Tùng Dương, Tuấn Hưng "đối đầu" vì độ ngông nghênh của Sơn Tùng M-TP

Tuấn Anh 2015-09-17 05:59
- Sau phần trình diễn được đánh giá là ngông nghênh trên sóng truyền hình của Sơn Tùng MTP, mới đây các ca sĩ đàn anh như Tùng Dương, Tuấn Hưng đã đưa ra những quan điểm riêng của mình gây ra nhiều làn sóng tranh cãi dữ dội.

Ca sĩ Tùng Dương.

Trong bức tâm thư, Tùng Dương có cho biết anh được một người bạn cho xem lại clip Sơn Tùng MTP biểu diễn trực tiếp ca khúc “Em của ngày hôm qua" theo phong cách mới trên sóng trực tiếp. Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ và giật mình với những ca từ phản cảm trong một bài hát sôi động như: Lãng tử hào hoa / It’s me, Sơn Tùng / cái tên được săn lùng với phong cách điên khùng / Lấy ngòi bút làm khẩu súng / Nét mực và nòng súng khai hỏa cất cánh dứt bỏ mọi xiềng xích không nao núng…”. Anh cho biết lời bài hát thể hiện một thái độ và tính cách hết sức tiêu cực.

Tùng Dương, Tuấn Hưng lên tiếng về độ “ngông” của Sơn Tùng.

Tùng Dương viết tâm thư nêu ra quan điểm của mình về độ "ngông" của Sơn Tùng MTP với tiết mục diễn ngay trên sóng trực tiếp.

Tùng Dương bày tỏ quan điểm: “Việc thể hiện cái tôi giữa đám đông là hết sức bình thường nhưng quan trọng hơn cả là phải thể hiện nhân cách và văn hóa chứ đặt mình cao hơn người khác là một sự kiêu ngạo sai lầm. Nhưng tôi sợ rằng tất cả những yếu tố đó lại là chiến lược để gây chú ý của dư luận. Một thứ mốt và cũng là căn bệnh khó chữa của showbiz”.

Anh cho biết: “Sơn Tùng là ca sĩ có sức ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ, nhưng chính vì thế, Tùng phải ý thức được rằng mình mang một trọng trách rất lớn đối với các fan của mình. Cậu ấy phải hướng tới một hình ảnh tích cực chứ không phải tiêu cực. Khi người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng, anh ta phải biết mình cần tạo ảnh hưởng gì vì ảnh hưởng sai lệch, anh sẽ là người có lỗi với khán giả và cộng đồng”.

Tùng Dương, Tuấn Hưng lên tiếng về độ “ngông” của Sơn Tùng.

Anh cho rằng, Sơn Tùng dùng nhiều ca từ thể hiện cái tôi của mình một cách ngạo nghễ, mang tính tiêu cực.

Quan điểm của Tùng Dương là Sơn Tùng không nên đặt cái tôi của mình trên cái tôi của người khác một cách ngạo nghễ như thế. Bởi điều đó chứng tỏ ca sĩ chưa chọn lọc được cho mình những cái hay, cái tinh  hoa của âm nhạc nước ngoài, mà là sự sao chép tinh thần tiêu cực.

Tùng Dương còn viết: “Chúng ta phải có sự phát triển và trải qua nhiều năm tháng mới trưởng thành được. Nhưng với nghệ thuật thì tầm vóc lớn phải được ghi nhận từ phái chuyên môn, đồng nghiệp và công chúng. Các bạn trẻ nên giữ gìn hình ảnh sạch với hoài bão, khát vọng lớn để trở thành một nghệ sĩ lớn chứ không phải chạy theo lối sống buông thả, sai lệch”.

Tùng Dương cũng hi vọng, Sơn Tùng sẽ trưởng thành hơn để kiềm chế cái "ngông" trong mình,  phải qua bản ngã thì con người mới trưởng thành hơn được. Anh hi vọng những ca từ như thế chỉ là bản năng của Sơn Tùng, sự bồng bột của tuổi trẻ sẽ không mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Ca sĩ Tuấn Hưng.

Xoay quanh vấn đề này, Tuấn Hưng - một trong 4 Huấn luyện viên The Voice 2015 cũng có những ý kiến riêng của mình. Anh thừa nhận, mình rất nể Sơn Tùng ở sự cố gắng và sáng tạo, dù rằng có gắn mác Hàn Quốc ở phía sau từ trang phục, vũ đạo cho đến âm nhạc. Anh cũng ghi nhận sự tươi mới mà Sơn Tùng mang lại cho nền âm nhạc Việt.

