Đây là nguyên nhân lý giải số ca mắc sốt xuất huyết tăng trong năm nay

Ngọc Minh 2017-07-24 16:21
- Khí hậu diễn biến bất thường, nắng nóng đến sớm ở miền Bắc, mùa mưa đến sớm hơn ở miền Nam làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh sốt xuất huyết.

Dịch bệnh có những diễn biến phức tạp

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ và bệnh sốt xuất huyết. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ sự lo ngại với số ca nhập viện do bệnh sốt xuất huyết tăng.

“Tôi rất sốt ruột với tình hình quá tải bệnh viện, bệnh nhân sốt xuất huyết phải nằm ghép nên phải tổ chức ngay cuộc họp trực tuyến để tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh”, Bộ trưởng nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, mùa mưa là mùa có nhiều dịch bệnh gia tăng. Trong đó, một số bệnh dễ mắc trong mùa mưa bão như bệnh đường ruột, đau mắt, da liễu, viêm màng não, viêm màng não do não mô cầu.

Bộ Trưởng được biệt lưu ý tới bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa lũ. Ở miền Nam sốt xuất huyết có quanh năm do khí hậu nóng. Bệnh có đặc điểm thường dễ mắc ở trẻ nhỏ. Ở miền Bắc năm nay dịch sốt xuất huyết đến sớm do khí hậu nóng sớm, bệnh có tỷ lệ cao mắc ở người lớn.

Đặc điểm của muỗi sốt xuất huyết là ưa nước sạch và đẻ trứng trong nước sạch. Muỗi gây bệnh sốt xuất huyết chỉ cắn người vào thời điểm ban ngày. Cách phòng bệnh hiệu quả nhất úp các dụng cụ chứa nước, thả cá vào tất cả các dụng cụ chứa nước. Khi có sốt trong vùng đã có dịch bệnh thì nên tới cơ sở y tế sớm. Để hạn chế quá tải ở các bệnh viện lớn nên phân chia mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân.

17 ca tử vong, 58 nghìn ca nhập viện do sốt xuất huyết

Bệnh sốt xuất huyết ở miền Bắc gia tăng do nắng nóng tới sớm.

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng, số ca nhập viện do bệnh sốt xuất huyết tăng cao ở khu vực miền Bắc và miền Nam, giảm ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Khu vực miền Bắc tăng cao tập trung ở Hà Nội.

Tích lũy 7 tháng đầu năm 2017 ghi nhận 58.888 trường hợp mắc (50.497 trường hợp nhập viện), có 17 trường hợp đã tử vong. So với năm 2016 số ca nhập viện tăng 12,6%, số ca tử vong tăng 3 ca.

Nguyên nhân gia tăng ca mắc bệnh sốt xuất huyết là do tình hình dịch bệnh trên thế giới có những diễn biến phức tạp gia tăng về số lượng ca bệnh và mở rộng khu vực. Việc kiểm soát dịch bệnh càng trở nên khó khăn do sự giao lưu đi lại giữa các vùng miền .

Bệnh sốt xuất huyết có đặc điểm điển hình là dễ mắc nhiều hơn ở những khu đông dân cư gắn liền với quá trình đô thị hóa. Tốc độ đô thị hóa nhanh, môi trường tại các công trình xây dựng, nhà máy, xí nghiệp, nhà trọ không được xử lý tốt tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và phát triển.

Số ca sốt xuất huyết tiếp tục tăng

PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, dịch sốt xuất huyết gia tăng còn do ý thức của người dân chưa cao, còn chủ quan, lơ là xem thường bệnh sốt xuất huyết. Một số nơi người dân chưa chủ động thực hiện hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Sự phối hợp của người dân trong việc phòng chống dịch sốt xuất huyết chưa cao. Tại Hà Nội 20% hộ gia đình đi vắng khi diệt bọ gậy, 5% không cho phun hóa chất, 7% hộ gia đình đi vắng khi phun hóa chất trong ổ dịch.

Theo thông tin của Sở y tế hà Nội từ ngày 17/7/2017 đến 23/7/2017, trong tuần ghi nhận 1.389 trường hợp. Số người mắc sốt xuất huyết cao tập trung ở Hoàng Mai (267), Đống Đa (206), Hai Bà Trưng (133), Hà Đông (87), Cầu Giấy (87), Thanh Xuân (85), Ba Đình (73), Thanh Oai (50), Thường Tín (48).

Trong tuần, Hà Nội ghi nhận 02 trường hợp tử vong có liên quan đến sốt xuất huyết. Cả hai bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết đều đã bị mắc tiểu đường.

Bệnh nhân Trương Văn Chiến (51 tuổi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) mắc bệnh 8/7/2017. Trước khi vào bệnh viện Nhiệt đới (12/7) điều trị, bệnh nhân đã được điều trị tại một bệnh viện lớn khác. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường. Bệnh nhân được chuẩn đoán xuất huyết não/sốt xuất huyết Dengue nặng.  Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho thấy: PCR Dengue âm tính, Mac Elisa Dengue IgM âm tính. Ngày 13/7/2017 bệnh nhân xin ra viện và tử vong vào lúc 23 giờ ngày 13/7/2017.

Trường hợp tử vong thứ 2,  bệnh nhân Trần Ngọc Hoàng ( 54 tuổi, Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Bệnh nhân có tiền sử bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Bệnh nhân vào điều trị tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 28/6. Chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi. Bệnh nhân tử vong  vào ngày 13/7/2017

 Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 xu hướng tóc Hàn Quốc 'hot nhất' chị em nên thử ngay trước khi hết năm