Sao Hollywood 'phát cuồng' với thể thao mạo hiểm

Navy 2016-08-08 11:05
- Không chỉ đam mê diễn xuất với các pha hành động mạo hiểm, những ngôi sao dưới đây còn thực sự đam mê những môn thể thao mang lại cảm giác mạnh. Nhiều nhân vật trong danh sách sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên vì sự liều mạng của họ.

Hugh Jackman - Trượt cáp

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Trượt cáp hay còn gọi là Zipline là môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi người chơi phải trượt trên dây cáp đường nối hai đầu có độ cao khác nhau. Đã quen với các pha hành động mạo hiểm trong loạt phim làm nên tên tuổi của mình X-men qua vai Wolverine, nam diễn viên Hugh Jackman vẫn cực kì yêu thích các môn thể thao trên cao.

Tiêu biểu trong đó có Zipline, nam diễn viên người Úc từng đu mình trên độ cao hơn 30m từ mái nhà của nhà hát Sydney Opera House và trượt xuống mặt đất để gặp gỡ bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey trong một sự kiện cả hai cùng tham gia.

Leonardo DiCaprio - Flyboard

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Không chỉ là một diễn viên nổi tiếng, nam diễn viên Titanic còn được biết đến với các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, thậm chí anh còn mua hẳn một hòn đảo rộng 104 ha nhằm giữ gìn nét đẹp và bảo tồn nét hoang sơ của nó. Ngoài những điều thú vị trên, Leo còn rất yêu thích thể thao mạo hiểm với môn flyboard.

Đây là môn thể thao lợi dụng lực đẩy của nước để nâng người chơi lên cao. Trong một lần thư giãn nghỉ dưỡng tại Tây Ban Nha, Leo đã cực kì hào hứng với trò chơi này.

Matthew McConaughey - Lướt sóng

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Matthew lần đầu biết đến lướt sóng khi anh quay bộ phim Surfer, Dude vào năm 2008 và kể từ đó anh chàng “chết mê” với môn thể thao mạo hiểm này.

Trong phim Surfer, Dude, Matthew diễn vai vận động viên lướt sóng do đó hình ảnh của anh phải thật giống và nghệ thuật, nhờ vậy Matthew đã có chuyên gia dạy lướt sóng riêng là Strider Wasilewski. Khi bắt đầu gắn bó với bộ môn này, nam diễn viên và Strider cũng trở thành bạn thân, hiện nay khi đã có kinh nghiệm 8 năm với lướt sóng, Matthew đã có thể tự hào nhận mình là tay lướt sóng chuyên nghiệp.

Katy Perry - Nhảy Bungee

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Katy Perry có thể không hào hứng mấy với thể thao mạo hiểm nhưng nhảy Bungee lại là chuyện khác. Trong năm 2011, khi đính hôn với Russell Brand, cả hai đã có chuyến du lịch thú vị đến New Zealand. Tại đây, Katy đã nhảy bungee từ cầu Auckland Harbour tại Thành phố North Shore, New Zealand. Sau cú nhảy, cô nàng đã chia sẻ trên twitter rằng đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong đời nữ ca sĩ.

Rowan Sebastian Atkinson (Mr. Bean) - Đua xe ô tô

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Có lẽ khán giả chỉ biết tới Mr.Bean qua các vai diễn hài hước của ông. Tuy nhiên, nam diễn viên người Anh đã từng có bằng kỹ sư điện tử và là người cực kì đam mê xe hơi, thậm chí ông từng viết bài cho nhiều tạp chí xe hơi của Anh. Rowan cũng từng tham gia đua xe tại cúp Turbo Cup Racing vào những năm 80 và lái siêu xe Aston Martin tại cúp Silverstone vào năm 2010.

Angelina Jolie - Lái máy bay

Khi sao “phát cuồng” với thể thao mạo hiểm

Sao Hollywood 'phát cuồng' với thể thao mạo hiểm

Bà mẹ 6 con bắt đầu được quan tâm nhiều hơn từ năm 2007 không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn bởi kỹ năng lái máy bay tài tình của cô. Jolie bắt đầu học lái máy bay với một chiếc máy bay có cánh quạt loại nhỏ và cho đến nay cô đã sở hữu hai chiếc máy bay màu đỏ và trắng Cirrus SR-22 - đây là chiếc máy bay một động cơ nhanh nhất thế giới.

Angelina cho biết cô học lái máy bay bởi cậu con trai Maddox có sở thích ngắm bầu trời và đây là hoạt động cô thường làm để thư giãn và xả stress sau quãng thời gian làm việc căng thẳng.

Navy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rùng mình với những 'thị trấn ma' không phải ai cũng dám đặt chân tới