Cha mẹ hốt hoảng bồi bổ cho con chậm lớn bằng hàng xách tay, đồ ngoại nhập nhưng không hề biết nguyên nhân này

2018-02-22 12:30
- Trẻ tăng cân chậm khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh lo lắng tìm mọi cách tẩm bổ dẫn đến sai lầm.

Tẩm bồ đồ ngoại, con vẫn gầy yếu

Mới đây, bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, Đại học y dược học TP.HCM tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị thiếu máu nặng dù được gia đình tẩm bổ bằng đồ nhập khẩu xách tay “xịn”.

Bệnh nhi vào viện khám trong tình trạng mệt mỏi, suy dinh dưỡng, không thích chơi đùa... Theo lời người nhà, trước đó, bệnh nhi đã khám rất nhiều bác sĩ dinh dưỡng và thường xuyên tẩm bổ bằng những đồ tốt nhất. Mẹ bệnh nhi “khoe” con thường xuyên uống sâm, được nhập khẩu từ Mỹ nhưng vẫn chậm tăng cân và mệt mỏi toàn thời gian.

Uống sâm xách tay từ Mỹ con vẫn còi cọc mệt lả người suýt nguy kịch tính mạng

Tẩm bổ cho con bằng sâm vẫn con vẫn còi cọc.

Bác sĩ Sang cho hay sau khi khám cho bệnh nhi, bác sĩ yêu cầu bổ sung thêm xét nghiệm máu, người mẹ không đồng ý vì cho rằng con không bị bệnh tật gì. Sau đó, bác sĩ phải giải thích những nguy cơ có thể gặp phải, mẹ của bệnh nhi mới cho lấy máu làm xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị thiếu máu nặng cần phải nhập viện điều trị. Tình trạng thiếu máu kéo dài nên dẫn đến mệt mỏi, không chạy nhảy được như bạn bè.

Bác sĩ Sang khuyến cáo: “Khi trẻ nhỏ chậm tăng cân, cha mẹ thường bổ sung dinh dưỡng nhưng không  nghĩ tới việc đưa con đi khám và xét nghiệm máu để kiểm tra tình trạng thiếu máu hay bất thường tiềm ẩn cho con. Nếu bố hoặc mẹ hoặc cả hai vợ chồng mắc thiếu máu trước khi kết hôn, thì sau sinh nên làm lần xét nghiệm máu cho con để loại trừ khả năng mắc bệnh thiếu máu di truyền từ cha mẹ sang con”.

Không dùng thuốc bổ tùy tiện

Hiện nay, nhiều cha mẹ muốn con mập mạp nên dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bác sĩ Sang đã từng gặp trường hợp bệnh nhi 7 tuổi mọc đầy lông ở mặt, miệng, tay chân, u cục ở gáy. Theo gia đình, do con gái hay ốm còi cọc nên đã mua thuốc bổ tỳ về cho con uống. Sau 6 tháng uống thuốc. bé thay đổi thói quen ăn uống, ăn nhiều, tăng 10kg cân khiến cho cả nhà ai cũng mừng.

Mẹ bệnh nhi cho biết thêm, loại thuốc con gái uống gồm 10 gói, mỗi gói có 5 viên (nhiều màu sắc, không tem, không vỏ, không toa), mỗi ngày nghiền 1 gói cho vào siro để uống.

Uống sâm xách tay từ Mỹ con vẫn còi cọc mệt lả người suýt nguy kịch tính mạng

Loại thuốc bổ không có nguồn gốc xuất xứ, ảnh BSCC.

Theo bác sĩ Sang, cân nặng và chiều cao của bé trước khi tăng không hề thiếu. Trẻ từ giai đoạn 3-7 tuổi có chiều cao tăng nhanh nên cha mẹ nghĩ trẻ gầy yếu, nhưng thực tế là chiều cao cân nặng  vẫn trong chuẩn bình thường.

Giải thích về tình trạng bệnh lý của bé gái trên, bác sĩ Sang cho hay trong các loại thuốc bệnh nhi uống có Dexamethasone là một corticosteroid có tác dụng kháng viêm rất mạnh. Thuốc chỉ được điều trị cho những bệnh nhân nguy kịch tính mạng và chấp nhận tác dụng phụ, chỉ sử dụng trong thời gian gắn. Một trong những tác dụng phụ của thuốc là kích thích vị giác gây cảm giác thèm ăn và giữ nước bên trong cơ thể. Dexamethasone sử dụng không đúng sẽ gây ra vô số các tác dụng phụ gây  biến chứng nặng nề lên gan và thận…

“Tuyệt đối không tùy tiện thuốc dân gian không rõ nguồn gốc đểđiều trị biếng ăn cho trẻ nhỏ. Cha mẹ đừng vì cân nặng của con mà đánh đổi gan, thận của con. Khi trẻ biếng ăn, cha mẹ cần phải thay đổi cách ăn, cách chế biến, đưa trẻ đi khám dinh dưỡng…”, bác sĩ Sang cho biết.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà