Cho bé sơ sinh uống nước lọc: Con nhập viện cấp cứu vì RUỘT SẮP HOẠI TỬ NẶNG

2018-06-24 09:08
- Các chuyên gia Y tế khuyến cáo chỉ nên cho trẻ dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Khuyến cáo này gây ra không ít tranh luận, nhất là ở người lớn tuổi vì dựa trên kinh nghiệm nuôi con, các bà, các mẹ thường không tin vào lời khuyên này.

Tuy nhiên, sự việc đau lòng vừa xảy ra đã khiến các bà mẹ một phen chết điếng. Một bé sơ sinh 20 ngày tuổi phải nhập viện cấp cứu vì được bà cho uống nước đun sôi. Bé nhập viện trong tình trạng viêm tắc đường ruột, ruột gần như sắp bị hoại tử vì được bà cho uống nước đun sôi để chữa bệnh vàng da. Theo quan điểm bà của đứa trẻ, nếu đứa trẻ sơ sinh bị vàng da được cho uống nước nhiều thì nó sẽ đi tiểu nhiều và lọc hết chất gây vàng da ra khỏi cơ thể. Thế nhưng cách làm này không những không thể chữa được vàng da cho trẻ mà còn khiến đứa trẻ nhập viện đau đớn.

Trở về nhà sau 7 ngày cùng con ở bệnh viện, mẹ bé vẫn còn hoảng sợ khi nhớ lại hình ảnh con đau đớn vật vã trong tình trạng viêm ruột đến nỗi gần như ruột sắp thối. Chị ấy kể lại, sau khi được bà cho uống nước đun sôi vài ngày, cháu đột nhiên tím tái, nôn ra máu và đi ngoài phân xanh. Cả nhà thấy vậy, hoảng hốt đưa cháu đi viện cấp cứu.

May mắn thay, con chị đã thoát khỏi lưỡi hái "tử thần" sau 7 ngày điều trị tại bệnh viện. Trước khi đưa con xuất viện, y tá dặn dò rất kỹ lưỡng, bảo chị không nên cho con dưới 6 tháng tuổi uống nước dù là nước đun sôi.

Đây là câu chuyện có thật do một bà mẹ Thái Lan chia sẻ:

Cho bé sơ sinh uống nước lọc: Con nhập viện cấp cứu vì bị viêm ruột nặng

Qua chuyện xảy ra với con mình, người mẹ này muốn cảnh báo đến các bậc cha mẹ rằng không nên tin ai ngoài chính mình. Đồng thời cũng không nên làm bất cứ điều gì nếu bác sĩ và giới chuyên môn đã cảnh báo.

Cho bé sơ sinh uống nước lọc: Con nhập viện cấp cứu vì bị viêm ruột nặng

Bé 20 ngày tuổi bị viêm ruột nặng do uống nước đun sôi quá nhiều

Tại sao trẻ sơ sinh không được uống nước lọc?

Nhiều người vẫn luôn thắc mắc vì sao bé sơ sinh không được uống nước lọc. Những người lớn tuổi thì không tin vào điều này bởi họ cho rằng trẻ uống nhiều nước sẽ trị được bệnh vàng da.

Tác hại khi cho trẻ sơ sinh uống nước lọc nguy hiểm nhiều hơn các mẹ vẫn nghĩ. Con có thể bị ngộ độc nước, thậm chí là tử vong.

Những tác hại khôn lường khi cho trẻ sơ sinh uống nước lọc

1. Nhiễm độc nước

Cho bé sơ sinh uống nước lọc: Con nhập viện cấp cứu vì bị viêm ruột nặng

Tác hại nghiêm trọng khi cho trẻ sơ sinh uống nước lọc quá nhiều là gây nhiễm độc nước, nhất là ở các bé dưới 6 tháng tuổi. Nguyên nhân là do thận của bé vẫn chưa hoàn thiện như người lớn. Nó không thể lọc một cách nhanh chóng. Nếu bé được cho uống nước quá nhiều sẽ làm loãng nồng độ natri, các chất khoáng trong cơ thể. Trong khi đây là những thành phần cần thiết để duy trì sự cân bằng cho các hoạt động của các tế bào bên trong và bên ngoài cơ thể. Do vậy, uống nhiều nước sẽ làm thiếu hụt lượng natri, gây mất cân bằng các hoạt động diễn ra bên trong cơ thể, từ đó làm ảnh hưởng đến hoạt động của não. Ngoài ra, lượng nước này đi khắp các tế bào trong cơ thể. Đây có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng co giật, phù não, viêm phổi, thậm chí có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.

2. Chậm tăng cân

Nếu cho bé sơ sinh uống nước lọc thường xuyên, bé sẽ tăng nhanh cảm giác no và khi đến cữ bú, trẻ sẽ bú ít hơn. Ngoài ra, khi trẻ uống nước sẽ khiến bé lười bé mẹ hơn. Một khi trẻ bú mẹ ít hơn tất yếu sẽ ảnh hưởng đến việc tiết sữa của người mẹ, dẫn đến lượng sữa giảm và hao hụt nguồn dinh dưỡng cung cấp cho trẻ. Nước lọc không cung cấp calo mà chỉ làm con cảm thấy no bụng, đầy hơi, biếng ăn, từ đó làm trẻ chậm tăng cân.

3. Gây bệnh vàng da

Cho bé sơ sinh uống nước lọc: Con nhập viện cấp cứu vì bị viêm ruột nặng

Phó Giáo sư Tiến sĩ Rawee Sichangsirikarn, một chuyên gia về dị ứng và miễn dịch đã cho rằng bệnh vàng da ở trẻ được gây ra do tích tụ của chất bilirubin, đây là chất màu vàng được sinh ra khi các tế bào máu đỏ bị phá vỡ. Ở trẻ sơ sinh, các tế bào này thường xuyên được phá vỡ để thay mới. Các enzym trong gan sẽ làm nhiệm vụ loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Phải đến 2 tuần tuổi, gan được phát triển đầy đủ mới đủ sức xử lý chất bilirubin. Và khi đó, bệnh vàng da sẽ tự khỏi, không gây nguy hiểm cho trẻ. Tuy nhiên, bất kỳ bệnh hoặc rối loạn nào của cơ thể cũng đều có thể làm ảnh hưởng đến quá trình xử lý này, nó sẽ làm tình trạng vàng da của bé nặng hơn.

4. Trẻ bị tiêu chảy

Nguồn nước không đảm bảo vệ sinh có thể là nguyên nhân gây tiêu chảy cho trẻ. Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn quá yếu, nguy cơ bị tiêu chảy ở các bé thường rất cao nếu uống phải nguồn nước không sạch sẽ. Trẻ sơ sinh uống nước lọc có nguy cơ bị tiêu chảy cao gấp 2 – 3 lần so với trẻ chỉ được bú mẹ hoàn toàn.

Trẻ sơ sinh bú mẹ trong 6 tháng đầu là tốt nhất

Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời sẽ đem lại những tác động tích cực đối với sự phát triển của bé. Bởi vì sữa mẹ có lượng dinh dưỡng và nặng lượng phù hợp với nhu cầu của trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, cho con bú sữa mẹ còn giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh do mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Nó cũng giú p rút ngắn thời gian khỏi bệnh cho các bé mắc các bệnh về hô hấp, viêm tai,… Đồng thời, cho con bú mẹ cũng là biện pháp tránh thai tự nhiên.

Tóm lại, để phòng tránh những tác hại nghiêm trọng có thể xảy ra với con, mẹ không nên cho bé uống thêm nước, chỉ cần cho con bú sữa mẹ là đủ. Và riêng căn bệnh vàng da, cha mẹ không nên quá lo lắng vì đây cũng chỉ là phản ứng bình thường, sẽ sớm hết. Nếu có những dấu hiệu bất thường khác, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám bác sĩ.

Nguồn: khaosod.co.th

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Review top 5 kem nền cho da mụn chỉ từ 160K giúp nàng "biến hóa" cực xinh