Thiếu dụng cụ tránh thai, phụ nữ Venezuela đi... 'triệt sản'

2016-08-06 11:00
- Nghèo đói, lạm phát cùng sự khan hiếm các dụng cụ tránh thai khiến không ít phụ nữ Venezuela phải đi triệt sản.

Những năm gần đây, tình trạng khan hiếm lương thực, lạm phát kéo dài và thiếu thốn trang thiết bị y tế đã trở thành những gánh nặng hàng đầu ở Venezuela.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ trẻ tuổi không muốn chịu đựng nỗi vất vả khi phải mang thai và sinh con. Thêm vào đó các loại thuốc cùng dụng cụ tránh thai không bán trên thị trường, khiến họ phải tìm đến các phòng khám để triệt sản.

Hiện nay, tỉ lệ phụ nữ triệt sản ở Venezuela ngày càng gia tăng.

Những người phụ nữ này vừa trải qua phẫu thuật triệt sản.

"Bây giờ sinh con chỉ khiến chúng chịu khổ thôi", Milagros Martinez (28 tuổi), đến từ khu phố có nhiều người nghèo ở thủ đô Caracas nói. Cô hiện có hai người con và là một trong những phụ nữ lựa chọn phẫu thuật triệt sản ở Venezuela.

Hàng ngày, cuộc sống của Milagros chỉ xoay quanh việc "tìm kiếm thức ăn". Ngay từ nửa đêm, cô đã phải rời căn nhà của mình, ra ngoài chợ xếp hàng mua đồ ăn. Có lúc, cô buộc lòng phải đem con đi cùng vì không có người chăm sóc, khiến đứa bé phải phơi nắng nhiều giờ đồng hồ cùng mẹ.

 

Milagros Martinez hàng ngày phải vật lộn với việc kiếm đồ ăn.

Milagros cùng bạn đi "triệt sản".

"Thật lòng, tôi rất sợ phải phẫu thuật triệt sản, bởi tôi thích có nhiều con. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại không cho phép tôi có thêm một đứa bé nữa", cô chia sẻ thêm.

Hiện nay, chính phủ Venezuela cũng rất quan tâm đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình. Do đó, ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn triệt sản để thoát khỏi việc nuôi dưỡng trẻ em trong nghèo đói. 

Hiện phụ nữ ở Venezuela chỉ sinh một con là bắt đầu đi triệt sản.

Bên ngoài phòng chờ triệt sản có vô số người đợi.

Sự nghèo đói và khan hiếm thức ăn khiến phụ nữ ở Venezuela không thể không tìm đến các phòng khám.

Nhiều phụ nữ ở Venezuela  phải chọn cách tránh thai bằng cách thắt ống dẫn trứng. Rodriguez, một bác sĩ chuyên triệt sản cho chị em cho hay, mỗi ngày cô phải tiếp nhận khoảng 5 ca triệt sản. Trong khi đó, cách đây vài năm, một tuần chỉ có 1 - 2 người tới thục hiện kỹ thuật này. Dù rất muốn hướng dẫn chị em dùng thuốc tránh thai, nhưng những thứ này không còn bày bán trên thị trường vì khủng hoảng kinh tế.

Đối với phụ nữ ở Venezuela, sinh con trong thời gian này chỉ là gánh nặng.

Những người phụ nữ này đang tìm hiểu về việc phẫu thuật ống dẫn trứng bên ngoài phòng bệnh.

Thiếu dụng cụ tránh thai, phụ nữ Venezuela...đi 'triệt sản'

Bên trong một phòng phẫu thuật triệt sản.

Theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới, cứ 1.000 em bé Venezuela sinh ra mỗi năm có khoảng 8-9 bé tử vong. Ngoài ra, tỉ lệ tử vong ở nữ giới Venezuela năm 2015 khoảng 0,095%.

Bạch Ngân Theo QQ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo này chính là chuyên gia duy trì tình cảm lâu dài, giữ lửa hôn nhân trong gia đình