Những ông bố bà mẹ đông con "khủng khiếp" trên thế giới

2016-11-04 13:13
- Bên cạnh người mẹ sinh tới 69 đứa trẻ thì một người đàn ông khác lại có đến 300 đứa con dù không hề biết mặt ai với ai.

1. Người mẹ mới 29 tuổi có đã 14 con gái nhưng vẫn cố đẻ con trai  

Tất cả vì con trai. Đó là động lực duy nhất khiến Augustina Higuera, 29 tuổi, có 14 con gái, vẫn tiếp tục mang bầu nếu có thể. Người mẹ vùng Texas, Mỹ vừa sinh ra cặp sinh đôi thứ 3 và vẫn tiếp tục là con gái. Mỗi ngày, cô phải giặt 42 thùng đồ và chỉ được ngủ 2 tiếng. Cô phải làm 8 bữa ăn khác và đưa các con đến trường trong một chiếc minibus.  

    

    Dù đã sinh tới 14 đứa con nhưng Higuera vẫn muốn đẻ tiếp để có con trai bầu bạn với chồng.      

2. Người phụ nữ sinh con kỷ lục: 69 em bé  

Cho đến thời điểm hiện tại, người phụ nữ giữ kỷ lục nhiều con nhất thế giới là vợ của ông Feodor Vassilyev, sống tại Shuya, Nga. Bà vợ đã sinh 69 người con với 16 cặp sinh đôi, 7 lần sinh 3 và 4 lần sinh 4. Đã có nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện trên là hoang đường. Tuy nhiên, theo số liêu ghi lại thì các trường hợp sinh là có thật với đầy đủ chứng nhận. Duy nhất chỉ có 2 đứa trẻ không ghi nhận giai đoạn mang thai.     

    Bức ảnh được cho là chụp đại gia đình Feodor.     

3. Ông bố có 300 người con nhưng không rõ danh tính  

Simon Watson, 41 tuổi, có thể coi là người nhiều con nhất thế giới. Cứ mỗi tuần, anh chàng lại có một người con mới bởi lẽ anh đã bán tinh trùng của mình trên Facebook. Mỗi lượng tinh trùng có giá khoảng 50 bảng Anh và cho đến nay Watson đã thu ít nhất 40.000 bảng.     

    Ông bố cứ mỗi tháng lại có thêm một đứa con.     

4. Người phụ nữ "nghiện" mang thai  

Carole Horlock, 49 tuổi, hiện đang sống cùng chồng và hai con tại Colchester, Essex, Anh. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả con ruột của Horlock. Cô bị “nghiện mang thai" nên sẵn sàng mang thai hộ cho nhiều cặp đôi.   

Đến nay, Horlock đã từng mang thai hộ nhiều lần, sinh ra 13 em bé. Trong đó có cả sinh đôi và sinh ba. Lần cuối cùng Horlock sinh hộ là vào năm 2013. Tổng số con sinh hộ của cô là 15 đứa.     

    Horlock bên những bức ảnh chụp kỷ niệm cùng các con.     

5. Người cha đặt mục tiêu có 100 con  

Dù đã có 96 người con nhưng Mohammed Murad Abdul Rahman, sống tại UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) vẫn mong muốn có thêm 4 đứa nữa để có 100 đứa con. Năm nay Rahman 70 tuổi, có 170 con cháu đang sống trong 17 căn nhà và trên nhiều nước khác. Con trai cả của Rahman đã 49 tuổi còn con út thì mới 16 tháng.     

    Rahman luôn muốn sinh ra 100 người con.     

6. Cặp đôi Brazil có quá đông con trai, chỉ mong con gái.  

Trái ngược với trường hợp đầu tiên, một cặp vợ chồng Brazil lại có những 13 người con trai nhưng vẫn chưa có ý định dừng sinh vì muốn có một công chúa nhỏ trong nhà. Cặp vợ chồng Irineu Cruz và Jucieleide Silva, hiện đang sống ại Salvador, Brazil đã cố sinh con gái trong suốt 20 năm qua nhưng... không được.    

ông bố

    Cặp đôi Brazil chỉ mong muốn sinh con gái.     

(Theo Trí Thức Trẻ)   

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chăm chỉ thực hiện 4 động tác này vai to đến mấy cũng trở nên thon gọn