Tư vấn online: Khô âm đạo, vì đâu nên nỗi?

- (Em đẹp) - Tôi đã kết hôn đã 3 năm nhưng rất sợ “yêu” chồng vì âm đạo luôn trong tình trạng khô hạn. Xin tư vấn giúp tôi.


Hỏi: Tôi đã kết hôn đã 3 năm nhưng rất sợ “yêu” chồng vì âm đạo luôn trong tình trạng khô hạn. Thời gian đầu thì chồng tôi còn thông cảm nhưng gần đây anh có vẻ không hài lòng. Có cách nào hay loại thuốc nào giúp tôi cải thiện tình hình này không? Xin tư vấn giúp tôi.

Trả lời

Bạn thân mến,

Dịch tiết âm đạo nhiều hay ít là do sự chi phối của hệ thần kinh và nội tiết.

Khô âm đạo là hiện tượng giảm tiết hoặc thậm chí không tiết dịch nhầy âm đạo Khi âm đạo không bài tiết đủ chất nhờn để có độ trơn chượt sẽ gây khó khăn cho "chuyện ấy", làm giảm khoái cảm tình dục, tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa. Khô âm đạo rất phổ biến và có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra ở phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Tuy nhiên cùng với áp lực cuộc sống ngày càng lớn, ngày nay nhiều phụ nữ còn đang trong tuổi hoạt động tình dục cũng bị khô âm đạo.

Dịch tiết âm đạo nhiều hay ít là do sự chi phối của hệ thần kinh và nội tiết. (Ảnh minh họa theo yhocvietnam).

Một số nguyên nhân dẫn tới chứng khô âm đạo thường gặp:

- Stress: là một yếu tố khá quan trọng, stress góp phần ức chế buồng trứng tiết hormon estrogen hỗ trợ cho việc tăng tiết dịch nhờn âm đạo khi quan hệ. Ngoài ra khô âm đạo còn gây đau rát khiến tâm lý ức chế, sợ khi quan hệ tình dục…

- Viêm nhiễm phụ khoa

- Do vệ sinh chưa đúng cách: như vệ sinh vùng kín quá mức hay dùng dung dịch rửa phụ khoa thường xuyên gây khô và loạn khuẩn âm đạo.

- Các bệnh lý khác đi kèm như: viêm gan mãn, suy thận mãn, tiểu đường, rối loạn chức năng tuyến giáp... cũng gây ảnh hưởng tới việc tiết dịch của âm đạo.

- Không có "khúc dạo đầu" hoặc thậm chí không dạo đầu trước khi quan hệ nên chưa tạo đủ hưng phấn khiến dịch âm đạo không tiết ra đủ cũng gây khô âm đạo.

- Suy giảm chức năng buồng trứng do tuổi tác hay bệnh lý khiến buồng trứng không tiết đủ estrogen gây khô âm đạo.

- Một số thuốc có tác dụng đối kháng estrogen cũng gây nên tình trạng khô âm đạo như thuốc tránh thai, thuốc nội tiết chứa progestin, các thuốc kháng histamine hay một số thuốc chống trầm cảm…

Quan trọng là tìm được nguyên nhân chính xác từ đó mới có hướng điều trị tận gốc. Do vậy để cải thiện tình trạng của bạn, bạn nên đi khám phụ khoa, để bác sĩ tìm ra "thủ phạm", tư vấn và điều trị cho bạn đúng hướng hơn.

Ngoài ra bạn nên bổ sung thực phẩm giàu estrogen như: sữa đậu nành, mầm đậu nành… cũng rất hiệu quả để cải thiện tình trạng khô hạn này. Và để bớt đau và khô rát khi quan hệ bạn có thể chuẩn bị dung dịch gel bôi trơn như: KY gel có thể mua dễ dàng ở hầu hết hiệu thuốc Tây. Bạn nên đọc kỹ đặc tính và hướng dẫn sử dụng trước khi chọn mua.

Câu hỏi tiếp theo của độc giả sẽ được bác sĩ Song Hà tư vấn và Em đẹp đăng tải vào 10h sáng thứ 7 (ngày 06/09).

Bác sĩ CKI sản phụ khoa - Nguyễn Thị Song Hà
logo smaill


Mời độc giả gửi câu hỏi cần tư vấn về giới tính, hiếm muộn, vô sinh, "chuyện ấy"... vào hòm mail: giadinh@emdep.vn. Bác sĩ CKI sản phụ khoa -  Nguyễn Thị Song Hà, nguyên bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phim Việt bị cấm chiếu vì bạo lực, cảnh nóng ngập tràn