Học 'lỏm' bí quyết dạy con đáng ngưỡng mộ của người Nhật

2016-08-16 08:30
- Cha mẹ Nhật vốn nổi tiếng nuôi dạy được những em bé không ăn vạ, mè nheo mà rất kỉ luật, năng động và tự lập.

Dạy con kiểu Nhật là cụm từ đã trở nên vô cùng phổ biến đối với các bậc phụ huynh Việt Nam trong những năm gần đây. Cha mẹ Nhật vốn nổi tiếng nuôi dạy được những em bé có tính kỉ luật cao, năng động và rất tự lập. Nếu học hỏi được những bí quyết này, bạn cũng có thể dạy con ngoan ngoãn và vâng lời như người Nhật.

Học lỏm bí quyết dạy con đáng ngưỡng mộ của người Nhật

Cha mẹ Nhật nổi tiếng với cách dạy con có tính kỉ luật cao, năng động, tự lập (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Không ép con khi con không thích, không làm thay con

Không ép con khi con không thích, làm thay con chính là hại con - đó là quan niệm của bố mẹ Nhật.

Các bà mẹ Nhật luôn cho con thưởng thức bữa ăn theo nhu cầu và để cho con tự bốc, xúc đồ ăn, nếu bé không ăn bé sẽ nhịn đói và ăn nhiều hơn ở bữa sau. Trẻ em Nhật không bị bố mẹ đốc thúc, hò hét mà phải tự tìm cách thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ sẽ không vội nổi khùng hay quát mắng mà bình tĩnh lắng nghe con nói, cũng không can thiệp thô bạo vào việc của con. Thay vì đứng ra chịu trách nhiệm thay trẻ, cha mẹ sẽ để con tự chịu trách nhiệm và tìm cách giải quyết.

Khuyến khích con ra ngoài mà không có bố mẹ bên cạnh

Có thể cảnh tượng này khó xảy ra ở Việt Nam nhưng ở Nhật lại là điều rất bình thường: trẻ em đi mua đồ giúp mẹ từ khi 2 tuổi, tự mình đến trường từ khi 6 tuổi. Nếu theo dõi chương trình Hajimete no Otsukai - "Con đã lớn khôn" của Nhật Bản (chương trình này cũng đã từng phát sóng tại Việt Nam), khán giả sẽ thấy những em bé còn trong độ tuổi mẫu giáo tự tin tham gia giao thông, xách làn đi chợ, đi siêu thị mà không cần bố mẹ đi cùng.

Học 'lỏm' bí quyết dạy con đáng ngưỡng mộ của người Nhật

Trẻ em Nhật được khuyến khích tự lập từ bé (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Người Nhật Bản có một câu tục ngữ nổi tiếng “Kawaii ko ni wa tabi o saseyo”, nghĩa là “Hãy để con yêu của bạn có một cuộc hành trình”. Cha mẹ Nhật quan niệm, để con bước ra ngoài tự lập, không có bố mẹ kè kè ở bên chính là đang mang lại những điều tốt đẹp cho con sau này.

Để con thoải mái tiếp xúc với thiên nhiên

Cha mẹ Nhật quan niệm: trẻ con nghịch bẩn, bêu nắng, dầm mưa, leo trèo hiếu động là việc không đáng lo. Kể cả khi điều đó khiến con bị ốm, đó cũng là cách giúp con dày dạn, cứng cáp khi lớn lên.

Những ngày đại hàn, nhiệt độ có thể ở mức dưới 4 độ C, học sinh Nhật Bản, kể cả mẫu giáo vẫn mặc... quần đùi đi học bình thường. Việc trẻ em cởi trần, chạy giữa giá rét mùa đông ở mức 2,3 độ là điều không còn xa lạ ở xứ sở Mặt trời mọc. Nhờ vậy, không những sức đề kháng của trẻ được nâng cao mà trẻ cũng học được cách biết chịu đựng, vượt qua gian khổ, thử thách trong cuộc sống.

Coi trọng tính kỉ luật

Cha mẹ Nhật dạy con các phép tắc, cách cư xử từ những điều rất cơ bản, nhỏ bé nhưng dạy một cách đều đặn mỗi ngày và dạy bằng thái độ nghiêm khắc. Bản thân cha mẹ sẽ phải gương mẫu để con học tập theo từ cách nói năng, đi lại, ăn uống, giúp đỡ mọi người xung quanh. Thay vì phải nghe những lời giáo huấn, nhắc nhở, thúc giục, trẻ em Nhật sẽ học được cách cư xử từ việc bắt chước chính những hành động của bố mẹ.

Dạy trẻ về tầm quan trọng của việc không được làm phiền đến người khác

Từ thời thơ ấu, người Nhật được dạy về tầm quan trọng của việc không được làm phiền đến người khác, lịch sự, và hy vọng người khác phải lịch sự đáp lại. Trong văn hóa Nhật Bản, người ta thường thể hiện sự không hài lòng chỉ bằng vẻ ngoài, giọng điệu và trẻ luôn giải mã được các thông điệp ngầm của bố mẹ.

 

(Theo Phunutoday)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng