Nữ ca sĩ từng rao bán khách sạn 110 tỷ: "Nữ quái" độc lạ, được đồn là đại gia ngầm showbiz

Loan Mac 2024-03-29 10:34
- Hiện tại, Ngọc Khuê hạnh phúc bên con trai cùng ông xã kém tuổi. Cô vẫn thi thoảng nhận show đi hát nhưng không nhiều.

Ngọc Khuê tên đầy đủ là Phạm Thị Ngọc Khuê, sinh năm 1983 trong một gia đình con nhà nòi ở tỉnh Hưng Yên, cha là nhạc sĩ kiêm họa sĩ Phạm Ngọc Khôi. Vì vậy, cô được tiếp xúc với âm nhạc và hội họa từ khi còn nhỏ, sớm bộc lộ tài năng và niềm đam mê ca hát, đồng thời hình thành cá tính âm nhạc của riêng mình. Nữ ca sĩ cũng là thành viên duy nhất trong gia đình kế nghiệp  cha.

Ngọc Khuê bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2003. Cô chinh phục người yêu nhạc bằng chất giọng falsetto độc đáo và cách nhấn nhá câu từ thông minh. Tiếp đó, cô nhanh chóng ghi tên mình trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Đây là một trong những gameshow truyền hình ca nhạc chất lượng cao đầu tiên, Ngọc Khuê cạnh tranh trực tiếp với các nghệ sĩ lớn như Tùng Dương, Nguyễn Hồng Nhung, Kasim Hoàng Vũ...Cô giành được giải thưởng do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Sau Sao Mai Điểm Hẹn, Ngọc Khuê  không trực tiếp gia nhập làng giải trí mà thay vào đó cô theo học và tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật để nâng cao kiến ​​thức chuyên môn. Tiếp theo, cô vào Nhạc viện Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành giảng viên thanh nhạc.

Ngọc Khuê sở hữu một lối hát cực kỳ lạ và quái, đậm chất dân gian đương đại và là một vocalist nữ cực kỳ đáng gờm.

Ngoài ra, từ năm 2008, cô còn bảo trợ trẻ em tại Làng trẻ em Birla Hà Nội, là đại sứ bảo vệ môi trường UNESCO, đại sứ quỹ từ thiện BritCham Charity Fun Run (về Giáo dục, y tế sức khỏe, phòng chống thiên tai) nhằm giúp đỡ cuộc sống của những người dân Việt Nam.

Ngọc Khuê kết hôn lần đầu vào năm 2006 và sinh con trai một năm sau đó. Năm 2012, cuộc hôn nhân của Ngọc Khuê tan vỡ. Cô từng thừa nhận rằng phải mất 3 năm cô mới vượt qua được nỗi đau. Chính con trai chính là động lực để nữ ca sĩ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc sống và vượt qua mọi khó khăn.

Năm 2016, Ngọc Khuê đến với người chồng thứ 2, kém cô vài tuổi và là chủ một tiệm làm tóc. "Chính con trai tôi đề nghị không gọi bạn trai tôi là 'chú' nữa mà gọi là 'ba'. Bạn ấy cũng là người biết cách chơi và gần gũi con trẻ. Tony cũng rất thích đi chơi cùng bạn trai của tôi. Họ nói chuyện hợp nhau lắm. Những lúc tôi buồn, cả hai lại chọc ghẹo để tôi vui. Tôi yên tâm khi thấy hai người có thể chơi được với nhau, chăm được nhau mỗi khi tôi vắng nhà", Ngọc Khuê chia sẻ.

Ngoài công việc giảng dạy và ca hát, Ngọc Khuê  còn được nhiều người đồn đoán là đại gia ngầm trong làng giải trí. Cô từng rao bán khách sạn sang trọng do mình sở hữu với giá 110 tỷ đồng tại Sapa. Hiện tại, Ngọc Khuê đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và các con. Cô ấy thỉnh thoảng nhận show ca hát, nhưng không nhiều.

Loan Mạc 

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế