Thêm động đất ở Nepal, khung cảnh đã hoang tàn nay thêm đổ nát

Trang Airi 2015-05-12 18:18
- Một trận động đất mạnh làm rung chuyển Nepal sáng nay, làm chết ít nhất bốn người và khiến hàng ngàn người ở thủ đô Kathmandu hoảng loạn.
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra tại thị trấn Namche Bazar cách 42 dặm về phía tây, gần núi Everest và biên giới Tây Tạng. Một cơ quan quốc tế khẳng định rằng ít nhất bốn người đã bị chết trong trận động đất này.
Nạn nhân được đưa ra khỏi một tòa nhà bệnh viện sau trận động đất.
Chấn động được cảm nhận cách đó hàng ngàn dặm như tại Dhaka, thủ đô của Bangladesh và thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi mà các tòa nhà bị rung lắc trong hơn một phút khiến mọi người hoảng sợ và ùa ra phố. Trận động đất này xảy ra chưa đầy ba tuần sau khi một trận động đất khác cường độ 7,8 richter đã làm chết hơn 8.000 người và phá hủy hàng trăm hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực.
Người Nepal tụ tập trên đường phố Kathmandu sau trận động đất 7,4 độ richter tấn công đất nước này.
Nói về các trận động đất, một doanh nhân địa phương tên Shiwani Neupane nói với báo chí: "Tôi đang ở tầng thứ sáu của tòa nhà văn phòng khi trận động đất xảy ra. Chúng tôi đang thảo luận việc xây dựng lại một ngôi làng ... Cuộc họp vừa kết thúc và đột nhiên chiếc sofa tôi đang ngồi bắt đầu rung lắc. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ là một chấn động nhẹ nhưng trong vài giây nó bắt đầu mạnh dần. Cha mẹ tôi ở trong văn phòng và chúng tôi vội vã tiến về phía cửa nhưng tất cả đã lắc lư ... Mọi người bắt đầu cầu nguyện. Một số người gọi to tên Chúa trong khi những người khác thì yên lặng.
"Tôi biết các tòa nhà được xây dựng một cách an toàn, vì vậy tôi luôn nghĩ về điều đó. Sau khi chấn động giảm xuống, tất cả mọi người chạy xuống cầu thang. Tôi tự nói với mình rằng không được chạy vì trước đó tôi đã học được những kỹ năng cơ bản khi động đất xảy ra”. 
Mọi người đang an ủi nhau trên đường phố Kathmandu trong khi hàng trăm người khác cố gắng gọi cho người thân của họ.
Trận động đất vẫn tiếp diễn, các ông bố bà mẹ ôm con thật chặt trong khi hàng trăm người đang cố gắng vùng vẫy để gọi người thân bằng điện thoại di động của họ. Các cửa hàng bắt đầu đóng cửa. Trên những con phố chật cứng người đổ xô đi tìm kiếm gia đình của họ.
Ông Olafsson giám đốc của tổ chức nhân đạo NetHope mô tả trận động đất 7,1 độ richter giống như tuyên bố ban đầu của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trước khi nó mạnh lên 7,4 độ richter. Viết trên Twitter của mình trước khi hết pin điện thoại di động Ms Neupane nói: “Chúng tôi rất sợ hãi. Mọi người đang kêu gào tên các thành viên trong gia đình”.
Tâm chấn của trận động đất là gần núi Everest, nơi đã được sơ tán sau khi một trận tuyết lở ngày 25 tháng 4 làm chết 18 người leo núi.
Hội Chữ thập đỏ Na Uy đã giúp đỡ mọi người từ các trận động đất ngày 25/04 bằng một bệnh viện với 60 giường trong Chautara ở miền trung Nepal. Tại Bệnh viện Norvic ở Kathmandu, các bác sĩ liên tục phải làm việc khi số lượng bệnh nhân mỗi ngày 1 tăng.
Người Nepal đã bị khiếp sợ bởi hàng chục cơn dư chấn mà đất nước này hứng chịu sau trận động đất ngày 25/4. Trong khi đó, các quốc gia nghèo khó đã kêu gọi hàng tỷ USD tiền viện trợ từ các nước khác cũng như các chuyên gia y tế để điều trị người bị thương và máy bay trực thăng để chuyên chở thức ăn và nơi trú ẩn tạm thời cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Trận động đất xảy ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Nepal giải cứu 117 người - trong đó có hai công dân Mỹ. 115 người Nepal và hai người Mỹ đã được sơ tán từ Syanjen, Kenjing và Langtang, nơi hàng trăm người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất lớn và lở tuyết gây ra bởi trận động đất hồi tháng trước.
Trang Airi/ Dịch từ DM
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner “Siêu căng bóng” liệu có thần thánh như lời đồn?