22 món ăn kỵ nhau bạn nhất định phải biết

2015-12-16 11:23
- Danh sách 22 món ăn kỵ nhau chị em nội trợ nên nhớ để tránh làm mất dưỡng chất của món ăn trong khi nấu.
Để có được một bữa ăn ngon ngoài việc lựa chọn được thực phẩm tươi ngon bạn còn phải chú ý đến thành dưỡng chất là một điều không thể coi nhẹ. Một số loại thực phẩm kỵ nhau mà nhiều người chúng ta không để ý đến sẽ vô tình làm hại sức khỏe gia đình bạn. Hậu quả của việc này đôi khi chỉ là làm cho chất dinh dưỡng bị mất đi, nhưng đôi khi nó lại làm cho cơ thể gặp những vấn đề nặng hơn như bị rối loạn tiêu hóa hay trúng độc. Vậy làm sao để biết được những thực phẩm nào kỵ nhau? Bài viết “22 món ăn kiêng kỵ nhau” sẽ giúp mang đến cho bạn điều đó.
Không nên xào nấu gan lợn với giá đỗ
Không nấu gan động vật với carốt, rau cần
Không ăn dưa chuột với cà chua
Sữa đậu nành và trứng gà
Sữa bò và nước hoa quả chua (Cam, quýt)
Sữa đậu nành và đường đen
Thịt dê, thịt chó và nước chè
Các loại động vật có vỏ sống trong nước + chất vitamin C
Củ cải trắng và các loại lê, táo, nho
Thịt dê kỵ giấm
Rau dền và quả lê vốn kỵ nhau
Hồng với cua
Cá chép thịt cầy
Bí rợ kỵ cải thìa
Muối tiêu và khoai môn
Dưa hấu và thịt dê
Cà chua kỵ khoai lang, khoai tây
Cà chua kỵ rượu
Đậu hũ (tào phớ) kỵ hành
Đào lông kỵ thịt ba ba
Cà rốt kỵ củ cải
Củ cải kỵ nấm mèo đen
Rượu kỵ thịt bò
Nhân sâm và hải sản kỵ nhau
22 món ăn kỵ nhau bạn nhất định phải biết
Xem thêm :

Theo Y học cổ truyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng