Theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", nữ sinh viên cắt liên lạc với cha đẻ

2018-04-24 16:15
- Ông N.V.T. từ Hải Dương lên Hà Nội tìm kiếm vì biết tin con gái theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" nhưng ông đã không những không thể khuyên nhủ được con trở lại trường ĐH mà người con gái còn bỏ trốn, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đấng sinh thành.

Thời gian gần đây, thông tin về một tổ chức tự xưng mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" với nhiều hoạt động truyền giáo có biểu hiện lệch lạc, phản văn hóa, trái ngược thuần phong mỹ tục Việt Nam đang khiến nhiều gia đình lao đao vì có người thân đi theo hội này. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số những "tín đồ" đi theo hội thánh này, đa phần là phụ nữ và sinh viên nhẹ dạ cả tin. Chúng tôi đã có cuộc gặp với ông N.V.T. (trú tại một xã thuộc TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) khi ông lên Hà Nội tìm con gái là N.T.Đ. (20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội) sau nhiều ngày mất liên lạc khi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời". 

Ông N.V.T. từ Hải Dương đi Hà Nội tìm con gái vì biết tin con theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" - Ảnh: Tấn Phong 

Ông T. cho biết khoảng nửa năm trở lại đây, Đ. có biểu hiện không bình thường trong sinh hoạt. Đ. ít liên lạc với gia đình, mặc dù gia đình cách Hà Nội không xa nhưng mỗi dịp được nghỉ học, Đ. đều không muốn về thăm nhà. 

"Trước đó, cháu Đ. rất hiền lành, ngoan ngoãn. Mẹ đi xuất khẩu lao động nên có chuyện gì cháu cũng tâm sự với tôi. Thời gian gần đây, cháu có biểu hiện khác thường, không muốn nói chuyện với người thân, không chia sẻ việc học tập ở Hà Nội cho tôi"- ông T. kể lại. 

Đặc biệt, có lần Đ. về nhà, ông T. phát hiện Đ. cầm một lọ nước màu đỏ, đi vào nhà vệ sinh khấn vái rất lâu với nhiều hành động khác thường như trùm khăn màu trắng lên đầu. Quá trình quan sát con gái, ông T. nhận ra Đ. không đánh răng, không rửa mặt, không tắm và đặc biệt là không thắp hương tổ tiên. 

Lo lắng cho tình hình của con gái nên ông T. gác lại mọi công việc ở Hải Dương để đi Hà Nội tìm hiểu cụ thể. Xuống đến khu trọ tại đường Đê La Thành (quận Đống Đa, TP Hà Nội) nơi Đ. ở, ông T. tá hỏa khi biết con gái mình đã bỏ học nhiều tháng nay để đi theo một tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời". 

Bạn bè của Đ. chia sẻ Đ. ít khi về phòng trọ, ăn uống rất ít, có nhiều biểu hiện bất thường. Tại phòng trọ, ông T. không gặp được Đ. nên gắng chờ con về, gọi điện thoại thì Đ. không nhấc máy. Đến tối muộn cùng ngày, Đ. về nhà, khi ông T. gặng hỏi chuyện thì Đ. bảo làm việc ở một công ty nên bận, đi sớm về muộn. 

Một buổi truyền đạo trái phép của "Hội Thánh Đức Chúa Trời" tại Hải Phòng. (Ảnh do Công an Hải Phòng cung cấp) 

"Tôi gặng hỏi con thì cháu Đ. bảo đang làm việc tại một công ty ở phố Kim Hoa, quận Đống Đa. Khi tôi đến đó tìm hiểu thì thấy một nhóm gần 30 người, đủ lứa tuổi đang có những hành động giống sinh hoạt tôn giáo. Một số người tại đây đã hỏi chuyện và mời tôi tham dự nhưng tôi từ chối"- ông T. kể lại. 

Sau đó, ông T. dặn dò con gái không được đến tham gia hoạt động tại nhóm nêu trên để tập trung cho chuyện học hành. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, Đ. đã bỏ đi, ông T. không thể liên lạc được với con gái. 

Ông T. cho biết rất lo lắng khi hay tin con gái đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", ông đã mất liên lạc với con gái và đang tìm cách để kéo cháu trở về với gia đình. 

Hiện nay, cơ quan chức năng một số địa phương như Hải Phòng, Thái Nguyên, Hưng Yên... đã ghi nhận sự xuất hiện của tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" lôi kéo nhiều người tham gia, thậm chí những người nhẹ dạ cả tin phải đóng tiền, "dâng hiến" 1/10 thu nhập hàng tháng của mình cho "tổ chức". 

Nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội 

Liên quan đến tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời" mà báo chí phản ánh, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, khẳng định Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người dân nhưng cũng nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội. 

Theo ông Thắng, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng liên quan từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm, chú ý tới các hoạt động của tổ chức trên và đã có hướng dẫn, chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cá nhân có hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các cấp, ngành ở địa phương cần làm tốt công tác nắm địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30-12-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền, lừa mị về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc...  

Theo Tấn Phong (Người Lao Động)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông