Không "dựa dẫm" kháng sinh, mẹ xứ Thanh đánh tan đờm cho con chỉ bằng một bài thuốc

Văn Anh 2019-01-12 19:00
- Khi bé bị ho kèm theo nhiều đờm, các mẹ đừng nóng lòng dùng ngay kháng sinh, mà hãy thử áp dụng bài thuốc sau đây của chị Ngọc Hà (Thanh Hoá), vừa hiệu quả lại tốt cho sức khỏe của con.

Khi tình trạng kháng kháng sinh đang lên mức báo động tại Việt Nam vì dùng thuốc bừa bãi, dùng không cần bác sĩ kê đơn mà tự ý mua thuốc uống, việc điều trị bệnh bằng nguyên liệu tự nhiên lúc bệnh còn nhẹ đang được nhiều bà mẹ áp dụng. Chị Hà ở Thanh Hóa cũng là một người mẹ như vậy.
Chị Hà kể, bé Nhi sinh ra vào đúng thời điểm chuyển mùa lạnh nên khá nhạy cảm với thời tiết. Măc dù có giữ ấm hay để con trong nhà bé cũng có thể bị ho được, mà mỗi lần ho là ho dai dẳng, có đờm rồi sốt. Mẹ sốt ruột mang đi khám thì bác sĩ có kê thuốc kháng sinh.

Uống hết liều bác sĩ kê đơn, bé Nhi có hết sốt nhưng vẫn không dứt. Bé ho nhiều hơn, sổ mũi, thở rít lên, khò khè và nôn ra cả đám đờm đặc. Lần này chị Hà quyết không cho bé dùng thêm kháng sinh nữa vì sợ việc lạm dụng sẽ mang đến những tác hại không lường. 

Không dựa dẫm kháng sinh, mẹ xứ Thanh đánh tan đờm cho con chỉ bằng một bài thuốc

Chị Hà và bé Nhi

"Tôi quyết không mua kháng sinh cho con uống thêm nữa. Lúc ấy nghe mẹ chồng chỉ cho bài thuốc từ lê, táo đỏ và mật ong, dùng được cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Thương con, lại thấy bài thuốc cũng có những nguyên liệu khá lành tính nên tôi quyết định thử, sau vài ngày đúng là bé có dấu hiệu tích cực lên thật, ăn được nhiều hơn lại chơi vui vẻ hơn", chi Hà kể lại. 

Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, chị Hà có lưu ý rằng, những vị thuốc đông y muốn phát huy và chữa khỏi triệt để các mẹ nhất định phải duy trì trong một thời gian dài, chớ thấy con đã khỏi rồi bỏ giữa chừng hay không thấy đỡ trong một hai ngày mà nản chí. Bên cạnh đó, trong bài thuốc này nguyên liệu mật ong chỉ nên áp dụng cho trẻ trên 1 tuổi và có thể thay bằng đường phèn. 

Không dựa dẫm kháng sinh, mẹ xứ Thanh đánh tan đờm cho con chỉ bằng một bài thuốc

Công thức cụ thể về bài thuốc được chị Ngọc Hà chia sẻ như sau: 

Nguyên liệu: 

- 1 quả lê
- 3 quả táo đỏ
- Một ít kỳ tử
- Mật ong
- Muối
- Nồi hấp

Cách làm:

- Lê cắt nắp khoét rỗng ruột, xay nhuyễn rồi chắt lấy nước (bỏ hạt trước khi xay).
- Ngâm 3 quả táo đỏ và một ít kỳ tử vào nước ấm 15p
- Cho nước lê, táo đỏ, kỳ tử, 3 thìa mật ong cùng vài hạt muối vào quả lê, đun cách thủy lửa nhỏ tầm 15p. Ăn ngay lúc nóng để thấy hiệu quả.

Không dựa dẫm kháng sinh, mẹ xứ Thanh đánh tan đờm cho con chỉ bằng một bài thuốc

Nguyên liệu chủ yếu trong bài thuốc của chị Hà 
Theo tìm hiểu của mình, chị Hà cho biết trong bài thuốc này mỗi thành phần đều có những tác dụng riêng rất hữu ích. 
Công dụng của mật ong:
Cấu tạo của mật ong chủ yếu bao gồm nước và sucrose, là một sản phẩm có thể lưu trữ được lâu mà không cần sử dụng các chất bảo quản. Thành phần chính có trong mật ong là cacbon – hydrat chống chất ôxy hóa, không chứa cholesterol và chất béo.
Mật ong còn có chứa các axit amin và khoáng chất, vì vậy sử dụng mật ong thường xuyên đều đặn sẽ giúp cho sức đề kháng của cơ thể được tăng cường.
Đây còn được xem là chất kháng sinh tự nhiên, có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn gây bệnh, chữa trị các chứng viêm nhiễm, bệnh lý về đường hô hấp như viêm amidan, viêm họng, viêm mũi dị ứng…

Không dựa dẫm kháng sinh, mẹ xứ Thanh đánh tan đờm cho con chỉ bằng một bài thuốc

Nhờ có bài thuốc này mà bé Nhi đã khỏi ho dứt điểm, không còn khò khè vì mắc đờm ở cổ  
- Công dụng của quả lê
Theo y dược học cổ truyền, lê vị ngọt, tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, dưỡng huyết, nhuận trường, tiêu độc…, dùng chữa các bệnh thuộc nhiệt, sốt do bệnh phổi, đờm nhiều, viêm họng, viêm khí phế quản…
Lê là loại quả quý đứng đầu trăm quả (bách quả chi tông) về tư âm nhuận táo, thanh nhiệt tiêu đờm, chữa chủ yếu gần hết các bệnh ở bộ máy hô hấp.
- Công dụng của quả táo đỏ
Theo Đông y, táo đỏ có tính giữ nhiệt, vị cam, giàu dinh dưỡng như protein, lipit, đường, can xi, phốt pho, sắt, và nhiều loại vitamin A, C, B1, B2, caroten...có tác dụng làm đẹp da, bổ tỳ, bổ huyết, chống lão hóa... 
Ngoài ra, trà táo đỏ rất tốt cho những người gặp các vấn đề ở gan, giúp thải độc tốt trong gan và đặc biệt là tăng protein huyết thanh cho cơ thể, giúp dưỡng họng tốt.
Văn Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp miệng cứng lòng mềm lời nói có thể khó nghe nhưng tấm lòng lại tốt