
Bạn có thể tạo thêm độ sáng cho mắt bằng một chút kem bắt sáng ở phần khóe mắt (Ảnh: stylecaster) 
Để đôi môi thu hút được 100% sự chú ý, bạn có thể thử học theo các người mẫu thời trang cao cấp, khoe đôi mắt tự nhiên hoàn toàn không trang điểm. Điều quan trọng để vẫn giữ được sự rạng rỡ cho kiểu trang điểm này, là bạn phải chú ý trang điểm lớp nền cho khuôn mặt thật hoàn hảo, che phủ mọi quầng thâm, và có thể dùng thêm kem lót dành cho mí mắt để đảm bảo đôi mắt nhìn thật sáng khỏe.
 

2. Chỉ viền mí mắt trên

cach-trang-diem-mat-to-son-moi-dam-02
Alexa Chung cũng từng áp dụng kiểu trang điểm này cho màu son đỏ (Ảnh: puretrend) 
Không phải ai cũng dám thử và phù hợp với kiểu để mắt trần không trang điểm, vì vậy, bạn có thể tạo thêm vẻ sắc nét bằng cách chỉ dùng chì kẻ màu đen để viền đường mí mắt trên. Kiểu trang điểm này khá cổ điển, phù hợp với mọi sắc son mà bạn lựa chọn, đồng thời, vẫn giữ được sự tự nhiên vừa phải. Đây là lựa chọn dành cho những người không tự tin vào dáng mắt của mình, nhưng cũng không muốn trang điểm quá đậm, không muốn làm mất đi nét thu hút của đôi môi.

3. Mắt mèo đậm

cach-trang-diem-mat-to-son-moi-dam-03
Với kiểu kẻ mắt mèo đậm kết hợp với son môi đậm, bạn không nên dùng thêm phấn mắt và cũng không cần kẻ viền đường mí dưới (Ảnh: stylecaster)
Kiểu kẻ mắt mèo là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét táo bạo và sự tỉ mỉ, giúp tạo sự cân bằng với những màu son có độ sáng như hồng tím, đỏ cam. Có thể nói, về độ quyến rũ thì không có kiểu trang điểm nào khác có thể đánh bại được kiểu kẻ mắt mèo. Đồng thời, đường kẻ đen đậm, sắc sảo cũng tạo sự gọn gàng, có phần bí ẩn, thích hợp với đôi môi thoa son màu lỳ đầy quyết đoán, bản lĩnh.

4. Chì kẻ màu trắng

cach-trang-diem-mat-to-son-moi-dam-04
(Ảnh: vogue) 
Lựa chọn này thích hợp với những người thích phong cách trang điểm tối giản, giúp làm đôi mắt tươi sáng và cá tính hơn. Bạn chỉ cần dùng một cây chì kẻ màu trắng viền vào mí mắt phía dưới là đã có thể tự tin với diện mạo mới của mình, giúp tôn màu son và làm rạng rỡ khuôn mặt.

5. Lông mày đậm

cach-trang-diem-mat-to-son-moi-dam-05
Tuy kẻ lông mày đậm, nhưng bạn cũng không nên chọn màu đen tuyền, mà nên chọn bột kẻ mày màu nâu đen (Ảnh: pinterest)
Một cách khác để nhấn nhá vào đôi mắt để tương xứng với màu môi mà không sợ quá tay với chì kẻ mắt, đó là tập trung trang điểm cho hàng lông mày. Ngoài việc dùng các loại bột hay chì kẻ mày thông thường, hãy sử dụng thêm một chút mascara màu nâu để tạo vẻ tự nhiên nhưng nổi bật cho lông mày của bạn.

6. Tạo khối bầu mắt

cach-trang-diem-mat-to-son-moi-dam-06
Phấn mắt màu nâu giúp tạo chiều sâu mơ màng cho đôi mắt, khiến màu môi nhìn cổ điển, dịu dàng, nữ tính hơn (Ảnh: brit.co) 
Chỉ cần thoa một chút phấn mắt màu nâu nhạt lên bầu mắt, bạn sẽ có kiểu trang điểm cực nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng lại có khả năng thay đổi diện mạo rất ấn tượng. Sự tương phản này giúp mí mắt của bạn nổi bật hơn, nhưng vẫn đủ đơn giản để không lấn át màu son đậm của bạn.

7. Chỉ dùng mascara

Tô son môi đậm thì nên trang điểm mắt như thế nào?
(Ảnh: antoniagarrn)
Đa phần các cô gái thường quen thuộc với bộ đôi chì kẻ mắt + mascara, nhưng nếu chỉ dùng mascara thôi, bạn sẽ nhận ra đôi mắt của mình trở nên tươi trẻ hơn rất nhiều. Bạn có thể bỏ các loại bút kẻ mắt sang một bên, và lần này có thể mạnh tay chuốt nhiều mascara hơn một chút, để hàng lông mi nhìn điệu đà như búp bê. Bạn có thể chỉ cần chải lông mi trên, hoặc chải cả mi trên và mi dưới cho giống với các người mẫu trong các show thời trang cao cấp.
Eve Nguyễn (Tổng hợp)
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản