Cấp cứu da cháy nắng, ửng đỏ giữa trời nóng gắt 36-40 độ với 5 nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm

2019-04-20 13:08
- Dùng một trong các nguyên liệu tự nhiên sau để làn da hết ửng đỏ vì cháy nắng hè này nhé.

Mới vào đầu hè, Hà Nội và Sài Gòn đã nắng cháy da cháy thịt 36 - 40 dộ C. Nếu không chống nắng cẩn thận, làn da của nàng sẽ nhanh chóng đen sạm, ửng đỏ xấu xí. Bạn có biết, chẳng cần thuốc hay mỹ phẩm đắt tiền, chỉ cần lục trong ngăn tủ bếp những nguyên liệu tự nhiên này là có thể cấp cứu làn da cháy nắng một cách thần kỳ. 

Chuối

Ngoài việc rất tốt cho sức khỏe, chuối còn rất giàu vitamin tốt cho da nữa. Chỉ cần nghiền mịn một quả chuối chín, sau đó đắp vào vùng da bị cháy nắng, để nó trong khoảng 20-30 phút rồi rửa sạch. Chuối sẽ giúp vết cháy nắng hết bỏng rát, tươi tắn trở lại. Bạn có thể cảm nhận được công dụng ngay khi vừa thoa mặt nạ tự nhiên này lên da.

5 nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm chữa da cháy nắng thần kỳ

Nha đam

Sử dụng gel lô hội (nha đam) để thoa lên mặt sẽ giúp giảm cháy nắng. Bạn có thể để gel lô hội tự nhiên vào tủ lạnh trước khi sử dụng để tăng công dụng lên gấp bội nhé. Lô hội sẽ giúp giữ ẩm, phục hồi làn da cháy nắng trở lại khỏe mạnh như xưa.

6 nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm chữa da cháy nắng thần kỳ

Dưa chuột

Chỉ cần cắt một vài lát dưa chuột và đặt nó trên bề mặt bị cháy nắng. Sự mát lạnh của vitamin có trong dưa chuột sẽ giúp chữa lành làn da bị ánh nắng mặt trời tấn công. Dưa chuột không chỉ bổ sung nước, lột bỏ tế bào da cũ mà còn làm cho làn da sáng tự nhiên.

Rau má

Chiết xuất từ cây rau má giúp nuôi dưỡng làn da, trị sạch mụn và giải quyết các vấn đề như da xỉn màu và đau rát vì cháy nắng.

Chỉ cần mang rau má đi rửa sạch, nghiền nát và vắt lấy nước cốt rồi thoa lên mặt, để trong 30 - 40 phút, sau đó rửa sạch. Bạn sẽ thấy làn da nóng rát vì đối mặt với ánh nắng mặt trời cả ngày sẽ dịu đi nhanh chóng.  

Mật ong

5 nguyên liệu tự nhiên dễ kiếm chữa da cháy nắng thần kỳ

Mật ong có vô vàn công dụng, lợi ích đối với sức khỏe cũng như làm đẹp. Một trong số đó là giúp phục hồi làn da mặt xỉn màu do cháy nắng. Chỉ cần trộn mật ong với nước chanh theo tỷ lệ 80: 20 và thoa lên mặt. Để trong 15-20 phút, sau đó rửa sạch, làn da cháy nắng sẽ được hồi phục một cách thần kỳ.

Sam (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoạt động cả ngày dài với kem chống nắng nâng tone tiện lợi - mỏng nhẹ - hiệu quả