Cuộc sống bí ẩn của 'Biểu tượng gợi cảm' điện ảnh Sài Gòn

Mai Mèo 2016-08-31 14:01
- Thân hình nóng bỏng, phong cách gợi cảm, phóng khoáng, nữ diễn viên - ca sĩ Y Phụng được xem là “Biểu tượng gợi cảm” của điện ảnh Sài Gòn những năm 90.

Minh tinh “biểu tượng gợi cảm”

Năm 15 tuổi, Nguyễn Mỹ Thể - tên thật của Y Phụng - chính thức bước vào con đường ca hát khi cover bài hát “You’re my heart, you’re my soul” của ban nhạc đình đám một thời Modern Talking với phong cách phóng khoáng, gợi cảm.

Hình ảnh nóng bỏng đó của cô ca sĩ 15 tuổi bị chỉ trích khá nhiều và thường xuyên bị mang ra nói cùng các chuẩn mực thuần phong mỹ tục thời đó. Nhưng Y Phụng vẫn quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật với phong cách này.

Cuộc sống bí ẩn của “Biểu tượng gợi cảm” Sài Gòn 1990

“Biểu tượng sexy” được gán cho Y Phụng từ những ngày đó.

Cuộc sống bí ẩn của “Biểu tượng gợi cảm” Sài Gòn 1990

Với tần suất xuất hiện dày đặc trên phim ảnh, bìa tạp chí, Y Phụng được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" vào những năm 1990 

Không dừng lại ở sự nghiệp ca hát, Y Phụng bén duyên với điện ảnh khi nhận được lời mời vào một bộ phim của đạo diễn Lê Dân. Lúc đó, Y Phụng đã từ chối vì kịch bản phim yêu cầu cô phải cắt đi mái tóc dài, nhưng mẹ của cô - nghệ sĩ cải lương Kiều Tiên đã nói rằng nếu Y Phụng bỏ qua cơ hội này, mẹ cô cũng sẽ cấm cô ca hát.

May mắn là Y Phụng đã nghe lời mẹ, nhận lời tham gia bộ phim. Đây chính là bước đệm đưa cô lên hàng sao cùng với những tên tuổi điện ảnh thời đó như: Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương, Mộng Vân, Giáng My... Không những thế, Y Phụng với phong cách phóng khoáng, gợi cảm vốn có đã tạo được ấn tượng riêng biệt trong mắt khán giả thời đó.

Cuộc sống bí ẩn của “Biểu tượng gợi cảm” Sài Gòn 1990

Nhan sắc quyến rũ của Y Phụng thời trẻ

Càng nổi loạn, Y Phụng càng là tâm điểm bàn tán của truyền thông khắt khe thời ấy. Không ngại tự nhận bản thân là một người xem trọng sự nghiệp và không mấy quan tâm đến việc lập gia đình, Y Phụng đi ngược lại tất cả những chuẩn mực được đặt ra. Cá tính nổi loạn, phong cách gợi cảm chính là lý do khiến cho khán giả luôn tò mò và cảm thấy mới mẻ về nữ nghệ sĩ này.

Những tụ điểm, rạp phim ngại treo poster, banner có hình của Y Phụng nhưng không thể phủ nhận rằng, tên của cô là “chiếc vé” đảm bảo số lượng khán giả ra rạp luôn luôn vượt ngưỡng.

Mối tình bí ẩn với nam tài tử Lý Hùng

Nhan sắc vượt trội, thân hình nóng bỏng, không quá ngạc nhiên khi Y Phụng nhận được nhiều sự chú ý từ cánh mày râu. Trong nghệ thuật luôn có chuyện “phim giả tình thật”, không ít lần Y Phụng vướng vào những tin đồn tình ái với bạn diễn nam.

Cuộc sống bí ẩn của “Biểu tượng gợi cảm” Sài Gòn 1990

Y Phụng và Lý Hùng

Mối tình đầy nghi vấn nổi tiếng nhất của cô đó là với nam tài tử Lý Hùng. Lý Hùng nổi tiếng là có nhiều bóng hồng vây quanh, thế nhưng chính Y Phụng mới là người con gái có vị trí đặc biệt trong trái tim của chàng tài tử, có chăng là do sự phóng khoáng, bất cẩn của cô đối với “người tình tin đồn”.

Y Phụng từng nói rằng: “Lý Hùng là tài tử đẹp trai, nổi tiếng, biết bao nhiêu cô theo nhưng anh lại không phải là người dễ yêu”. Có lẽ chính vì không “lao vào” vòng tay chàng tài tử như bao cô gái khác, chính là điều khác biệt của Y Phụng khiến cho Lý Hùng phải nhớ mãi về cô.

Chính Lý Hùng đến tận năm 2004 mới lên tiếng nói về 4 mối tình khó quên nhất cuộc đời anh, trong đó có mối tình với Y Phụng thì công chúng mới vỡ lẽ, chuyện tình của họ năm xưa không phải là tin đồn.

Hôn nhân đổ vỡ nơi đất khách

Cho đến khi dòng phim “mì ăn liền” không còn thị trường, Y Phụng lấy chồng và định cư tại Mỹ. Danh tính của người đàn ông này được giữ kín, chỉ biết rằng cô lấy anh vì cảm phục trước chân tình của chồng khi anh thường xuyên chăm nom cha của cô khi ông đau yếu. Y Phụng cũng nghe lời cha muốn cho con gái một tấm chồng tốt, nên cô đã đồng ý kết hôn.

Sau một khoảng thời gian chung sống từ trách nhiệm, Y Phụng đã đem lòng yêu thương chồng một cách chân thành. Nhưng cuộc hôn nhân không được bền vững, 7 năm sau khi cưới, hôn nhân của Y Phụng tan vỡ mà nguyên nhân do chính cô bộc bạch đó chính là nỗi ám ảnh khi phải sinh con.

Không phải là vì cô sợ con cái ảnh hưởng đến bản thân, Y Phụng chia sẻ: “Đó là vấn đề tâm lý. Tôi luôn bất mãn khi thấy con cái ở Mỹ luôn đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão khi họ già đi.”

Cho đến nay Y Phụng vẫn "một mình". Gần đây, cô có trở về Việt Nam nhưng theo chia sẻ, cô vẫn chưa có ý định hoạt động nghệ thuật mà chỉ đơn thuần là đi thăm bạn bè, người thân.

Cuộc sống bí ẩn của 'Biểu tượng gợi cảm' điện ảnh Sài Gòn

Dù đã ở ngưỡng tuổi 40, nhưng nhan sắc của Y Phụng vẫn làm thổn thức bao trái tim hâm mộ.

Mai Mèo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt SVR màu xanh lá "chân ái" cho da dầu và mụn, đừng bỏ qua khi bạn đang cần