“Biến hóa” áo sơ mi cũ thành vỏ gối vô cùng đơn giản!

Bloom 2016-01-11 13:00
- Bạn có muốn sở hữu những chiếc gối ôm xinh xắn và đáng yêu được làm từ áo sơ mi không? Cùng thử hướng dẫn dưới đây nhé!
Thay vì cất giữ áo sơ mi cũ trong tủ quần áo, hãy bỏ chúng ra và biến hóa chúng thành những chiếc vỏ gối độc đáo. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để bạn thực mẹo nhỏ khéo tay này!
Chuẩn bị: 
-    Áo sơ mi màu có nút áo
-    Ruột gối
-    Máy khâu hoặc dập chỉ bằng tay
-    Ghim thẳng
-    Kéo
-    Bút dạ
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Thực hiện: 
Bước 1: Lộn ngược áo để mặt phải của áo ở trong, sau đó luồn một chiếc ruột gối vào.
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 2: Dùng ghim thẳng ghim theo khung hình chiếc gối.
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 3: Lấy kéo cắt bớt phần áo thừa bên ngoài.
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 4: Dùng máy khâu hoặc dập chỉ bằng tay để khâu theo đường ghim. Chú ý chọn chỉ phù hợp với màu áo sơ mi. Khâu tiếp các cạnh còn lại của gối. Bạn có thể lắc nhẹ ruột gối để ruột gối ở đúng vị trí và khâu cạnh gối chuẩn xác.
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 5: Cởi các nút cúc áo, rồi lấy ruột áo ra ngoài. Sau đó lộn ngược vỏ gối theo mặt phải.
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 6: Lồng ruột gối và đóng các nút cúc áo lại. 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 7: Trang trí gối theo ý tưởng riêng của bạn. 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
Trang trí hình trái tim
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
Trang trí hình kính
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
Trang trí hình điện thoại
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
Trang trí hình đồng hồ bỏ túi
 
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để thực hiện các kiểu trang trí trên nhé!
Chuẩn bị:
-    Nỉ các màu
-    Vải lót (tận dụng vải thừa của áo sơ mi)
-    Kéo
-    Kim thêu và chỉ thêu
-    Keo dán vải nỉ
-    Bút dạ
-    Sơn Puffy
 
Thực hiện: 
Bước 1: Trước tiên, bạn cần xác định hình vẽ mà bạn muốn trang trí. Đó là hình trái tim, kính mắt, điện thoại hay chiếc đồng hồ bỏ túi?
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
Bước 2: Dùng bút dạ vẽ hình trang trí vào vải dạ, sau đó lấy kéo cắt rời hình trang trí ra.
Bước 3: Đối với hình kính mắt, bạn dùng keo gắn trực tiếp vào mặt sau vải dạ và dán vào gối.
Đối với hình điện thoại, bạn cắt một miếng vải trắng làm màn hình điện thoại và dùng sơn Puffy màu trắng trang trí thành các phím điện thoại ở phía dưới. 
Đối với hình trái tim, bạn dùng chỉ thêu, thêu viền hình trái tim. 
Đối với hình đồng hồ, cắt một mẫu vải nỉ màu trắng làm mặt đồng hồ. Tiếp theo, dùng kéo cắt một phần nhỏ xung quanh viền đường tròn. Sau cùng dùng sơn Puffy trang trí kim và số đồng hồ. 
Bước 4: Cắt các đoạn nhỏ dây len hoặc chỉ thêu ra, dùng keo gắn một đầu dây vào mặt sau của hình trang trí, và một đầu kia gắn vào mặt trong của túi áo sơ mi.
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ làm vỏ gối vô cùng đơn giản!
 
“Biến hóa” áo sơ mi cũ thành vỏ gối vô cùng đơn giản!
Hoàn thành các bước làm vỏ gối và trang trí gối từ áo sơ mi! 
BloomNguồn: DIAR
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 thay đổi tuyệt vời khi đang ế lâu dài thì đột nhiên có bạn trai!