Chuyên gia y tế mách những cách đơn giản nhất phòng dịch Ebola

Nam Anh 2014-08-14 09:23
- (Em đẹp) - Theo Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đơn giản để phòng bệnh Ebola là chú ý rửa tay sạch sẽ hàng ngày, không ăn thịt thú rừng, cách ly và theo dõi khi có các triệu chứng của bệnh.
>>> Xem diễn biến dịch Ebola trên Emdep.vn

Để phòng dịch bệnh Ebola, không chỉ có sự vào cuộc của ngành y tế mà ngay cả bản thân mỗi người cũng cần có những chú ý vệ sinh cá nhân, rửa tay và lưu ý về cơ chế truyền bệnh của căn bệnh quái ác này. Để cung cấp những cách phòng bệnh đơn giản mà hiệu quả cho mọi người, phóng viên Emdep.vn đã có cuộc phỏng vấn với PGS - TS Nguyễn Văn Kính (Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ) xung quanh vấn đề này.

- Trước tình hình dịch Ebola tại châu Phi, xin PGS cho biết một số cách phòng tránh dịch bệnh đơn giản nhất mà mỗi người dân có thể thực hiện?

Phòng chống bất cứ bệnh dịch nào cũng phải hiểu bệnh đó lây qua đường nào, có những bệnh lây qua đường hô hấp, có những bệnh lây qua đường tiêu hóa, có những bệnh lây qua đường máu hoặc lây qua con vật trung gian truyền bệnh như muỗi, chuột... Đối với dịch  Ebola là bệnh lây qua đường máu, qua tiếp xúc trực tiếp của cơ thể người khỏe với máu, dịch tiết của người hoặc động vật bị bệnh, hoặc lây gián tiếp do tiếp xúc với đồ vật của bệnh nhân có dính máu, dịch của người bệnh. Ebola không lây qua đường hô hấp nên quan trọng nhất là phòng lây bệnh qua đường máu.

Lưu ý không cầm nắm vào vật dụng, đồ dùng của bệnh nhân hoặc người bị chẩn đoán là bị bệnh, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Không ăn thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc, các động vật có thể bị nhiễm Ebola như linh dương, khỉ, lợn rừng...


PGS - TS Nguyễn Văn Kính cho hay, độc lực virus Ebola ghê gớm nhưng Việt Nam có các biện pháp dự phòng nên người dân không quá lo lắng

Không tiếp xúc gần với người bị bệnh hoặc người bị nghi nhiễm bệnh. Vì tâm lý của người Việt Nam thường sống quan tâm nhau, nếu có ai bị bệnh thường đi thăm hỏi. Chính điều này có thể dẫn đến lây bệnh. Tốt nhất để đến khi bác sĩ cho phép vào thăm bệnh nhân, người bị nhiễm bệnh không còn đào thải virus nữa thì hẵng nên vào thăm nom.

Sớm phát hiện các ca bệnh để đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Ví dụ, như những người ở vùng Tây Phi trở về hoặc những người nước ngoài sống ở vùng dịch hoặc từ đến vùng dịch rồi qua Việt Nam du lịch có thể đi ra ngoài cộng đồng, nếu có các triệu chứng nghi ngờ thì cần báo với cơ sở y tế địa phương. Nếu như người Việt Nam đi từ vùng dịch trở về mà có các triệu chứng của bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được xét nghiệm, khám và chẩn đoán, phát hiện bệnh sớm

Cho đến nay, bệnh Ebola chưa có vacxin phòng bệnh và thuốc đặc trị, nên quan trọng là dự phòng và cách ly bệnh nhân bị bệnh.


Video clip phỏng vấn PGS - TS Nguyễn Văn Kính về độc lực của virus Ebola và sự chuẩn bị của BV Nhiệt đới Trung ương

- Về các chất sát trùng nào có thể tiêu diệt được virus Ebola?

Virus Ebola là virus yếu, ra môi trường ngoài tồn tại rất ngắn. Nếu dùng nhiệt có thể tiêu diệt được, ở 56 độ C có thể tiêu diệt được virus này trong 30 phút. Tất cả các chất sát trùng như chloramin B, cồn... đều có hiệu quả diệt virus Ebola. Còn tinh dầu tràm chưa có nghiên cứu, công bố nào có thể tiêu diệt virus Ebola, đó chỉ là kinh nghiệm dân gian. Trên thực tế hiện nay không thiếu các dung dịch sát trùng tại các cơ sở y tế và trên thị trường.

- Nếu có 1 người bị nghi ngờ nhiễm Ebola cần cách ly như thế nào, thưa ông?

Cho đến nay, ở Việt Nam chưa có ca nhiễm virus Ebola nào. Chúng ta vẫn đang triển khai giám sát chặt chẽ ở các sân bay, cửa khẩu. Tuy nhiên, phải gắn với dịch tễ học, sốt có nhiều căn nguyên chứ không phải nghĩ ngay là Ebola. Chúng ta chú ý kiểm dịch người đi từ vùng dịch trở về hay sống tại vùng dịch có qua Việt Nam. Nếu có triêu chứng sốt cần được theo dõi để cách ly một chỗ riêng. EEbola lây qua đường máu chứ không phải lây qua đường hô hấp nhưng nguyên tắc cần phải cách ly.

- Thông tin trên báo chí nước ngoài nói 90% số ca bị mắc Ebola tử vong, điều này khiến nhiều người lo lắng, ông suy nghĩ như thế nào về con số này?


Cho đến nay, có hơn 1.800 ca mắc Ebola và hơn 1.000 ca tử vong rõ ràng chứng tỏ virus Ebola có độc lực ghê gớm. Trong bối cảnh của châu Phi đặc biệt là 4 nước Tây Phi kiệt quệ vì nội chiến, nạn đói, kinh tế khó khăn, người dân sống bằng săn bắt thú rừng thêm nữa việc chôn xác chết, khâm liệm không đúng cách làm cho virus lây lan. Còn ở Việt Nam đã hiểu về cơ chế lây bệnh và có các biện pháp dự phòng nên mọi người không nên hoang mang, lo lắng.

- Đứng về phía một chuyên gia y tế, ông có lời khuyên nào với người dân trong bối cảnh hiện nay?

Ứng xử hiện nay là nắm bắt thông tin chính xác, có các biện pháp để phòng bệnh Ebola cho bản thân và gia đình. Ngoài ra, không nên quá lo lắng nhưng không quá chủ quan. Quan trọng nhất là nhận thức của mỗi người.

Xin cảm ơn ông đã trả lời Emdep.vn!

Dịch Ebola có những diễn biến phức tạp ở Tây Phi, nhiều quốc gia đã tăng cường các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ ở sân bay, cửa khẩu và đưa ra các biện pháp phòng dịch. Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), Cục Y tế dự phòng xin thông tin tình hình cập nhật dịch bệnh Sốt xuất huyết do virus Ebola tại Tây Phi tới ngày 12/8/2014 như sau:

Đầu mối thực hiện IHR của WHO thông tin ngày 12/8/2014 cho biết cộng dồn đến ngày 09/8/2014, tổng số trường hợp nhiễm bệnh do vi rút Ebola tại 04 quốc gia vùng Tây Phi là: 1.848 trường hợp, trong đó có 1.013 tử vong. Trong đó:vGuinea: 506 mắc/373 tử vong, Liberia: 599 mắc/323 tử vong, Nigeria: 13 mắc/2 tử vong, Sierra Leone: 730 mắc/315 tử vong.

Nam Anh
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhớ về người cũ mà lòng còn thương đến thế