Mốt Ninja - coi chừng có ngày thiệt mạng

2018-05-23 16:00
- Tác dụng chính là chống nắng nhưng những loại phụ kiện này có thể gây nguy hiểm khôn lường cho chính người mặc khi tham gia giao thông.

Hiện nay, mới gần cuối tháng 5 nhưng Hà Nội đang vào thời điểm nắng nóng gay gắt. Nền nhiệt giao động từ 35 - 37 độ C nhưng vào giữa trưa, nhiệt độ ngoài đường có thể lên tới 45 - 50 độ C. Đối với chị em phụ nữ, váy áo chống nắng là "vật bất ly thân" khi ra đường hay phải di chuyển dưới trời nắng nóng oi bức. Thế nhưng việc nguy trang kín mít từ đầu đến chân lại mang đến một hệ lụy khôn lường.

Đấng mày râu cũng không ít lần lên tiếng vì “mốt Ninja” nguy hiểm mà chị em phụ nữ đang sử dụng.

Anh Thế Trung (Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ: "Mặc dù biết là để chống nắng, hạn chế bớt ảnh hưởng xấu của ánh nắng mặt trời nhưng có nhất thiết chị em phải kín mít từ đầu đến chân không hở đến một mảnh da như thế không. Vì khi mặc những bộ trang phục che nắng chùm kín đầu như vậy, tầm nhìn, khả năng quan sát khi tham gia giao thông sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa vì quá vướng víu nên khả năng xử lý tình huống khi gặp sự cố cũng bị hạn chế dễ gây nguy hiểm cho chính bản thân và cả những người tham gia giao thông khác". Anh Trung cũng tâm sự không ít lần anh đã phải hốt hoảng vì những pha "luồn lách" vượt đường mà không quan sát trước sau của những "nữ thần Ninja" khi tham gia giao thông.

Bác Lê ( Triều Khúc – Thanh Xuân) chia sẻ với PV Em Đẹp: “Chả hiểu sao thời nay ra nhiều kiểu dáng mẫu mã váy áo chống nắng đến thế. Mà càng ngày càng thấy lôi thôi, vướng víu. Phụ nữ tay lái đã yếu, khả năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông đã kém hơn rồi mà lại ngụy trang một mớ phụ kiện lên người như thế làm sao mà nhìn trước nhìn sau được, bảo sao tai nạn nhiều là phải.”

“Mốt Ninja“ có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ( Ảnh minh họa: Mai Mai)

Ngay chính những người trong cuộc cũng phải lên tiếng. Chị Phương (nhân viên ngân hàng Agribank - Thanh Xuân) chia sẻ: "Tâm lý của phụ nữ là không bao giờ để cho làn da bị bắt nắng nên mọi biện pháp chống nắng sẽ được áp dụng khi phải đi ngoài trời nắng gắt. Trước kia khi ra đường, tôi phải luôn phải mặc váy chống nắng dày dài kín chân, đeo găng tay, kính râm, mũ bảo hiểm mặc dù thấy khá phiền phức và vướng víu tuy nhiên vì "bảo vệ sắc đẹp" phải chịu chứ biết làm sao.

Nhưng mới tuần trước thôi, cũng chỉ vì áo chống nắng và đi giày cao gót mà không quan sát được hết khi sang đường nên tôi bị va chạm với một xe khác khiến bản thân bị ngã nhào, xây xước tay và bong gân chân. Hú hồn hú vía tôi thấy mình may mắn vì không bị thương nặng. Cũng từ hôm ấy, tôi hạn chế các phụ kiện chống nắng khi ra đường, chỉ dùng loại áo chống nắng ngắn, gọn nhẹ và chú ý quan sát hơn khi tham gia giao thông".

Thực tế không chỉ chị Phương mà còn rất nhiều trường hợp khác bị tai nạn giao thông vì váy áo chống nắng che khuất tầm nhìn và hạn chế việc xử lý tình huống khi bất ngờ xảy ra va chạm. Nguy hiểm hơn là nhiều người bị tai nạn do phần vạt váy chống nắng quá dài quấn vào bánh xe khiến người lái bị kéo giật lại phía sau mà ngã xuống đường. May mắn thì bị thương hoặc xây xát nhẹ nhưng cũng có thể có nguy cơ bị gãy tay, chân, chấn thương sọ não thậm chí mất mạng nếu như bị phương tiện phía sau đâm vào.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại váy áo chống nắng với vô vàn với những kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người khác, khi tham gia giao thông vào những ngày hè nắng gắt này, chị em nên chọn những kiểu áo váy chống nắng gọn gàng, không quá lòe xòe hoặc che đầu, che mặt kín mít làm khuất tầm nhìn. Đừng vì bảo vệ làn da mà bỏ cả tính mạng.

Mai Mai

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Xuất hiện thông tin về lý do thực sự khiến Triệu Lệ Dĩnh ly hôn