Mẹ Hạ Long gây bất ngờ với bài thuốc hạ sốt “thần kì” cho con mang tên "da tiếp da cha mẹ”

Văn Anh 2019-03-19 06:32
- Không dùng thuốc tây cũng chẳng cần thuốc nam, chị Hoàng Thuý (Hạ Long) luôn bình tĩnh theo dõi và xử lý kịp thời khi con bị hạ sốt, bằng cách cho con da tiếp da với cha mẹ.

Thời tiết biến chuyển liên tục từ nắng trở lạnh sau Tết dễ khiến trẻ mắc phải các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, làm thế nào để con luôn được khỏe mạnh, hạn chế tối đa việc sử dụng kháng sinh luôn là câu hỏi đặt ra với nhiều mẹ bỉm sữa

Cũng có chung nỗi băn khoăn này, chị Thuý cho hay bản thân chị luôn ý thức rõ được những tác dụng phụ và hậu quả nghiêm trọng của việc lạm dụng kháng sinh cho con. Vì vậy, gần như những lần con ốm sốt chị đều hạn chế tối đa việc đưa kháng sinh vào điều trị.

Mẹ Hạ Long gây bất ngờ với bài thuốc hạ sốt “thần kì” cho con mang tên “da tiếp da cha mẹ”

"Thời tiết thất thường thì không có bé nào tránh khỏi việc ho sốt cả, bé Thỏ cũng vậy. Bé nhà mình đã được 13 tuần nhưng trộm vía mẹ chưa phải dùng viên kháng sinh nào cho con, dù đã quá 5 lần ho, sốt, sổ mũi giọng khàn đặc luôn, thỉnh thoảng có dùng hạ sốt do sốt cao quá, nhưng là do mẹ phải đi làm, bà ở nhà trông nên không còn cách nào.

Còn lại, tôi rất bình tĩnh trong cách xử lý khi con bị bệnh chứ không cuống lên, chạy khắp nơi mua thuốc, rồi đổi thuốc này thay thuốc kia, hay uống thuốc theo kiểu 'chặn trước cho bệnh đỡ nặng'”,chị Thúy tâm sự.

Mẹ Hạ Long gây bất ngờ với bài thuốc hạ sốt “thần kì” cho con mang tên “da tiếp da cha mẹ”

Chị Hoàng Thuý và bé Thỏ 

Bà mẹ trẻ chia sẻ thêm, trước khi có ý định dùng bất cứ phương pháp nào cho con, kể cả là lành tính, chị cũng chú trọng việc phòng bệnh trước. Những hôm trời trở gió, ban đêm ngủ chị hay bôi dầu tràm cho con vào huyệt dũng tuyền, lòng bàn tay, cổ, lưng, bên cạnh đó khi con tắm cũng có thể nhỏ vài giọt vào chậu tắm của con để bé không bị lạnh. Ngoài ra, chị Thuý còn tăng cường sức đề kháng cho con bằng cách bổ sung nhiều dưỡng chất trong quá trình ăn uống.   

Mẹ Hạ Long gây bất ngờ với bài thuốc hạ sốt “thần kì” cho con mang tên “da tiếp da cha mẹ”

Từ bé đến giờ bé Thỏ chưa phải uống một viên thuốc kháng sinh nào

Vừa rồi bé Thỏ có bị sổ mũi, mặc dù được mẹ chăm sóc khá chu đáo nhưng có vẻ không có dấu hiệu chuyển biến tích cực, sau đó khoảng 5 ngày thì con sốt, tối hôm đó con sốt cao 39,5 độ luôn. Chị Thuý liền lấy khăn chườm mát trán, nách, bẹn 15 phút. Không thấy đỡ, chị nhớ ra bài massage hạ sốt bằng tràm đặc biệt, được một bác sĩ chỉ bảo. Chị  làm theo khoảng 15 phút sau đó đo nhiệt độ, bé hạ xuống được 38,6 độ. Nhưng chỉ nửa tiếng sau con lại sốt lên 39,5 độ. 

Lúc ấy, chị Thuý khá lo lắng vì dù tự trấn an mình nhưng chưa bao giờ con sốt cao vậy. Chị lo quá đang có ý định cho uống hạ sốt thì ngần ngừ, nghĩ bụng nhắn tin hỏi bác sỹ, chị được tư vấn cách cuối là cho bé da tiếp da với bố hoặc mẹ. Vậy là chị Thuý quyết định làm nốt phương pháp này, nếu không được thì đành cho uống hạ sốt. 

Quả thật là may mắn và kỳ diệu, chị cho bé Thỏ nằm tiếp da với bố từ 11h đêm đến tầm 2-3h sáng, chị thấy người con mát dần, cứ thế để nằm trên ngực bố cả đêm đến sáng thì hết. Cả ngày hôm sau con chỉ hơi âm ấm đầu, đến tối đúng tầm giờ hôm trước con lại sốt 39,5 độ, chị Thuý lại chườm mát và massage một lúc thì con ngồi dậy chơi bình thường. Đêm hôm ấy con chỉ âm ấm đầu, đến cả ngày hôm sau cũng chỉ ấm thôi không sốt cao nữa.

Mẹ Hạ Long gây bất ngờ với bài thuốc hạ sốt “thần kì” cho con mang tên “da tiếp da cha mẹ”

Cô bé trông rất kháu khỉnh, đáng yêu 

Đến ngày thứ 4 thì con hết sốt hẳn, chỉ còn ho và sổ mũi, chị Thuý dùng xịt muối biển rửa mũi hàng ngày cho con, cùng với đó cho con uống siro trị ho. Đến hôm nay con đã khỏi hẳn khiến mẹ nhẹ nhõm, thở phào. 

Sau khi tìm hiểu chị Thuý mới biết, việc quan trọng nhất là da tiếp da, để điều nhiệt cơ thể, thêm nữa phải cho con bú để bù lại lượng nước đã mất. Bên cạnh đó, các mẹ cần lưu ý rằng những lúc cơ thể mệt mỏi, bé chán ăn thì mẹ cũng đừng nên quá lo lắng, con có thể ti mẹ những ngày đó mà không cần phải ăn quá nhiều chất.

Cũng qua phương pháp này, chị Thuý muốn nhắn nhủ đến các mẹ rằng, nếu các mẹ xác định chữa cho con bằng thảo dược tự nhiên thì sẽ lâu khỏi nên phải kiên trì. Trước đây bé lớn nhà chị Thuý (năm nay 7 tuổi) cũng kiên trì theo phương pháp tự nhiên, dù chị bị người nhà nói rất nhiều vì thấy lâu khỏi.

Hy vọng các mẹ có thể luôn vững tin và chúc các con luôn vui khoẻ. 

Anh Văn

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhìn gì trên cơ thể để phán đoán chức năng gan có khỏe mạnh hay không