Với phần trình diễn gây tranh cãi vừa qua, Tuấn Hưng nhận định Sơn Tùng đang dùng cái tôi trong âm nhạc để chứng tỏ mình đặc biệt. Đây là yếu tố cần thiết của người nghệ sĩ. Còn những gì thuộc về văn hóa trình diễn hay lời lẽ của ca khúc có lẽ sẽ cần thêm thời gian và kinh nghiệm sống để biết được nó ảnh hưởng như thế nào đến giới trẻ. Anh cũng cho rằng nếu ca từ bài hát không có mục đích tuyên truyền phản động, thì cũng không nên khắt khe mà cần có sự tôn trọng nhất định với lớp nghệ sĩ trẻ.

Tùng Dương, Tuấn Hưng lên tiếng về độ “ngông” của Sơn Tùng.

Tuấn Hưng thì cho rằng Sơn Tùng mới chỉ dừng lại ở sự lan tỏa lớn chứ chưa có thể mang tính ảnh hưởng đến giới trẻ.

Ngoài ra giọng ca “Tìm lại bầu trời” còn phản bác ý kiến của Tùng Dương khi cho rằng: “Nghệ sĩ trẻ như Sơn Tùng mới chỉ có sức lan tỏa lớn chứ chưa thể mang tính ảnh hưởng được. Sự ảnh hưởng của nghệ sĩ phải được xây dựng trong một quãng thời gian dài, trau dồi và trưởng thành hơn”.

“Với những ca khúc nhạc trẻ, gây sốt nhất thời chỉ có sức nóng khoảng 6 tháng đến 1 năm. Những điệp khúc dễ thuộc, dễ nghe cũng chỉ mang tính chất vui vui, khó có thể nói là sâu sắc”. Anh nhận định.

Bên cạnh Tùng Dương, Tuấn Hưng, nhạc sĩ Anh Quân cũng bày tỏ quan điểm: “Tôi nghĩ mỗi quốc gia đều có nền văn hóa riêng. Cái hay của văn hóa Việt là sự khiêm nhường. Vì vậy, với trường hợp của Sơn Tùng, tôi nghĩ nó chưa phù hợp với văn hóa nước nhà. Tôi đánh giá đây là một tiết mục rất trẻ con”.

Tùng Dương, Tuấn Hưng lên tiếng về độ “ngông” của Sơn Tùng.

      Nhạc Sĩ Anh Quân đánh giá đây là một tiết mục quá trẻ con, không phù hợp với văn hóa người Việt.

Ca sĩ trẻ Trung Quân cũng chia sẻ: “Tôi không biết là một bộ phận khán giả như Tùng Dương có cần phải bức xúc như thế không? Với cá nhân tôi thì nhận xét xác đáng, chân thành muốn Sơn Tùng nhìn lại sự việc một cách thấu đáo để hướng đến những hành động và cảm quan tốt hơn”.

Rất nhiều quan điểm, ý kiến của các ca sĩ, giới chuyên môn được đưa ra, ngay cả những khán giả nghe nhạc họ cũng sôi nổi đưa ra nhận xét của mình. Người đồng tình với ca sĩ Tùng Dương cho rằng ca từ quá trịch thượng, ngạo nghễ và thể hiện cái tôi của mình quá lớn và cũng có thể là chiến lược của ekip muốn câu dư luận. Người thì ủng hộ Sơn Tùng vì cho rằng nghệ thuật là sáng tạo, miễn sao thỏa mãn được yếu tố tinh thần là được.

Tùng Dương, Tuấn Hưng 'đối đầu' vì độ ngông nghênh của Sơn Tùng M-TP

           Tiết mục mở màn cho đêm chung kết The Voice 2015 gây nhiều tranh cãi của Sơn Tùng MTP 

Nhiều độc giả cũng cho rằng “Không xét tới sự ngông cuồng, nhưng những ca từ vô bổ như thế không xứng đáng góp mặt trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Đã vậy, Sơn Tùng còn là khách mới mở màn trong đêm chung kết của một cuộc thi lớn”.

Sau nhiều ồn ào và tranh cãi, mới đây Sơn Tùng có gửi gắm qua báo giới và truyền thông rằng: “Những ai đã ghét hoặc không thích tôi thì đừng tìm những gì liên quan đến tôi để săm soi rồi lại phải đau đầu. Thay vào đó, các bạn hãy tìm đến những niềm vui trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn. Cớ sao cứ phải tìm kiếm những thứ liên quan đến những người mình ghét bỏ, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực”.

Tuấn Anh
(Theo Congluan)

                                                                                                                                      

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình