Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Châu Anh 2017-12-25 13:00
- Phương pháp ăn dặm kiểu Nhật được ưa chuộng tại nhiều nước trong đó có Việt Nam do những ưu điểm hợp lý và có cơ sở khoa học.

Ăn dặm kiểu Nhật (ADKN) là cách cho bé ăn dặm theo phương pháp kích thích trẻ ăn ngon, tiêu hóa tốt và bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ưu điểm của phương pháp ăn dặm này là phối hợp các loại thực phẩm khác nhau để tạo nên thực đơn ăn dặm đa dạng, ngon miệng và phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Ở Nhật, việc cho bé ăn dặm bắt đầu từ khá sớm. Theo truyền thống, sau khi sinh 100 ngày, các bé ở Nhật sẽ được mẹ tập cho ăn dặm. Cho con ăn dặm ở Nhật chủ yếu chú trọng đến việc giúp bé làm quen với mùi vị thức ăn, phát triển khả năng vị giác của bé. Vì vậy, mỗi ngày, mẹ chỉ cho bé ăn 1 bữa. Sữa vẫn là bữa ăn chính trong ngày của trẻ.

Hiện nay, tùy theo sự phát triển của bé mà các mẹ sẽ quyết định thời gian cho con ăn dặm. Thông thường, 5-6 tháng tuổi là thời gian phù hợp để con bắt đầu ăn dặm. 

Chia sẻ với PV Emdep, chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, một bà mẹ 9x ở TP HCM cho biết: “Cũng như nhiều bà mẹ trẻ, mình thích thú với ADKN vì có thể giúp con tự do khám phá mùi vị của đồ ăn. Có tính kỉ luật rất cao: con không ăn rong, không xem ti vi, điện thoại. Bố mẹ không phải “làm trò” khi con ăn. Về phần mẹ, không ép con ăn khi con không ăn, do đó, con được thể hiện cảm xúc và phân biệt đồ ăn khi ăn, giúp con phát triển độ thô theo từng giai đoạn”.

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Chị Nguyệt và con trai Trần Bảo Khang

Theo lý thuyết ADKN, mẹ sẽ cho trẻ bắt đầu với cháo pha loãng theo tỷ lệ 1:10. Độ đặc của cháo sẽ tăng dần theo tuổi của bé. Bữa ăn của bé sẽ đủ 3 nhóm thực phẩm: tinh bột, đạm và vitamin theo chuẩn “vàng- đỏ -xanh”. Những món ăn này sẽ được thường xuyên thay đổi để bé quen dầu với nhiều loại thực phẩm khác nhau. Đặc biệt, trong ADKN, bé dưới 1 tuổi sẽ không dùng gia vị trong mỗi bữa ăn. Vì thế, chị Như Nguyệt cũng đã dành thời gian để tìm hiểu và tập làm các món ăn.

Dưới đây Emdep giới thiệu một số thực đơn mà chị Như Nguyệt làm cho bé yêu:

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

Đây là lý do khiến ăn dặm kiểu Nhật được nhiều mẹ Việt mê mẩn nhất năm 2017

 

"Ưu điểm dễ nhận thấy nhất của phương pháp ăn dặm kiểu Nhật đó là trẻ sẽ có khả năng ăn thô sớm hơn rất nhiều so với các bé theo phương pháp ăn dặm truyền thống. Thêm vào đó, việc ăn riêng từng loại thức ăn sẽ giúp bé làm quen tốt hơn với mùi vị của từng loại thực phẩm, không bị “hổ lốn” hỗn hợp, không nảy sinh tâm lý ngán ăn. Ăn nhạt sẽ tốt hơn cho thận của trẻ. Và một điều quan trọng nhất: đó chính là tinh thần “kiểu Nhật”: Không thúc ép trẻ ăn, không tạo tâm lý sợ hãi khi ăn uống. Thiết lập cho bé thói quen ngồi ăn ngay từ tấm bé giúp trẻ ăn nhanh và tập trung hơn", chị Nguyệt cho biết.

Tuy nhiên, để cho bé theo hoàn toàn phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, mẹ sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức giai đoạn đầu. Chuẩn bị cho con từng món ăn riêng biệt, chế biến và bảo quản thường rất lích kích.

Vì thế, nếu xác định cho con ăn dặm theo phương pháp ăn dặm kiểu Nhật, mẹ Việt cần xác định và thu xếp tư tưởng cũng như thời gian biểu hợp lý.

Châu Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cháu bà nội tội bà ngoại