Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con

2016-02-01 11:14
- Đồ dùng học tập là những vật dụng thân thuộc luôn bên con mỗi ngày. Ở độ tuổi đi học, các con thường bị lôi cuốn bởi những đồ vật có màu sắc bắt mắt. Các mẹ hãy thử làm mới đồ dùng học tập của con theo hướng dẫn dưới đây xem sao! Đảm bảo các bé sẽ rất tự hào về mẹ và đòi đi học mỗi ngày đấy!

 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- Bộ đồ dùng học tập của con

- Keo sữa

- Kim tuyến/ nhũ

- Chỉ thừa

- Cây cọ vẽ nhỏ

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con

 

Cách làm như sau: 

Cách 1: Trang trí với nhũ 

Đối với các loại bút thân tròn, cần phải gọt thường xuyên như bút chì, chì màu, hay các loại dụng cụ cần giữ mặt dưới phẳng trong quá trình sử dụng như thước kẻ, ê ke ..., chúng ta sẽ dùng kim tuyến/ nhũ để trang trí, nhằm đảm bảo việc sử dụng sau này của bé được thuận tiện.

Bước 1: Lau sạch thân bút bằng giẻ khô hoặc nếu thân bút dính bẩn thì dùng giẻ tẩm cồn để tẩy. Phủ một lớp keo sữa mỏng lên thân bút bằng cọ vẽ 

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
 

Bước 2: Rắc nhũ lên từ từ để nhũ dính hết vào thân bút và để khô tự nhiên khoảng 1 ngày. Đối với thước kẻ, khi phủ keo sữa chỉ phủ mặt trước và tránh phủ vào phần số trên thước để các con có thể sử dụng được dễ dàng. 

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
 

Bước 3: Hòa keo sữa loãng ra với nước tỉ lệ 1 keo sữa: 1,5 nước và phủ lên phần nhũ đã để khô. Bước làm này nhằm mục đích bảo vệ tốt hơn cho phần nhũ để phần này không rơi hay vỡ thành mảng trong quá trình sử dụng, tránh bám bẩn lên thân bút và tạo độ bóng bẩy cho phần nhũ. Sau khi phủ xong hỗn hợp keo sữa loãng, để dụng cụ khô tự nhiên từ nửa ngày đến một ngày cho khô hẳn.

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con

 

Cách 2: Trang trí với chỉ thừa 

Đối với các loại bút mà bé phải sử dụng để viết thường xuyên như bút bi, bút kim, bút máy, nếu thân bút cứng và cách cầm bút của bé chưa chuẩn thì rất dễ bị chai tay. Để hạn chế điều này và cũng giúp các bé cầm bút êm ái hơn, chúng ta sẽ trang trí thân bút với chỉ thừa nhằm mục đích làm dày thân bút lên một chút mà trông chúng cũng đẹp mắt hơn. 

Bước 1: Lau sạch thân bút. Cắt chỉ/lọc phần chỉ thừa ra thành từng đoạn dài khoảng 20-40cm 

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
 

Bước 2: Phết keo sữa dần lên thân bút. Mỗi lần phết khoảng 2cm để thao tác cuốn chỉ dễ dàng hơn. Cuốn chặt từng sợi vào thân bút, có thể kết hợp nhiều màu để thành phẩm thêm nổi bật.

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con 

 

Bước 3: Tương tự như làm với nhũ, sau khi cuốn chỉ xong, để khô tự nhiên trong khoảng 1 ngày, sau đó phủ keo sữa loãng pha theo tỉ lệ 1 keo sữa : 1,5 nước lên thân bút và để khô hoàn toàn trong nửa ngày đến một ngày nữa. 

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
 

Vậy là chỉ với 3 bước đơn giản, các mẹ có thể làm cho bé thích đến trường hơn với bộ dụng cụ học tập cũ mà mới này rồi! Nếu bé thích thú với cách trang trí này, mẹ có thể dùng nó làm phần thưởng như là nếu bé được điểm tốt, mẹ sẽ trang trí tặng bé một cây bút chẳng hạn. Đây sẽ là phần thưởng mà bé rất tự hào khi đi khoe với bạn bè cùng lớp đấy! 

Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
Mẹ khéo tay trang trí đồ dùng học tập cho con
 
Văn Quỳnh Anh 
(Theo Congluan) 
 
Xem thêm: Cách biến chai nhựa thành vòng tay cực xinh, cực cá tính

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suzy, Yoona bật mí cách mix chân váy chữ A trẻ như nữ sinh