Mẹ sáng tạo đan mũ "cún con" yêu yêu cho bé

2014-12-05 15:39
- Dù không đẹp "long lanh" như ngoài hàng, nhưng chiếc mù mẹ tự đan sẽ khiến bé thích lắm đấy!

Mùa đông đã đến, từng cơn gió se lạnh len lỏi khắp đường phố, cũng là lúc các bà mẹ lo lắng chuẩn bị áo khoác ấm, giày cao cổ, khăn và cả những chiếc mũ để làm tấm bảo vệ thời trang giúp giữ ấm cho con yêu.

Xuất phát từ bài thơ: "Hay sủa gâu gâu là con chó vện/ Hay chăng dây điện là chú nhện con...” mình chợt nghĩ đến việc làm tự làm một chiếc mũ "cún con" để bé cảm thấy thú vị hơn. Dù không hấp dẫn như các sản phẩm đang bán trên thị trường, nhưng được làm từ hai bàn tay mẹ, sẽ là kỷ vật theo bé suốt cuộc đời.

Cách làm cực kỳ đơn giản:

Nguyên liệu chuẩn bị:

- Hai cuộn len màu đỏ và màu xanh
- Kim đan phù hợp với loại len bạn chọn
- Kim chỉ

Cách làm:

-  Khăn len của bé sẽ có hai màu, màu chủ đạo là màu đỏ. Phần tai và phần nơ màu xanh.
- Toàn bộ mũ sẽ đan như sau: một dòng đan mũi lên mũi xuống. Dòng tiếp theo mũi lên sẽ đan thành mũi xuống, mũi xuống sẽ đan thành mũi lên (đảo ngược mũi):

- Phần chân mũ sẽ đan một mũi lên một mũi xuống.

1. Đan phần mũ:

- Đối với loại len mình chọn, sợi vừa thì mình bắt 100 mũi.
- Đan lên cho đến khi có độ dài bằng nửa vòng đầu của bé
- Đan kết thúc mũi, bạn sẽ được một tấm hình chữ nhật.

- Gấp đôi mảnh len và may một cạnh lại.

- Lấy mũi sao cho chiều dài bằng vòng cổ của bé. Đan dài khoảng 6 dòng. Đan một mũi lên một mũi xuống.

2. Đan phần tai cún con

- Bạn bắt 10 mũi. Dòng lẻ mũi 1 đan bình thường, đan tiếp mũi 2 và thêm một mũi. Đan đến mũi thứ 9 lại thêm tiếp một mũi. Dòng chẵn đan bình thường. Dòng lẻ lại tiếp tục thêm mũi vào mũi thứ hai và mũi áp cuối. Dòng chẵn lại đan bình thường.

- Bạn đan khoảng 6 dòng thì đan thẳng dài tai ra, không thêm mũi nào nữa khoảng 8 dòng

- Tiếp tục đan thêm mũi hai bên như phần trên khoảng 6 dòng.

- Đan hai mảnh như thế để làm hai tai cún con.

3. Đan phần nơ

- Bắt 10 mũi, đan dòng một bình thường.Dòng hai bắt đầu đan giảm bớt giảm bớt mỗi dòng hai mũi như sau: Cứ mỗi dòng đan bình thường mũi một và hai. Lấy que đan bên trái vắt mũi 1 qua mũi 2 vừa đan, thế là bạn chỉ còn hai mũi ở que đan bên phải, đan bình thường các mũi còn lại. Tiếp tục đan cho đến khi hết mũi, sau đó vắt mũi thứ 9 sang mũi thứ 10. Bạn chỉ còn 8 mũi.

 

- Làm tương tự cho đến khi còn 4 mũi, chuyển sang đan len màu đỏ, và Sau đó bắt thêm số mũi gấp đôi đúng số mũi phần đã đan. Đan lên khoảng 4 dòng. Sau đó đan kết thuc phần mũi vừa bắt thêm. Lúc này số mũi bằng đúng số mũi ban đầu. Toàn bộ phần này đan màu đỏ.

- Khâu phần len vừa đan

4. Thành phẩm

- Khâu các phần đã may vào với nhau.

Bé con nhà bạn trông sẽ rất thích khi đội mũ “cún con” và cùng chơi trò “đóng vai các con vật” đấy. Chúc các bạn thành công nhé!

 

 

Mời độc giả đón đọc bài tiếp theo trong chuyên mục Khéo tay làm đồ chơi cho con, với hướng dẫn làm ô tô xinh xắn cho con từ vải dạ:
 

Hoặc xem thêm hướng dẫn cách làm iphone vải thật "sành điệu.

 

Thu Huyền
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo mất hứng thú và nhanh chóng hết yêu, quên ngay người yêu cũ