Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

2017-08-02 11:20
- Thời gian gần đây, 1 loạt các vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khiến các nạn nhân thương vong khi đi trên đường chỉ vì phút sơ sẩy không chú ý.

Sang đường không chú ý, cô gái bị xe máy tông văng hơn 10 mét

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do camera ghi lại cảnh một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người hoảng sợ.

Theo clip, trong lúc đang đi bộ qua đường, một cô gái đã bị nam thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao tông văng ra xa. Một số người có mặt tại hiện trường nhưng do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên không ai kịp phản ứng.

Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h50 ngày 31/7 trên đường Hồ Chí Minh (thuộc phường An Lạc, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).

Vụ việc đã khiến cô gái bị chấn thương sọ não còn nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương nặng.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Phan Thị Hồng Nhung (SN 1983, quê ở Huế, tạm trú phường An Bình) đi bộ qua đường. Còn nam thanh niên đi xe máy là Từ Đình Chiến (SN 1995, trú xá Cư Kpô).

Mở cửa xe không quan sát, cô gái té tử vong

Chiều 31-7, cơ quan chức năng thị xã Thuận An (Bình Dương) khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn trên đường Phan Đình Phùng (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An) khiến một cô gái trẻ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, chị Ngọc (26 tuổi) điều khiển xe máy trên đường Phan Đình Phùng hướng về phía cầu Bình Nhâm. Khi xe máy do chị Ngọc điều khiển lưu thông tới trước chợ Lái Thiêu thì gặp ô tô du lịch đậu trên đường. Tài xế mở cửa không quan sát khiến cô gái không kịp xử lý, loạng choạng tay lái rồi ngã ra đường.

Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

Đúng lúc này, xe buýt chạy tới không kịp thắng đã cán qua nạn nhân khiến cô gái trẻ tử vong tại chỗ. Trước lúc xảy ra vụ việc, người nhà nạn nhân cho biết, Ngọc đang trên đường mua đồ về. Khi cách nhà chừng 500 mét thì không may gặp nạn.

Ông Phương nói rằng sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô 4 chỗ mở cửa bất cẩn đã tới xin lỗi gia đình, hứa sẽ lo toàn bộ chi phí mai táng cho Ngọc. Tuy nhiên tạm thời gia đình không muốn nhắc tới chuyện tiền bạc.

Theo chia sẻ từ gia đình nạn nhân, Ngọc với người bạn trai tên Huỳnh Công Đức (27 tuổi, ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) yêu nhau gần 10 năm nay.

Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

Hai người dự tính sang năm sẽ làm đám cưới. Tuy nhiên dự định này sẽ không bao giờ thành hiện thực khi Ngọc tử nạn.

Mở cửa ô tô bất ngờ làm một thai phụ văng trên đường

Vào khoảng 11 giờ 45 ngày 9/4/2017, tại vòng xoay Phú Lâm hướng đi Kinh Dương Vương (quận 6, TP HCM), xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương, trong đó có một thai phụ.

Theo các nhân chứng, tại vòng xoay Phú Lâm, anh Nguyễn Nhật Trường điều khiển ô tô BKS 14C-0565 đang rẽ vào đường Kinh Dương Vương. Đúng lúc xe bị chết máy nên anh đẩy xe vào phần đường xe máy.

Lúc này người ngồi trong ô tô vô ý mở cửa xe bên trái bất ngờ khiến 2 xe máy BKS 59M1-30117 của anh Trần Văn Tuấn và xe máy BKS 59N1-50205 của một phụ nữ mang thai 8 tháng đang lưu thông cùng chiều bị tai nạn.

Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

Tại hiện trường, 2 xe máy bị cửa xe va vào văng xa hơn 6m khiến thai phụ ngất xỉu tại chỗ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An.

Theo người nhà thai phụ, va chạm không gây ảnh hưởng đến thai nhưng làm chị bị gãy xương vai trái. Do đang mang thai nên bác sĩ không thể tiến hành chụp CT, vẫn đang được theo dõi. Cú va chạm khiến anh Tuấn bị chấn thương tay, xây xát đầu gối.

Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

Tài xế mở cửa xe bất ngờ, 1 phụ nữ chết thảm

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 13 giờ 30 ngày 22/8/2013, trên đường Tỉnh lộ 10 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM).

Vào thời gian trên, bà Nguyễn Thị Ngọc Nga (53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) điều khiển xe máy BKS 51Z5 - 3108 lưu thông trên Tỉnh lộ 10 hướng từ vòng xoay Phú Lâm về Quốc lộ 1A.

Khi đến gần số nhà 504, Tỉnh lộ 10 thì tài xế xe tải BKS 61C – 081.75 đang dừng bên đường bất ngờ mở cửa để xuống xe khiến bà Nga không xử lý kịp, tông xe vào cánh cửa xe tải rồi té xuống đường.

Những sơ sẩy khi đi đường khiến quý cô có thể chết tức tưởi hoặc nhập viện khẩn cấp

sơ sẩy khi đi đường

Vừa lúc này, xe tải BKS 54V - 5654 do tài xế Nguyễn Đức Cảnh (22 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) chạy cùng chiều phía sau không thắng kịp đã cán qua người khiến bà Nga tử vong tại chỗ.

Vụ việc khiến giao thông qua đây bị ùn tắc nghiêm trọng.

 Mở cửa xe gây tai nạn: Có dấu hiệu hình sự?

Theo Luật sư Đỗ Hải Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) từng trả lời báo chí trước đó, theo Luật giao thông đường bộ, người điều khiển ô tô khi dừng, đỗ xe phải chấp hành quy định như chỉ được cho xe dừng, đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường phải cho xe dừng, đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. Khi dừng, đỗ xe phải có tín hiệu báo cho người điều khiển xe khác biết.

Luật cũng quy định sau khi đỗ xe, tài xế chỉ được rời khỏi xe khi đã thực hiện các biện pháp an toàn; không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn. Vì thế, khi mở cửa xe, tài xế phải quan sát trước sau để đảm bảo việc mở cửa xe của mình là an toàn cho người đi đường.

Với từng vụ tai nạn, các cơ quan điều tra cần phải làm rõ thêm một số tình tiết như: việc dừng, đỗ xe của tài xế xe tải có thuộc đoạn đường bị cấm dừng, cấm đỗ xe hay không? Tài xế có đậu đúng vị trí quy định hay không? Có quan sát việc đi lại của người điều khiển phương tiện giao thông khác hay không?

Nếu tài xế có các vi phạm về dừng, đỗ xe trên, cộng với việc mở cửa xe thiếu quan sát, là nguyên nhân trực tiếp khiến nạn nhân gặp nạn thì hành vi của tài xế xe tải đã có dấu hiệu của tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật hình sự.

Trong trường hợp tài xế xe tải dừng đỗ đúng phần đường quy định, chỉ thiếu quan sát khi mở cửa xe thì hành vi mở cửa gây cái chết cho người đi đường của tài xế xe tải cũng đã có dấu hiệu của tội “vô ý gây chết người” theo điều 98 Bộ luật hình sự.

Minh Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc mái THẦN THÁNH khắc phục trán hói, mặt dài