10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

Nguyễn Mai 2015-11-11 06:51
- Các loại cây rau gia vị, cây mọng nước và cây kim tiền là 3 trong 10 loại cây lý tưởng nhất để bạn trồng trong nhà trong mùa đông này.
Nếu bạn đang băn khoăn không biết trồng cây gì trong nhà vào mùa đông này, hãy tham khảo gợi ý của chúng tôi để tìm ra những loại cây thích hợp nhất có thể chịu đựng được thời tiết lạnh, ưa bóng râm và không cần phải chăm sóc nhiều. 

1. Cỏ 3 lá đỏ

Theo phong thủy, cỏ 3 lá được coi loài cây mang lại may mắn. Đặt một chậu cây cỏ 3 lá trong nhà do đó sẽ giúp bạn có tinh thần vui vẻ và thoải mái hơn. Trong họ cây 3 lá này, cỏ 3 lá đỏ được ưa chuộng trồng trong nhà hơn cả vì cuống lá dài, lá to có vằn và cây cho hoa màu hồng phớt. 
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

2. Cây kim tiền

Kim tiền là một loại cây văn phòng lý tưởng. Nó có thể sống ở điều kiện ánh sáng yếu và thời tiết lạnh của mùa đông. Nếu bạn không có nhiều thời gian chăm sóc cây cảnh, kim tiền là lựa chọn tuyệt vời nhất mà bạn không nên bỏ qua. 
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

3. Cây mọng nước    

Các loại cây mọng nước có khả năng chịu khô hạn tốt và cũng rất dễ chăm sóc. Có nhiều loại cây loại cây mọng nước khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều có kích thước nhỏ và rất thích hợp để bạn trồng chúng trong chậu nhỏ đặt ở bàn học hay bàn làm việc.
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

4. Tử linh lan

Tử linh lan hay còn có một tên khác là hoa tím châu Phi (African Violets) là một loại hoa hàn đới có nhiều màu sắc sặc sỡ. Hoa tử linh lan rất lâu tàn. Bạn có thể trồng cây vào mùa đông và cây sẽ cho hoa vào mùa xuân.
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

5. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ là lựa chọn phổ biến cho các không gian hiện đại và tối giản. Đây là một loại cây ưa bóng râm, dễ trồng nên bạn có thể trồng trong phòng và tưới nước một vài lần mỗi tháng. 
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

6. Hoa cúc

Có nhiều loại hoa cúc lai tạo và hầu hết chúng có thể sống vào các mùa quanh năm. Tuy nhiên, hoa cúc vốn là loại hoa nở vào mùa thu và sắc hoa vẫn tươi tắn trong thời tiết lạnh, cho dù ngấm sương và gió lạnh mùa đông. 
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

7. Cây như ý    

Trong số các loại cây ưa bóng râm, cây như ý là nhà vô địch. Cây còn có thể chịu được thời tiết lạnh của mùa đông. Tuy nhiên, đây là loại cây ưa ẩm ướt, nên bạn cần tưới đủ nước cho cây để cây xanh tốt.
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

8. Các loại cây gia vị

Rất nhiều các loại cây gia vị và thảo mộc nhỏ lại có khả năng chịu lạnh và điều kiện ánh sáng yếu như rau mùi, rau húng, hành, tỏi. Đơn giản, bạn có thể trồng chúng ngay trong phòng bếp ở gần cửa sổ và tỉa dùng dần. 
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

9. Cây thông

Trời càng lạnh, thông càng xanh. Thời tiết mùa đông không hề làm bạn bị lạnh lẽo và mệt mỏi bởi vì những chậu cây thông màu xanh tốt tươi trong nhà sẽ khiến tinh thần bạn sảng khoái hơn. Bạn chỉ cần cho cây phơi nắng từ 3 - 5 giờ mỗi ngày để cây quang hợp và cây sẽ không ngừng đâm lá nhọn như kim hướng lên trên cao.
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông

10. Cây bromeliad 

Đây là một loại cây thuộc họ nhà dứa. Cây có thể sống ở nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, không kể mùa đông. Điểm độc đáo của loại cây này là cây có ngồng hoa dài và có nhiều màu sắc khác nhau như màu vàng và màu đỏ. Bạn có thể trồng cây bromeliad ở trong nhà và đặt cây ở khu vực có nhiều diện tích vì tán lá của cây rộng. 
10 loại cây có thể trồng trong nhà vào mùa đông
Nguyễn Mai
Nguồn: BC
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên