Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

2017-06-23 09:20
- Kết thúc năm học, thầy cô có thể nghỉ ngơi còn các bậc phụ huynh lại sôi nổi bàn chuyện chơi, chuyện học cho con trong hơn 2 tháng hè.

Lên mạng “tầm sư học đạo”

Nếu con bạn học mẫu giáo, những ngày này quả là nan giải với các phụ huynh. Chúng sẽ học gì, chơi gì trong suốt những ngày nghỉ học ở nhà. Câu hỏi này sẽ làm đau đầu không ít bà mẹ mong muốn con mình học mà chơi trong dịp này. Trong khi đó, việc mua đồ chơi không phải lúc nào cũng là hợp lý và tiện ích. Bởi đi đôi với nó là câu hỏi “tiền ở đâu ra?”.

Cũng trong tâm trạng muốn giúp con học mà chơi nhưng phải đi kèm điều kiện không tốn nhiều chi phí, chị Nguyễn Mai Hằng, Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm chia sẻ: “Trẻ con, đồ chơi nào chúng cũng chỉ thích được vài ba ngày. Xong chúng bỏ lăn lóc và lại muốn có món đồ chơi khác. Chính vì thế, tôi chợt nghĩ đến việc lên mạng vào các diễn đàn để “tầm sư học đạo”.

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Theo tìm hiểu của PV, những “nỗi niềm” như chị Hằng không phải ít. Các mẹ đều có chung câu hỏi “làm cách nào gấp được đồ chơi cho con”. Và câu trả lời lại quay về như lúc chúng ta ở bậc học cấp 1. Bạn chỉ cần hồ dán, giấy màu, kéo và sự nhẫn nại, kiên trì để học cách gấp đồ chơi thành công.

Chị Hằng cho biết: “Không thể tưởng tượng nổi có ngày tôi ở tuổi 35 mà lại mò mẫm đi học cách gấp con thỏ bằng giấy cho con gái. Đó đúng là một trải nghiệm thú vị. Tôi làm theo hướng dẫn của các mẹ là in mẫu ra, cắt mẫu giấy theo hướng dẫn và dán lần lượt như chia sẻ. Quả thật không dễ để học lại từ đầu nhưng vì con gái, tôi đã làm hàng chục con vật như thế mà chỉ tốn chút xíu kinh phí”.

Công sức của chị Hằng được đền đáp phần nào khi đứa con gái tỏ ra vô cùng thích thú với việc đọc tên các con vật bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo hướng dẫn của mẹ. “Đó là cách dạy và học vừa thực tế, sinh động mà ít tốn kém”, chị Hằng phân tích.

Đã trải qua thời học cách gấp đồ chơi cho con mỗi tối, chị Hoàng Minh Phương (Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) lại mong muốn được chia sẻ các trang hướng dẫn cách học tiếng Anh hiệu quả. Đây là cách chị Phương tập luyện, trang bị dần cho con trai 10 tuổi trước khi đến học ở một trung tâm tiếng Anh đắt đỏ.

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Chị Phương kể: “Quả thật khi cần, tôi mới bắt đầu bỏ công sức ra tìm hiểu và mong tìm được người cùng quan tâm. Vô tình tôi tìm được một topic với chủ đề giúp con tự học tiếng Anh hiệu quả. Hàng trăm bà mẹ chia sẻ hàng trăm cách khác nhau giúp con họ học tiếng Anh tốt. Việc của tôi giờ bớt khó khăn hơn, tôi chỉ cần nghiên cứu và tìm cách thức, nơi có nguồn tài liệu phù hợp với con mình”.

Chị Minh còn hồ hởi vì được một bà mẹ chia sẻ chương trình tự học tiếng Anh ở nhà dành cho những người tự dạy con. Thậm chí họ còn khẳng định với chị Phương đó là chương trình chuẩn của Mỹ dành cho các gia đình tự dạy con ở nhà mà không đưa tới trường.

“Tôi không áp dụng hoàn toàn phương thức đó nhưng các bước tiếp cận, các tài liệu là băng đĩa, video dạy tiếng Anh thì tôi thấy con trai mình hoàn toàn có thể học theo", chị Phương khẳng định.

Niềm vui đến từ hành trình chơi và học cùng con

Một điều mà PV Emdep.vn nhận thấy từ hầu hết các bà mẹ lên mạng “tầm sư học đạo” để học và chơi cùng con đã mang tới một sự gắn kết với trẻ nhỏ. Tuổi thơ ùa về trong mỗi con vật được gấp từ sự trau chuốt của bố mẹ và sự lăng xăng của con trẻ. Không ít ông bố chợt nhận ra việc từ lâu họ đã ít dành thời gian cho con mình nhường nào.

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

Ngày hè, phụ huynh xôm tụ bày cách gấp đồ chơi, dạy con học tiếng Anh

gấp đồ chơi

“Nhiều việc mình mày mò làm cho con có thể con không hiểu được nó giúp gì cho chúng nhưng tôi biết các con tôi cảm nhận được sự yêu thương từ bố mẹ.

Và quá trình tìm hiểu đó, tôi cũng được học lại từ đầu. Đặc biệt là chồng tôi cũng chợt nhận ra là anh ấy cần giúp một tay thay vì buổi tối cứ cắm đầu vào laptop hay điện thoại”, chị Hằng tâm sự.

Diệp Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh