Phẫn nộ hình ảnh bé trai gặm con ếch sống: Đừng câu like trên chính tính mạng con mình!

2018-07-24 18:30
- Clip quay lại cảnh một bé trai vô tư cầm nguyên con ếch sống cho vào miệng ngậm khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh một bé trai khoảng hơn 1 tuổi cầm con ếch sống trên tay và vô tư bỏ vào miệng ngậm đã liên tục nhận được những bình luận phản ứng dữ dội của cư dân mạng.

Theo đoạn clip quay lại, một đứa trẻ đang ngồi trên chiếc ghế, cạnh đó là thau nước và trong tay đang cầm con ếch sống vô tư đưa vào miệng "măm măm" mà không hay biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Bé liên tục cầm chú ếch còn búng nhảy trên tay và đưa vào miệng gặm nhắm như một món đồ chơi thường ngày. 

Điều đáng nói, những người lớn có mặt tại thời điểm quay đoạn clip này không hề cảm thấy lo sợ với hành động ngây thơ của đứa trẻ. Thay vào đó, khi bé trai đánh rơi con ếch thì còn có người nhặt lên “giúp” em.

Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút rất nhiều bình luận. Trong đó hầu hết mọi người đều tỏ thái độ bức xúc và lên tiếng phẫn nộ với người quay lại đoạn clip này.

Một tài khoản chia sẻ: "Còn đứng quay được. Thua luôn... Ruột thịt mà không bằng người dưng ngao ngán cho một con người."

Phẫn nộ hình ảnh bé trai gặm con ếch sống: Đừng câu like trên chính tính mạng con mình!

Tài khoản khác cũng chỉ trích người quay clip: "Đúng là không hiểu nổi, để con cầm con ếch mà ngồi quay được không một tí tình người nào cả. Thật tội nghiệp cậu bé quá!"

Phẫn nộ hình ảnh bé trai gặm con ếch sống: Đừng câu like trên chính tính mạng con mình!

Phẫn nộ hình ảnh bé trai gặm con ếch sống: Đừng câu like trên chính tính mạng con mình!

Theo nhiều người, để trẻ hòa nhập với thiên nhiên là một điều tốt. Tuy nhiên, việc gì cũng cần có giới hạn của nó, như trường hợp bé trai ngậm một con ếch sống được thả trong một chậu nước bẩn đục, sẽ mang đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe. Đặc biệt là vấn đề kí sinh trùng.

Ngay khi xem đọan clip, nhiều người có thể đoán ra được trò câu like rẻ mạt của người lớn. Với một người làm cha, làm mẹ chẳng ai lại để con mình ngậm bất cứ thứ gì dơ bẩn trong miệng, nhất là con vật đáng sợ đến vậy. Đây không phải là trường hợp trẻ cầm nhầm mà rất có thể là chủ ý của người lớn, đưa ếch cho con nhai gặm và đứng quay clip lại. Nếu là cha mẹ biết thương, biết xót sẽ chẳng bao giờ đưa con mình ra mua vui cho những trò đùa. Huống hồ trong tình huống này lại là chuyện một đứa trẻ ngồm ngoàm trong miệng nguyên con ếch sống. Mua vui trên sự an toàn của một đứa trẻ liệu có đáng gọi là cha là mẹ.

Là người lớn, chúng ta hoàn toàn có thể ý thức được những nguy hiểm khi con trẻ ngậm vật lạ, nhất lại là một con ếch sống như thế này.

Thứ nhất: Da ếch trơn, chúng có thể dễ dàng phóng vào cổ họng của con gây nghẹn, khó thở hoặc thậm chí có thể ngoạm lưỡi của bé.

Thứ hai: Ếch sống rất dễ bị nhiễm kí sinh trùng. Theo một nghiên cứu, ếch ở Việt Nam thường sống ngoài đồng ruộng nên có tỷ lệ nhiễm ấu trùng rất cao đến 75%. Ấu trùng này có màu trắng nên rất khó phát hiện, một khi đi vào cơ thể sẽ ảnh hướng nghiêm trọng đến sức khỏe. Các nguy cơ ấy là cả một mối đe dọa lớn đến sức khỏe của một đứa trẻ:

- Nguy cơ gây mù lòa, tổn hại phổi, gan

Không chỉ có ấu trùng giun sáng, trong ếch còn có rất nhiều ấu trùng giun đầu gai. Các loại ấu trùng này khi đi vào cơ thể sẽ di chuyển khắp cơ thể gây sưng mắt, xuất huyết, nặng hơn là gâ mù lòa. Nếu di chuyển vào gan, phổi dễ tăng nguy cơ bị tràn dịch màng phổi, viêm phổi, viêm tụy cấp,…

- Tổn hại hệ thần kinh

Vì sống ngoài đồng ruộng nên bên ngoài da của ếch rất dễ mang theo một lượng thuốc trừ sâu. Ngoài ra, những người đánh bắt ếch thường dùng một loại hạt có tên là mã tiền để kích thích ếch dễ bắt hơn. Các nghiên cứu đã phát hiện trong loại hạt này có chứa rất nhiều chất độc hại nên khi trẻ ăn phải chất này có thể lên cơn co giật, suy hố hấp, ngạt thở, thậm chí là tử vong. Hơn nữa, thịt ếch bị nhiễm độc còn gây tổn thương nặng nề cho hệ thần kinh.

Nếu những người nghiễm nhiên đùa vui với việc quay lại clip này sau khi biết rõ mức độ nguy hiểm của việc mình đã làm, liệu họ có thể đem tính mạng và sức khỏe của một đứa trẻ để làm trò vui như vậy???

Đôi khi vì đùa quá trớn, vui quá đà hoặc vì mục đích câu like, có những người sẵn sàng biến trẻ em thành diễn viên bất đắc dĩ, bất chấp ý tưởng đó có nguy hiểm hoặc tổn hạn đến đứa trẻ ra sao. Việc làm này đi ngược lại với những nỗ lực bảo vệ an toàn và đem lại hạnh phúc cho những đứa trẻ. Nếu những người dàn dựng để tạo ra những trò đùa này là bố mẹ ruột của trẻ thì sự thật quả là quá đắng lòng.

Đáng buồn, những hình ảnh tương tự lại đang có xu hướng ngày một nhiều khi mà công nghệ cho phép một cá nhân tự lăng - xê mình qua những trò kể cả rẻ mạt. Nếu yêu thương trẻ nhỏ xin yêu thương đúng cách và đừng làm bất kỳ điều gì có thể tổn hại đến trẻ dù là về thể xác hay tinh thần.

Thùy Linh (T.H)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về