Những VỤ THỰC PHẨM BẨN kinh hãi nhất 2017 khiến người tiêu dùng rùng mình sợ hãi

2017-12-15 11:05
- Chỉ còn ít ngày nữa là năm mới 2018 sẽ đến, cùng Emdep.vn điểm lại một số vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện từ đầu năm đến giờ khiến dư luận vô cùng hoang mang và bức xúc.

Kinh hoàng ngâm cá bằng... thuốc tẩy giun động vật

Tại cơ sở chế biến cá lâu năm ở khu phố Hải Trung, thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu, người chủ cơ sở này đang hòa vào nước ngâm cá một loại thuốc được họ cho là chống được giòi bọ.

Tiếp cận gần hơn, phóng viên VTV24 phát hiện đây là thuốc tẩy giun dùng cho heo, người dân còn gọi là thuốc xổ lãi. Sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng địa phương đã có mặt ở hiện trường cùng chứng kiến sự việc này.

Theo cán bộ nông nghiệp thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu: "Thuốc tẩy giun này chỉ dùng trong chăn nuôi thú y thôi chứ không được dùng tẩm ướp cá".

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Như vậy, có thể thấy, mỗi lần kiểm tra, lại một lần phát hiện thêm một chất cấm dùng để chế biến cá, tuy nhiên, chủ cơ sở dù đã bị phạt nhưng vẫn cố biện minh.

Cùng những bằng chứng ghi nhận được, phóng viên có cuộc trao đổi với đại diện phòng nông nghiệp huyện Đất Đỏ về các vấn đề liên quan đến việc dùng phẩm màu hay thuốc tẩy giun động vật để ngâm cá.

Đại diện phòng nông nghiệp huyện cũng thừa nhận, thời gian qua do chưa có sự quyết liệt nên mới xảy ra tình trạng sử dụng chất cấm trong chế biến cá khô; đồng thời khẳng định, ngành đang tiến hành lấy mẫu từng sản phẩm cá để kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý mạnh tay.

6 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc bị phanh phui

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, tại QL1A, đoạn qua thôn Bình Hiệp (xã Bình Phục, H.Thăng Bình), tổ công tác của Đội CSGT Trạm Thăng Bình đang tuần tra, kiểm soát thì phát hiện xe tải BS 76C - 031.09 do tài xế Phạm Văn Vàng (53 tuổi, trú TP.Quảng Ngãi, Quảng Ngãi), điều khiển lưu thông theo hướng bắc - nam, có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng xe lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có hơn 100 bao tóp mỡ nước và khô (mỡ động vật) với tổng trọng lượng khoảng 6 tấn, hầu hết đã bốc mùi hôi thối.

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Vàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm bẩn này.
Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế khai nhận mình được thuê vận chuyển số mỡ trên từ xã Hương An (H.Quế Sơn, Quảng Nam) vào TP.Quảng Ngãi để tiêu thụ.

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Phát hiện cơ sở chuyên thu gom nội tạng, xương trâu, bò thối

Ngày 2/6/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 31, xử phạt hành chính 1 cơ sở chuyên thu gom nội tạng động vật, xương trâu, bò… không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 31/5, tổ công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Đội Quản lý thị trường số 31 kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên thu gom, buôn bán nội tạng động vật, xương trâu, bò của ông bà Nguyễn Thị Sen (49 tuổi, ngụ ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ hơn 1,1 tấn nội tạng động vật, xương, gân trâu, bò trong tình trạng bốc mùi hôi thối được đóng trong các bao tải, bịch nilon để trong kho lạnh.

Bà Sen khai nhận, toàn bộ số hàng kể trên được thu mua ở các lò mổ quanh vùng với giá khoảng 2.000 đồng/kg. Sau khi sơ chế, chế biến, chủ cơ sở sẽ bán cho các quán ăn, quán nhậu… với giá hơn 20.000 đồng/kg.

Theo trình bày của chủ cơ sở, số xương, chân trâu bò, nội tạng động vật trên được mua gom từ các lò mổ, sau đó thuê người sơ chế rồi tiêu thụ ở các quán nhậu, cửa hàng bán bún, phở trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. Những sản phẩm chưa tiêu thụ được thì lưu tại kho lạnh tự chế của cơ sở.

Bắt quả tang 2 cơ sở đang bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bạc Liêu và Chi cục chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Bạc Liêu kiểm tra đột xuất và bắt quả tang 2 cơ sở kinh doanh thủy hải sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có hành vi bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu.

Cụ thể, tại cơ sở thu mua tôm do ông Trần Quốc Trung (sinh năm 1983, ngụ ấp An Khoa, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), đoàn kiểm tra bắt quả tang 3 công nhân đang bơm tạp chất CMC vào tôm sú nguyên liệu để tăng trọng lượng và kích thước tôm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 60kg tôm sú nguyên liệu, 1 máy cao áp dùng để bơm CMC vào tôm và khoảng 20 lít CMC đã được pha sẵn.

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Tại cơ sở kinh doanh tôm của ông Trần Quốc Khải (sinh năm 1980) đoàn kiểm tra đã bắt quả tang 5 công nhân đang tạp chất Agar và CMC vào tôm sú nguyên liệu. Tại hiện trường, đoàn thu giữ khoảng 100kg tôm sú nguyên liệu, 1 máy cao áp, 5 đầu dây gắn kim bơm, khoảng 150 lít Agar (rau câu) và CMC (bột) đã được pha chế.

Bước đầu chủ 2 cơ sở trên khai nhận, bột Agar nhờ người mua từ Thành phố Hồ Chí Minh (có giá 2,1 triệu đồng/1kg), thường thì 400gam bột pha khoảng 8 lít nước và được bơm vào khoảng 50kg tôm nguyên liệu, mục đích là để tăng trọng lượng và kích thước của tôm. Đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản hành chính và tạm giữ toàn bộ số tôm đã bơm tạp chất, cùng những tang vật có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Những VỤ THỰC PHẨM BẨN chấn động nhất năm 2018 khiến người tiêu dùng rùng mình

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành I, Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và bắt quả tang 36 vụ bơm, vận chuyển, mua bán, sản xuất và chế biến tôm tạp chất, với số lượng hàng trăm kg.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách tắt trạng thái vừa mới truy cập trên Zalo cực đơn giản